Gia đình

Người đàn ông 2 lần chữa khỏi ung thư nhờ phát hiện sớm triệu chứng

Ông Seddon được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2018 và ung thư vòm họng vào năm ngoái.

Có hơn 200 triệu chứng ung thư, vì vậy, cảnh giác với các dấu hiệu sớm của căn bệnh này có thể giúp người mắc thoát cửa tử. Tuy nhiên, triệu chứng của ung thư có thể rất nhỏ nên dễ bị bỏ qua.

Dấu hiệu chính của ung thư tuyến tiền liệt là bất thường trong thói quen đi vệ sinh còn bệnh nhân ung thư vòm họng hay bị ho dai dẳng.

Nhưng có nhiều dấu hiệu cảnh báo khác cần lưu ý, dù có vẻ không liên quan tới ung thư.

Ông Richard Seddon đã tiến hành kiểm tra gen ở Bệnh viện Royal Marsden ở Surrey, Anh. Xét nghiệm di truyền phát hiện những thay đổi trong gen để chẩn đoán các bệnh hiếm gặp cũng như một số loại ung thư.

“Tôi được thông báo có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt nhưng anh trai tôi thì không”, ông Seddon nhớ lại.

Ông phát hiện sức khỏe bất ổn khi thấy máu trong tinh dịch của mình. Bởi vậy, ông lập tức tới gặp bác sĩ.

Ông được thông báo bị ung thư tuyến tiền liệt. Sau đó, nam bệnh nhân đã phẫu thuật để đảm bảo u không lan rộng.

Ung thư vòm họng

Sau khi chữa khỏi ung thư tuyến tiền liệt, ông Seddon được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng vào năm ngoái.

“Tôi chưa bao giờ hút thuốc và không nghiện rượu nên chẩn đoán đó thực sự là một cú sốc”, ông Seddon nói.

“Tôi có một khối u bất thường ở cổ gần hàm. Lúc đầu, tôi nghĩ liên quan đến Covid-19 nhưng khi tình hình không suy giảm, tôi nghĩ đó là một tình trạng nguy hiểm hơn”.

Ông Seddon được thông báo bị ung thư vòm họng do virus HPV. Đó là loại virus gây ra hầu hết các trường hợp ung thư cổ tử cung mà mẹ của ông Seddon mắc.

Hầu hết mọi người nhiễm trùng cổ họng do virus tự khỏi nhưng một số người tiếp tục phát triển thành ung thư vòm họng hoặc amidan khoảng 20 đến 30 năm sau. Ông Seddon đã trải qua 2 lần hóa trị liệu bắt đầu từ tháng 12/2021.

“Tôi đã nấu một bữa ăn thịnh soạn cho gia đình trong dịp Giáng sinh nhưng không thể thưởng thức được do tác dụng phụ của việc điều trị. Có thời điểm vị giác của tôi tệ đến mức tôi không thể phân biệt được đâu là muối và đường”, ông Seddon kể.

Suy nghĩ tích cực và sức mạnh đã giúp ông khỏi hẳn ung thư vòm họng vào ngày 6/6.

Người đàn ông 57 tuổi khuyên mọi người đừng quá ngại ngùng với những biểu hiện sức khỏe bất thường và không lo lắng khi phải gặp bác sĩ.

Theo An Yên (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/chua-khoi-ung-thu-2-lan-nho-phat-hien-som-cac-trieu-chung-2034028.html