Gia đình

Mùa hè nhất định phải có món canh này trong mâm cơm, vừa thơm ngon lại mát bổ 'từ trong ra ngoài'

Bữa cơm chiều ngày nắng nóng chỉ cần có bát canh thiên lý nấu tôm thì chắc chắn sẽ giúp cả nhà vừa đầy đủ dưỡng chất vừa thêm ngon miệng.

+ Nguyên liệu:

- Tôm tươi: 200g

- Hoa thiên lý: 300g

- Gia vị vừa đủ.

Trong Đông y, hoa thiên lý có vị ngọt tính bình, giải nhiệt, chống rôm sảy, là một vị thuốc an thần , giúp ngủ ngon giấc, tư bổ tâm, thận, bớt đi tiểu đêm, đỡ mệt mỏi đau lưng, có tính chống viêm và làm tan màng mộng, thúc đẩy chóng lên da non.

+ Cách thực hiện:

- Tôm rửa sạch rồi bóc bỏ và đầu tôm rồi cho vào máy xay xay nhuyễn, lọc lấy nước để làm nước nấu canh.

Mùa hè nhất định phải có món canh này trong mâm cơm, vừa thơm ngon lại mát bổ 'từ trong ra ngoài'

Phần tôm bóc nõn để riêng rồi ướp cùng gia vị tầm 5 phút cho ngấm.

Mùa hè nhất định phải có món canh này trong mâm cơm, vừa thơm ngon lại mát bổ 'từ trong ra ngoài' - 1

- Phi thơm hành khô thái lát cùng chút dầu ăn cho thơm rồi cho tôm đã ướp vào đảo đều cho tôm chín rồi tắt bếp.

Mùa hè nhất định phải có món canh này trong mâm cơm, vừa thơm ngon lại mát bổ 'từ trong ra ngoài' - 2

- Hoa thiên lý rửa sạch rồi để ráo nước.

Mùa hè nhất định phải có món canh này trong mâm cơm, vừa thơm ngon lại mát bổ 'từ trong ra ngoài' - 3

- Đặt nồi canh lên bếp đun sôi, cho hoa thiên lý vào đảo đều.

Mùa hè nhất định phải có món canh này trong mâm cơm, vừa thơm ngon lại mát bổ 'từ trong ra ngoài' - 4

- Hoa chín tới thì thả tôm đã đảo chín vào, đợi nước canh sôi lại, nêm gia vị là được.

Mùa hè nhất định phải có món canh này trong mâm cơm, vừa thơm ngon lại mát bổ 'từ trong ra ngoài' - 5

Thành phẩm:

Bát canh hoa thiên lý nấu tôm với vị ngon ngọt của tôm, vị thanh mát của hoa thiên lý sẽ giúp bữa cơm ngày nắng nóng ngon miệng hơn rất nhiều.

Mùa hè nhất định phải có món canh này trong mâm cơm, vừa thơm ngon lại mát bổ 'từ trong ra ngoài' - 6

Chúc các bạn thành công nhé!

Lưu ý: Khi xào nấu hoa thiên lý cần chú ý không nấu quá chín kỹ sẽ làm hao hụt dinh dưỡng. Mặc dù hoa thiên lý rất tốt nhưng không được lạm dụng, người khỏe mạnh bình thường mỗi tuần nên ăn khoảng 2 lần là tốt nhấtQuen thói trèo tường ra ngoài chơi, cậu học trò đột ngột bỏ hẳn tật xấu sau khi gặp 1 nhân vật không thể ngờ tới

Theo Mẹ Thỏ (Báo Dân Sinh)




http://baodansinh.vn/mua-he-nhat-dinh-phai-co-mon-canh-nay-trong-mam-com-vua-thom-ngon-lai-mat-bo-tu-trong-ra-ngoai-2220202851672766.htm