Gia đình

Kinh hãi nam thanh niên 27 tuổi ở Bình Dương nuốt 1kg lưỡi dao, đinh, móc đồ vì mắc hội chứng 'ăn bậy'

Sau khi trầm cảm, nam thanh niên 27 tuổi bắt đầu ăn các dị vật kim loại như lưỡi dao, đinh, móc đồ, bấm móng tay... phải nhập viện để phẫu thuật cấp cứu.

Ngày 17/1, đại diện Bệnh viện (BV) Quân y 175 (TP.HCM) thông tin, nơi đây vừa tiếp nhận và phẫu thuật cho bệnh nhân nuốt rất nhiều dị vật "khủng khiếp" trong bụng.

Đại tá Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại bụng của BV cho biết, bệnh nhân là anh T.H.T. (27 tuổi, quê Bình Dương) có có hiệu thích ăn các dị vật kim loại sau thời gian trầm cảm.

Khoảng 1 tháng nay, bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng nên đến khám tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương, được khám và phát hiện dị vật và được chuyển lên tuyến trên.

Kinh hãi nam thanh niên 27 tuổi ở Bình Dương nuốt 1kg lưỡi dao, đinh, móc đồ vì mắc hội chứng 'ăn bậy'
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân T.H.T.

Tai BV Quân y 175 sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tổn thương dạ dày do dị vật. Ảnh chụp phim cho thấy một búi dị vật rất lớn ở phần bụng trái.

Bệnh nhân được các bác sĩ khoa Ngoại bụng hội chẩn và tiến hành phẫu thuật lấy dị vật.

Kinh hãi nam thanh niên 27 tuổi ở Bình Dương nuốt 1kg lưỡi dao, đinh, móc đồ vì mắc hội chứng 'ăn bậy' - 1
Ca phẫu thuật lấy dị vật kéo dài trong 2 tiếng.

Quá trình mổ, các bác sĩ lấy ra khoảng 1kg dị vật kim loại đã bị ăn mòn một phần, bao gồm nhiều thứ khủng khiếp như đinh, thìa, bấm móng nay, lưỡi dao, thỏi sắt, móc đồ...

Do số lượng dị vật trong bụng bệnh nhân quá nhiều nên ekip phải tiến hành mổ mở và chụp X-quang trong mổ để tránh xót dị vật.

Sau 2 tiếng phẫu thuật, các dị vật đã được lấy ra. Hiện bệnh nhân được chuyển về khoa Ngoại bụng tiếp tục theo dõi và điều trị.

Kinh hãi nam thanh niên 27 tuổi ở Bình Dương nuốt 1kg lưỡi dao, đinh, móc đồ vì mắc hội chứng 'ăn bậy' - 2
Những dị vật khủng khiếp được lấy ra khỏi bụng bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, tình trạng mà anh T. mắc phả được gọi là hội chứng Pica.

Người mắc hội chứng này sẽ thèm hoặc ăn những món không phải là thực phẩm, dân gian thường gọi là hội chứng "ăn bậy". Pica thường gặp ở những người có vấn đề tâm thần, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, phụ nữ mang thai. Trẻ nhỏ cũng là đối tượng hay mắc bệnh này.

Triệu chứng của bệnh nhân Pica đã ăn phải dị vật là đau bụng, phân có máu, ngộ độc chì, răng tổn thương, hư hỏng...

Một số dạng pica có thể đe dọa tính mạng, như thèm ăn sơn, chất chứa chì hay thèm ăn kim loại như bệnh nhân T.

Nhiều trường hợp có thể bị nghẹt thở do ăn đất đá, loét hệ tiêu hóa, tổn thương cổ họng và dạ dày, gây ứ đọng thức ăn trong ruột.

Ngoài phẫu thuật lấy dị vật khỏi cơ thể, bệnh nhân cũng cần được trị liệu tâm lý và dùng thuốc.

Theo Hoàng Lê (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/kinh-hai-nam-thanh-nien-27-tuoi-o-binh-duong-nuot-1kg-luoi-dao-dinh-moc-do-vi-mac-hoi-chung-an-bay-162211701105427671.htm