Gia đình

Dồn dập đột quỵ, các bác sĩ nỗ lực 'còn nước còn tát'

Đột quỵ có thể gặp ở bất kỳ ai và lứa tuổi nào. Người có tiền căn tăng huyết áp cần điều trị, theo dõi cẩn thận, kiểm soát chặt chẽ huyết áp của mình.

Chiều 28-5, TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (S.I.S Cần Thơ), cho hay bệnh viện này vừa cấp cứu nhiều bệnh nhân đột quỵ nặng do xuất huyết não, có bệnh nền tăng huyết áp.

Ca mới nhất là nữ bệnh nhân 41 tuổi, ở Cần Thơ, nhập viện trong tình trạng hôn mê, thở máy, tiên lượng nặng. Bệnh nhân trước đó đột ngột đau đầu, ngã quỵ và mê dần, được một bệnh viện trên địa bàn can thiệp nhưng không cải thiện, phải chuyển sang S.I.S Cần Thơ với hy vọng "còn nước còn tát".

Dồn dập đột quỵ, các bác sĩ nỗ lực 'còn nước còn tát'
Đột quỵ do xuất huyết não có tỉ lệ tử vong rất cao

Cùng thời điểm, một nữ bệnh nhân 45 tuổi, quê Cà Mau, đi vệ sinh lúc 1 giờ sáng thì thấy yếu tay chân bên phải. Khi được chuyển đến S.I.S Cần Thơ, bà đã liệt nửa người. Bệnh nhân được xác định bị xuất huyết não bán cầu trái trên nền tăng huyết áp.

Nặng nhất là nam bệnh nhân 58 tuổi, ở Kiên Giang, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu do xuất huyết não lượng lớn, tiên lượng rất xấu, không thể cứu chữa được nữa nên người nhà xin đưa về...

WHO: Cảnh báo nóng nguyên nhân khiến hàng triệu người đột quỵ, đau tim 11 phút với điều "nhẹ nhàng" này, đẩy lùi ung thư, đột quỵ

Theo BS Cường, đột quỵ có thể gặp ở bất kỳ ai và lứa tuổi nào. Người có tiền căn tăng huyết áp cần điều trị, theo dõi cẩn thận, kiểm soát chặt chẽ huyết áp của mình.

"Chúng ta có thể chủ động phòng ngừa để giảm nguy cơ đột quỵ từ những việc nhỏ là kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao…" - BS Cường khuyến cáo.

Theo Nguyễn Thạnh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/suc-khoe/don-dap-dot-quy-cac-bac-si-no-luc-con-nuoc-con-tat-20230528185326959.htm