Gia đình

Đau lưng, mỏi cổ coi chừng bị thoái hóa cột sống

Thoái hóa cột sống thường xảy ra ở những vị trí chịu nhiều áp lực như cổ, gáy, thắt lưng, gây cảm giác đau, mỏi, tê, dị cảm tay, chân.

Các chuyên gia cảnh báo, thoái hóa cột sống là bệnh về xương khớp rất phổ biến và có xu hướng gia tăng trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Bệnh thường gặp ở người trên 45 tuổi. Càng lớn tuổi, nguy cơ bị thoái hóa cột sống càng cao. Theo thống kê, 57% người trên 65 tuổi xuất hiện các triệu chứng của thoái hóa cột sống cổ, 89% người 60 đến 69 tuổi có dấu hiệu thoái hóa cột sống thắt lưng. Đặc biệt, tỷ lệ thoái hóa cột sống ở người dưới 45 tuổi ngày càng gia tăng do nhiều nguyên nhân như sinh hoạt và làm việc sai tư thế, thói quen ngồi nhiều, ít vận động...

Đau lưng, mỏi cổ coi chừng bị thoái hóa cột sống
Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân bị thoái hóa cột sống. Ảnh: TT.

Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, giải thích thoái hóa cột sống là tình trạng tổn thương sụn mấu khớp cột sống và đĩa đệm. Bệnh tiến triển lâu ngày dẫn đến hình thành gai xương cột sống và chèn ép vào rễ hoặc tủy thần kinh cột sống. Thoái hóa cột sống thường xảy ra ở những vị trí chịu nhiều áp lực như cổ, gáy, thắt lưng, biểu hiện chính là đau, mỏi cổ, thắt lưng, đơ cứng cổ, tê hoặc dị cảm tay, chân… Cơn đau sẽ giảm dần khi bệnh nhân nghỉ ngơi.

Thoái hóa cột sống không quá nguy hiểm nhưng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, công việc và làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách, bệnh nhân có nguy cơ tàn tật suốt đời.

Bác sĩ Nhân khuyến cáo mọi người không nên dựa vào những triệu chứng đau nhức bên ngoài mà tự chẩn đoán tình trạng bệnh của mình. Tự ý sử dụng thuốc giảm đau hoặc áp dụng các phương pháp chưa được kiểm chứng có thể làm cho bệnh nặng hơn và gây nhiều hệ lụy khác. Bác sĩ khuyên người nghi ngờ mình bị thoái hóa cột sống nên đi khám chuyên khoa để được tư vấn điều trị đúng cách.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tổ chức chương trình "Cập nhật chẩn đoán vào điều trị thoái hóa cột sống" vào sáng 19/11 tại 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5. Các bác sĩ sẽ tư vấn về kiến thức phòng ngừa và những phương pháp điều trị mới. Tặng phiếu khám miễn phí cho 100 người đăng ký sớm nhất qua điện thoại: 02 839 525 449-839 525 422 (giờ hành chính).

Theo Trần Ngoan (VnExpress.net)