Gia đình

Con gái 5 tuổi bị 'sưng ngực', dậy thì sớm vì mẹ cho ăn quá nhiều món bổ dưỡng: BS cảnh báo những dấu hiệu dậy thì sớm ở bé gái mà bố mẹ phải nhớ

Khi phát hiện những dấu hiệu dậy thì sớm ở bé gái, bố mẹ không nên hốt hoảng, trách mắng mà hãy đưa con đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Bé gái 5 tuổi dậy thì sớm vì ăn nhiều món ăn bổ dưỡng

Vào năm 2018, cộng đồng mạng Trung Quốc từng dậy sóng trước thông tin một bé gái 5 tuổi tại Hoài An, Giang Tô, Trung Quốc dậy thì sớm do ăn quá nhiều đồ bổ dưỡng.

Được biết, chị Ly (mẹ cháu bé 5 tuổi) trong lúc tắm cho con đã vô tình phát hiện ngực bé có dấu hiệu nổi cục, sưng cứng. Quá lo lắng, chị đã đưa con đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Hoài An để thăm khám. Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận ra đó không phải khối u mà ngực bé thực sự đã có một mô vú phát triển. Ngạc nhiên hơn, khi bác sĩ kiểm tra tuổi xương thì nhận ra bé gái này đã đạt đến tuổi xương của bé 10 tuổi. Đồng thời, tử cung và buồng trứng cũng phát triển ngang bằng với những bé gái lên 10.

Con gái 5 tuổi bị 'sưng ngực', dậy thì sớm vì mẹ cho ăn quá nhiều món bổ dưỡng: BS cảnh báo những dấu hiệu dậy thì sớm ở bé gái mà bố mẹ phải nhớ
Trứng gà lộn, vịt lộn là món ăn yêu thích của cô bé này.

Bác sĩ Mao Li, trưởng khoa Nội tiết, bệnh viện Nhân dân thành phố Hoài An là người trực tiếp thăm khám cho cháu bé. Khi bác sĩ Mao Li hỏi thăm gia đình về thói quen ăn uống, lối sống của cô bé thì biết được rằng bé gái 5 tuổi này có một sở thích rất đặc biệt đó là ăn trứng gà lộn, vịt lộn. Một tuần có thể ăn 2-3 lần, đáng nói loại thực phẩm này có chứa lượng dinh dưỡng quá cao, đồng thời chứa estrogen quá lớn, nếu trẻ ăn thường xuyên sẽ khiến trẻ lớn nhanh, tăng cân, béo phì và dẫn đến dậy thì sớm.

Con gái 5 tuổi bị 'sưng ngực', dậy thì sớm vì mẹ cho ăn quá nhiều món bổ dưỡng: BS cảnh báo những dấu hiệu dậy thì sớm ở bé gái mà bố mẹ phải nhớ - 1
(Hình minh họa).

Theo bác sĩ, nhiều gia đình cứ nghĩ con mình đang trong độ tuổi phát triển nên cần phải được bồi bổ nhiều món ăn bổ dưỡng và sử dụng cả thực phẩm bổ sung. Ai ngờ đó là điều không cần thiết, thậm chí còn khiến trẻ thừa chất, béo phì. Phụ huynh nên duy trì cho trẻ một chế độ ăn hợp lý bao gồm rau củ quả tươi, chế độ dinh dưỡng là tốt nhất.

Những dấu hiệu dậy thì sớm ở bé gái mà bố mẹ phải nhớ 

Dậy thì sớm ở trẻ em được chia làm 2 loại: Ngoại biên và trung ương.

- Dậy thì sớm ngoại biên có bất thường và u nang buồng trứng, bệnh lý di truyền gây tiết hormone sinh dục.

- Dậy thì sớm trung ương có sự bất thường hoặc khối u trong não, gây kích thích tuyến sinh dục.

Dấu hiệu dậy thì sớm ở bé gái theo từng loại như sau:

- Ngoại biên (dậy thì sớm giả):

Ở dậy thì giả, bé gái có ngực phát triển to, có lông vùng kín… nhưng tử cung lại không phát triển, không rụng trứng và không có kinh.

Con gái 5 tuổi bị 'sưng ngực', dậy thì sớm vì mẹ cho ăn quá nhiều món bổ dưỡng: BS cảnh báo những dấu hiệu dậy thì sớm ở bé gái mà bố mẹ phải nhớ - 2
Dậy thì sớm ở trẻ em được chia làm 2 loại: Ngoại biên và trung ương.

- Trung ương (dậy thì sớm thật):

Bé gái dậy thì sớm thật sẽ có những dấu hiệu nhận biết tương tự dậy thì giả nhưng ở bé gái sẽ xuất hiện thêm tình trạng có kinh nguyệt, tử cung, buồng trứng phát triển..

Dậy thì sớm dù ở loại nào cũng sẽ khiến trẻ có cảm giác ngại ngùng, tự ti; Thậm chí có xu hướng quan hệ tình dục sớm trước tuổi trưởng thành; Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản... Ngoài ra, về mặt sinh lý, dậy thì sớm ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của trẻ, khiến trẻ cao lên rất nhanh nhưng chiều cao cuối cùng ở tuổi trưởng thành lại thấp hơn bạn bè cùng trang lứa.

Theo các bác sĩ, dù dậy thì sớm có thể gây ra những hệ lụy đáng sợ nhưng vẫn có cách để điều trị. Vì vậy khi phát hiện con có dấu hiệu dậy thì sớm, bố mẹ không nên hốt hoảng, trách mắng mà hãy đưa con đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Theo Tiểu Vy (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/con-gai-5-tuoi-bi-sung-nguc-day-thi-som-vi-me-cho-an-qua-nhieu-mon-bo-duong-bs-canh-bao-nhung-dau-hieu-day-thi-som-o-be-gai-ma-bo-me-phai-nho-16221030411303789.htm