Gia đình

Cô gái Sài Gòn quyết lấy đại gia hơn mình 43 tuổi, 6 năm sau ra tòa vì chỉ được chồng 'thân mật' ngần này lần

Theo các bác sĩ, vợ chồng hơn kém nhau nhiều tuổi có thể dễ khác biệt về quan điểm, lối sống sinh hoạt hàng ngày cũng như chênh lệch về nhu cầu tình dục.

Thường xuyên cáu gắt vì không được “yêu”

Chị Vương Thư Hương (27 tuổi), đang sống cùng chồng là ông Hưng năm nay 70 tuổi ở quận 4, TP.HCM. Chị cho biết, trước đây chị quyết định lấy ông Hưng vì ông có nhà, xe ô tô và cơ sở kinh doanh riêng để bản thân không phải lo chuyện nhà cửa, kinh tế khi sống ở thành phố.

Sau đám cưới một năm, vợ chồng chị đón con trai đầu lòng. Tháng trước, chị Hương nộp đơn ra tòa xin ly hôn khi con trai hơn 5 tuổi. Nguyên nhân chị đưa ra trong đơn ly hôn là hai vợ chồng không hòa hợp về tính cách, phương pháp nuôi dạy con, có lần chị còn bị chồng tát chỉ vì đi chơi về muộn.

Cô gái Sài Gòn quyết lấy đại gia hơn mình 43 tuổi, 6 năm sau ra tòa vì chỉ được chồng 'thân mật' ngần này lần
Không được chồng hơn 43 tuổi thỏa mãn nhu cầu tình dục, chị Hương trở nên cáu gắt, vừa chán ghét chồng vừa thấy hối hận khi ngoại tình. Ảnh minh họa.

Cô gái Sài Gòn quyết lấy đại gia hơn mình 43 tuổi, 6 năm sau ra tòa vì chỉ được chồng amp;#34;thân mậtamp;#34; ngần này lần - 2Khi gặp vị thẩm phán ở buổi hòa giải, ông Hưng ban đầu không đồng ý ly hôn. Ông thừa nhận có đánh vợ nhưng do lúc đó đang tức giận vì chị Hương thường xuyên vắng nhà, không chăm sóc con và lo cơm nước cho chồng. “Con còn nhỏ nhưng rất nhiều lần cô ta đi bar, đi chơi qua đêm”, ông Hưng nói và cho biết không muốn ly hôn vì con trai còn nhỏ, một phần ông đã lớn tuổi nên rất cần người chăm sóc.

Quay sang người vợ, vị thẩm phán giải quyết vụ án hỏi còn nguyên nhân nào khác khiến chị quyết định đường ai nấy đi, trong khi kinh tế gia đình thuộc khá giả. Ngại ngùng hồi lâu, chị Hương mới tiết lộ, ông Hưng không đáp ứng nhu cầu tình dục của chị. Hơn 6 năm sống chung, hai vợ chồng quan hệ chưa đến 10 lần. Mỗi lần gần gũi, ông Hưng “chưa đi chợ đã hết tiền” khiến chị rất hụt hẫng.

Theo chị Hương, trong đời sống vợ chồng, quan hệ tình dục rất quan trọng, giúp hai người gắn kết, yêu thương nhau hơn. Vợ chồng sống chung nhà, ngủ chung giường nhưng không gần gũi khiến chị rơi vào mặc cảm, có lúc tự ti, có khi cáu gắt vô lý với chồng và con. Dù đã cố gắng để chuyện quan hệ vợ chồng được cải thiện, nhưng vì sức khỏe không cho phép, ông Hưng “không có động tĩnh”. Dần dần, chị cảm thấy chán ghét chồng và đã đi giải quyết nhu cầu với người tình. Hiện chị không muốn sống trong cảnh ở bên người tình thì hạnh phúc, về với chồng con thì vừa chán ghét vừa hối hận. 

Sau 3 lần hòa giải và một lần xét xử, ông Hưng cũng đồng ý ly hôn.

Cô gái Sài Gòn quyết lấy đại gia hơn mình 43 tuổi, 6 năm sau ra tòa vì chỉ được chồng 'thân mật' ngần này lần - 2

Vợ chồng chênh lệch quá nhiều tuổi dễ đến sự không đồng đều về nhu cầu tình dục

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp, Chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, hiện nay tình trạng các cặp đôi hơn kém nhau nhiều tuổi như chồng già - vợ trẻ, vợ già - chồng trẻ ngày càng trở nên phổ biến. Sự chênh lệch tuổi tác này không chỉ có thể mang lại nhiều bất đồng về quan điểm, lối sống sinh hoạt hàng ngày, còn dễ dẫn đến sự không đồng đều về nhu cầu tình dục. Khi sự chênh lệch xảy ra, người ít nhu cầu hơn thường cảm thấy bị ép buộc, dẫn đến tình trạng bực bội, miễn cưỡng, không còn đáp ứng nồng nhiệt, khiến người kia cảm thấy mình bị lạnh nhạt, không được yêu thương và thất vọng. Tình trạng này tiếp diễn lâu dài khiến các cặp đôi ngày càng chán ghét "nửa kia", sinh ra tâm lý chán nản với mối quan hệ hiện tại.

Theo bác sĩ Hiệp, trong trường hợp gặp sự chênh lệch về nhu cầu tình dục trong đời sống vợ chồng, việc đầu tiên các cặp đôi cần làm là phá vỡ sự chịu đựng, ngại ngùng khi đề cập đến vấn đề tình dục. Cả hai cần có sự trao đổi thẳng thắn, rõ ràng về mong muốn cũng như nhu cầu tình dục của mình. Nếu có thể, hai vợ chồng nên thay đổi địa điểm, không gian quan hệ để đổi mới đời sống lứa đôi như đi du lịch, khu nghỉ dưỡng… Cùng với đó, các cặp đôi có thể bổ sung các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như các loại thịt đỏ (thịt bò, thịt dê..), trứng, sữa, hải sản, vitamin và khoáng chất, rèn luyện thể thao điều độ…

Khi các điều chỉnh về thói quen sinh hoạt, lối sống không mang lại hiệu quả, cả hai vợ chồng nên tìm đến sự giúp đỡ của các chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa để được hỗ trợ về tâm lý cũng như các liệu pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống tình dục. 

Cô gái Sài Gòn quyết lấy đại gia hơn mình 43 tuổi, 6 năm sau ra tòa vì chỉ được chồng 'thân mật' ngần này lần - 3
Bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp đang khám cho người bệnh.

Theo TS.BS Hoàng Minh Đức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người đàn ông lớn tuổi chưa mãn dục và có thể sinh hoạt tình dục bình thường sẽ có các biểu hiện như: 

+ Còn ham muốn tình dục và vẫn có thể cương cứng.

+ Trong quá trình quan hệ không bị rối loạn cương dương, không xuất tinh sớm. 

+ Không thấy mệt mỏi, buồn ngủ cuối ngày. 

+ Không mắc bệnh lý tim mạch. 

+ Đặc biệt đối tác (người phụ nữ) còn khoẻ, còn nhu cầu. 

Ngược lại, nam giới mất ham muốn, yếu, người mệt mỏi, có các bệnh lý tim mạch, hô hấp kèm theo, rối loạn cương dương, “mau” ra và chỉ muốn "nghỉ hưu” chốn phòng the... có thể đã mãn dục nam. Ông Hưng có thể thuộc trường hợp này. 

Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, mãn dục nam có thể gặp ở những người ở độ tuổi 40 (chiếm 40% trong một nghiên cứu ở nước ngoài) và cứ thêm 10 tuổi tăng thêm 10%, tức là 60 tuổi có 60% người nam giới bị mãn dục nam. Bác sĩ Đức cho biết, với những người thuộc trường hợp này nếu muốn đời sống vợ chồng viên mãn hơn cần đi khám, làm xét nghiệm nồng độ testosterone xem mức giảm thực sự thế nào và có thể cần sử dụng các thuốc tăng cường nội tiết tố như: Androgel và các tiền tố của testosterol để cải thiện tình trạng. Tuy nhiên, về lâu dài, sử dụng nội tiết tố nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Theo Diệu Thuần (Phụ nữ & Pháp luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/co-gai-sai-gon-quyet-lay-dai-gia-hon-minh-43-tuoi-6-nam-sau-ra-toa-vi-chi-duoc-chong-than-mat-ngan-nay-lan-a588926.html