Gia đình

Cô gái mới 29 tuổi đã qua đời vì mắc ung thư cổ tử cung do làm 3 việc mà phái nữ cũng phải dè chừng

Chỉ vì buông thả với lối sống của mình, Lạp Lạp đã không thể giữ được mạng sống và ra đi khi còn quá trẻ.

Lạp Lạp (29 tuổi) vốn là một nữ nhân viên văn phòng rất bận rộn với guồng quay deadline bủa vây. Khoảng một thời gian trước, cô bỗng cảm thấy khó chịu và nhận thấy kinh nguyệt của mình tới không đều. Ban đầu, Lạp Lạp nghĩ có thể do cô gặp quá nhiều căng thẳng, áp lực trong công việc nên điều này đã gây ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng sau một thời gian điều chỉnh vấn đề này, Lạp Lạp nhận thấy tình hình không được cải thiện mấy nên cô quyết tới bệnh viện kiểm tra. Thật bất ngờ là tại đây, bác sĩ chẩn đoán Lạp Lạp đang mắc bệnh ung thư cổ tử cung ở giai đoạn cuối.

Cô gái mới 29 tuổi đã qua đời vì mắc ung thư cổ tử cung do làm 3 việc mà phái nữ cũng phải dè chừng

Sau khi nghe bác sĩ nói về tình hình sức khỏe của mình, Lạp Lạp suy sụp hoàn toàn bởi cô không nghĩ rằng mình lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Qua tìm hiểu về lối sống sinh hoạt của Lạp Lạp, bác sĩ phát hiện ra rằng, nguyên nhân khiến cô mắc ung thư cổ tử cung là do từng quan hệ với nhiều người khác giới trước đó, kéo theo việc đi phá thai liên tục và hút thuốc lá, uống rượu để giải tỏa stress trong công việc. Những điều này đã dần dần khiến cơ thể không còn đủ sức đề kháng để chống chọi và hậu quả là Lạp Lạp đã phải trả giá bằng chính tính mạng của mình ở tuổi 29.

Cô gái mới 29 tuổi đã qua đời vì mắc ung thư cổ tử cung do làm 3 việc mà phái nữ cũng phải dè chừng - 1

Trên thực tế, việc mắc ung thư cổ tử cung chủ yếu liên quan đến vấn đề lây nhiễm virus HPV trong khi giao hợp. Nếu nữ giới thường xuyên mắc phải những thói quen sau đây thì mức độ tổn thương cổ tử cung là rất cao:

1. Quan hệ tình dục với nhiều đối tác

Ngày nay, tình dục đã trở thành chủ đề cởi mở và được mọi người mang ra bàn tán nhiều hơn. Đó cũng là lý do vì sao nhu cầu của phái nữ dần có sự thay đổi, có những khao khát mới từ nhiều người "bạn tình" khác nhau. Tuy nhiên, việc có nhiều "bạn tình" lại tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung tương đối cao. Do mỗi người sẽ có một cách giao hợp khác nhau và việc quan hệ thô bạo hay tần suất quá dày đặc từ nhiều người "bạn tình" có thể làm tổn thương tử cung của phái nữ theo thời gian.

Cô gái mới 29 tuổi đã qua đời vì mắc ung thư cổ tử cung do làm 3 việc mà phái nữ cũng phải dè chừng - 2

2. Đi phá thai nhiều lần

Phá thai có thể gây hại không nhỏ cho sức khỏe tử cung của nữ giới. Việc phá thai nhiều lần còn có thể gây nhiễm trùng tử cung và dẫn đến những tác hại xấu cho cơ quan sinh sản của phái nữ.

3. Hút thuốc lá, uống rượu thường xuyên

Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe tử cung của nữ giới, thậm chí nó còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Khói thuốc cũng là thứ ảnh hưởng một phần đến sức khỏe tử cung của nữ giới, nhất là khi đang mang thai. Kể cả bạn không hút thuốc thì việc hít phải khói thuốc cũng có thể gây hại không nhỏ tới sức khỏe thai nhi. Cộng thêm đó là thói quen uống rượu cũng cần tránh ngay vì nó hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của nữ giới.

Cô gái mới 29 tuổi đã qua đời vì mắc ung thư cổ tử cung do làm 3 việc mà phái nữ cũng phải dè chừng - 3

Nữ giới nên làm 3 việc sau để nâng cao khả năng miễn dịch và loại bỏ virus HPV nhanh chóng:

1. Tiêm vắc xin chống HPV

Loại vắc xin này có thể ngăn chặn tới 9 loại virus HPV, trong đó có 7 loại rất có nguy cơ gây ung thư. Khi bạn tiêm vắc xin chống HPV, tỷ lệ mắc bệnh ung thư có thể giảm tới 70%.

2. Chủ động đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên

Khuyến cáo tới những cặp vợ chồng nên chủ động đi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Nếu 3 năm liên tục mà không có gì bất thường thì có thể chuyển sang kiểm tra 3 năm một lần.

3. Bổ sung một số loại thực phẩm giàu dinh dưỡng để tăng cường miễn dịch và ngăn ngừa ung thư cổ tử cung

Nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng, hầu hết tất cả các bệnh ung thư cổ tử cung đều do nhiễm virus HPV. Tuy chưa có thuốc đặc trị loại virus này nhưng bạn có thể tiêu diệt hoàn toàn virus bằng cách tăng cường miễn dịch và ngăn ngừa sự xuất hiện của ung thư cổ tử cung thông qua chế độ ăn uống. Một số loại thực phẩm giàu dinh dưỡng mà bạn có thể bổ sung là rau xanh, quả mọng, thịt hữu cơ, sữa chua, phô mai, các loại hạt, nấm, dầu olive...

Theo Mẫn Nhi (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/co-gai-moi-29-tuoi-da-qua-doi-vi-mac-ung-thu-co-tu-cung-do-lam-3-viec-ma-phai-nu-cung-phai-de-chung-162201610151320025.htm