Gia đình

Có dấu hiệu này xuất hiện vùng mặt, bạn phải đi khám ngay vì nó cảnh báo một căn bệnh ung thư rất nguy hiểm

Khoảng 1/3 bệnh nhân sống ít nhất 1 năm sau khi phát bệnh, và chỉ có 1/20 người sống thêm 10 năm nữa.

Ung thư phổi là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới, với khoảng 2 triệu người phát bệnh mỗi năm, theo trang wcrf.org.

Ung thư phổi là ung thư bắt đầu trong các tế bào phổi. Ung thư phổi thường không gây ra các triệu chứng đáng chú ý cho đến khi nó lan khắp phổi hoặc di căn sang các bộ phận khác.

Mọi người thường chỉ nhận thấy các triệu chứng khi bệnh đã tiến triển, gồm sự thay đổi ở cổ và mặt.

Triệu chứng đáng lo ngại là sưng ở mặt và cổ, là dấu hiệu cảnh báo chính, cho thấy ung thư đã lan rộng, theo Express.

Do đó, nếu đột nhiên mặt hoặc cổ bị sưng lớn mà không có lý do rõ ràng, cần đi khám ngay.

Khi ung thư ở đỉnh phổi đã gieo rắc và xâm lấn hệ thần kinh giao cảm, hội chứng Horner xuất hiện với triệu chứng sụp mi cùng bên tổn thương (sa mí mắt), đồng tử co lại, lõm mắt (mắt thụt vào trong hốc mắt) và không bài tiết mồ hôi ở phía mặt cùng bên tổn thương.

Có dấu hiệu này xuất hiện vùng mặt, bạn phải đi khám ngay vì nó cảnh báo một căn bệnh ung thư rất nguy hiểm
Triệu chứng đáng lo ngại của ung thư phổi là sưng ở mặt và cổ

Dưới đây là một số dấu hiệu ung thư phổi mà bạn không nên bỏ qua:

Dấu hiệu của khối u

Sưng có thể là do khối u chèn ép lên tĩnh mạch chủ trên. Tĩnh mạch chủ trên là tĩnh mạch chạy từ đầu và cánh tay đến tim.

Nếu có khối u làm gián đoạn lưu lượng máu bên trong tĩnh mạch chủ trên, thường dẫn đến sưng quanh mắt. Thường sưng nhiều vào buổi sáng, cũng có thể sưng ở phần thân trên và cổ.

Tắc nghẽn tĩnh mạch chủ trên là một cấp cứu y tế nghiêm trọng, và đòi hỏi phải chú ý ngay lập tức.

Trang web về ung thư phổi - LungCancer.net, cho biết như sau:

- Ung thư phổi có thể gây sưng ở mặt và cổ khi một khối u ác tính chèn ép lên tĩnh mạch - chạy từ đầu đến tim.

- Các triệu chứng tắc nghẽn tĩnh mạch chủ trên có thể phát triển nhanh hoặc chậm.

- Các triệu chứng ban đầu bao gồm sưng quanh mắt hoặc sưng ở mặt, đặc biệt là vào buổi sáng.

- Các triệu chứng phổ biến khác của tắc nghẽn tĩnh mạch chủ trên bao gồm khó thở và sưng mặt, cổ, cánh tay hoặc thân trên.

- Đôi khi, tắc nghẽn tĩnh mạch chủ trên cũng có thể gây ra các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, rối loạn thị giác, ngất xỉu và đỏ mặt, đỏ lòng bàn tay hoặc đỏ niêm mạc bên trong mũi hoặc miệng.

Thở nặng nhọc

Khó thở hoặc thở khò khè có thể không phải là một triệu chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu bạn đột nhiên khó thở sau khi đi/ chạy lên cầu thang trong khi trước đây bạn không bị như vậy thì bạn nên nói chuyện với bác sĩ sớm. Bởi những triệu chứng này rất có thể do một khối u ở phổi gây ra, cản trở việc hô hấp của bạn.

Cơn ho không điều trị dứt điểm được

Ho là một trong những điều thường gặp nhất, ho có thể do cảm lạnh hoặc sặc thức ăn. Tuy nhiên, nếu cơn ho của bạn vẫn kéo dài sau khi cảm lạnh đã hết hoặc cơn ho vẫn không thuyên giảm dù bạn đã uống thuốc, bạn nên đi khám để được điều trị kịp thời. Thời gian ho kéo dài trên 4 tuần trở lên.

Đờm có lẫn máu

Ho ra đờm có lẫn máu không bao giờ là dấu hiệu tốt, ngay cả khi lượng máu đó rất ít hoặc nhạt màu. Nếu bạn gặp tình trạng này, nên đi khám ngay lập tức vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư phổi hoặc một bệnh nghiêm trọng nào đó trong cơ thể bạn.

Thở ngắn ngay cả khi thực hiện các hoạt động bình thường

Nếu bạn thường xuyên thở ngắn hoặc có tiếng rít khi bạn thở, đó có thể là những triệu chứng của bệnh ung thư phổi. Bạn có thể khó thở do một khối u chặn đường thông khí hoặc tụ dịch xung quanh phổi và gây đè ép lên phổi.

Do tình trạng hết hơi là bình thường nên chúng ta thường không mấy chú tâm quá nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn khó thở ngay cả đối với những hoạt động bình thường như sau khi leo lên cầu thang, xách giỏ đi chợ, hoặc các hoạt động không đòi hỏi gắng sức khác, bạn hãy đi khám bác sĩ ngay.

Theo Lily (Giadinh.net.vn)




https://giadinh.net.vn/song-khoe/co-dau-hieu-nay-xuat-hien-vung-mat-ban-phai-di-kham-ngay-vi-no-canh-bao-mot-can-benh-ung-thu-rat-nguy-hiem-20210227171501761.htm