Gia đình

Chưa đến 30 tuổi nhưng không còn hứng thú trong 'chuyện ấy', bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến người trẻ sợ... 'yêu'

Dù năm nay mới 29 tuổi nhưng chị H. cảm thấy không còn hứng thú trong “chuyện ấy”. Những lần gần gũi chồng chị chỉ làm cho hoàn thành “nhiệm vụ”.

Theo báo Nông Thông Việt dẫn lời bác sĩ Hồ Văn Thắng (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết, kết quả thăm khám cho thấy, nguyên nhân khiến chị H. nguội lạnh chuyện “yêu” cũng như khó có con là do mắc hội chứng suy buồng trứng.

Theo bác sĩ Hồ Văn Thắng, buồng trứng là cơ quan sinh sản quan trọng nhất của nữ giới với hai chức năng cơ bản là: Nội tiết để sản xuất ra các hormone sinh dục, quy định các đặc tính sinh dục - sinh lý nữ; Ngoại tiết để sản xuất trứng phục vụ cho quá trình sinh sản.

Do vậy, khi buồng trứng hoạt động bình thường, người phụ nữ có đời sống sinh dục, sinh lý và sinh sản bình thường. Ngược lại, nếu buồng trứng bị suy thì không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tình dục, mà còn khó để có con tự nhiên.

Chưa đến 30 tuổi nhưng không còn hứng thú trong 'chuyện ấy', bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến người trẻ sợ... 'yêu'

Thực tế cho thấy, hiện nay rất nhiều chị em còn trẻ nhưng đã bị suy giảm buồng trứng sớm. Điều này gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của nữ giới, đặc biệt trong cuộc sống vợ chồng.

“Chị em mất tự tin vào bản thân do thần sắc giảm sút, cơ thể thiếu sức sống, ảnh hưởng tới chuyện chăn gối hằng ngày do không có ham muốn tình dục và không thể đạt các khoái cảm khi quan hệ. Đáng lo hơn, hội chứng suy buồng trứng sớm còn cản trở chức năng sinh sản ở nữ giới do trứng không thể sản sinh và phóng noãn để thụ tinh, là nguyên nhân gây ra tình trạng hiếm muộn rất phổ biến”, BS Thắng cảnh báo.

Hiện nay, chưa có phương pháp điều trị nào có thể phục hồi được hoạt động chức năng buồng trứng. Thông thường, các phương pháp điều trị mang mục đích giải quyết triệu chứng bệnh và hỗ trợ tình trạng hiếm muộn như điều trị hormone thay thế nhằm giảm bớt các triệu chứng của mãn kinh sớm. Hoặc nhờ đến sự can thiệp của các phương pháp hỗ trợ sinh sản nhằm tăng khả năng có thai và giảm chi phí đều trị vì quá trình suy buồng trứng vẫn liên tục tiếp diễn.

Bác sĩ Thắng khuyến cáo, chị em tốt nhất nên kết hôn và sinh con trước 35 tuổi. Phụ nữ dưới 35 tuổi nếu sau một năm kết hôn, chung sống hoặc phụ nữ trên 35 tuổi sau 6 tháng chung sống không dùng biện pháp tránh thai mà chưa có thai cần đi khám chuyên khoa để phát hiện sớm tình trạng suy buồng trứng và điều trị hỗ trợ sinh sản kịp thời.

Nguyên nhân gây ra bệnh suy buồng trứng

Việc lạm dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia, café, cocain,... ảnh hưởng rất nhiều đến việc sản sinh hormone

Có nhiều nguyên nhân gây suy buồng trứng, nó có thể có liên quan đến các bệnh về nhiễm sắc thể, di truyền, hoặc là các bệnh lý tự miễn. Tuy nhiên, việc suy giảm hormone estrogen lại là nguyên nhân chính dẫn đến suy buồng trứng. Trong đó những nguyên nhân sau dẫn đến sự suy giảm hormone estrogen:

Rối loạn kinh nguyệt trong một thời gian dài khiến cho lượng kinh nguyệt không ổn định.

Việc lạm dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia, café, cocain,... ảnh hưởng rất nhiều đến việc sản sinh hormone.

Viêm nhiễm bộ phận sinh dục từ các loại vi khuẩn, nấm, virus.

Việc cắt bỏ một bên buồng trứng hay vòi trứng,... trong điều trị tác động đến có thể

Đặc biệt tình trạng nạo phá thai một cách bừa bãi dẫn tới buồng trứng bị tác động, các nội tiết tố bị rối loạn.

Ngoài ra, việc giảm cân quá mức cùng tình trạng căng thẳng lâu dần gây rối loạn chức năng thần kinh thực vật, ảnh hưởng đến sự điều tiết nội tiết trong cơ thể làm dẫn đến suy giảm chức năng buồng trứng, giảm hormon estrogen.

Chưa đến 30 tuổi nhưng không còn hứng thú trong 'chuyện ấy', bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến người trẻ sợ... 'yêu' - 1

Dấu hiệu suy buồng trứng

Rối loạn kinh nguyệt trong một thời gian dài khiến lượng kinh nguyệt không ổn định, bên cạnh đó trạng thái cũng như màu sắc kinh có sự thay đổi.

Thường xuyên bị chóng mặt, buồn nôn đặc biệt là mất ngủ giữa đêm.

Giảm ham muốn tình dục, luôn né tránh chuyện giường chiếu.

Da dẻ có dấu hiệu nhăn nheo, ngực nhão và xệ.

Suy giảm trí nhớ.

Âm đạo bị khô và đau rát khi quan hệ tình dục.

Ảnh hưởng của bệnh suy buồng trứng

Bệnh gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của phụ nữ, đặc biệt trong cuộc sống vợ chồng. Những ảnh hưởng do bệnh gây ra như:

Khiến bệnh nhân mất tự tin vào bản thân.

Ảnh hưởng đến chuyện chăn gối do bệnh nhân không có ham muốn tình dục và khó có thể đạt được cảm giác khoái cảm trong khi giao hợp.

Chức năng sinh sản ở nữ giới bị suy giảm đáng kể do trứng không thể sản sinh và phóng noãn để thụ tinh dẫn đến vô sinh.

Phụ nữ khi nhận thấy các dấu hiệu suy buồng trứng như rối loạn kinh nguyệt, chậm kinh hay rong kinh,.. nên chủ động tới bệnh viện thăm khám để được các bác sĩ chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị kịp thời.

Chưa đến 30 tuổi nhưng không còn hứng thú trong 'chuyện ấy', bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến người trẻ sợ... 'yêu' - 2

Phòng ngừa suy buồng trứng sớm

Giữ gìn vệ sinh cơ quan sinh dục, sử dụng các biện pháp phòng tránh bệnh lý lây truyền qua đường tình dục.

Khi có các bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa cần can thiệp điều trị triệt để, tránh tái đi tái lại.

Hạn chế, phòng tránh tiếp xúc với các hóa chất độc hại, phóng xạ.

Không lạm dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê, cocain, các chất gây nghiện…

Có chế độ sinh hoạt và làm việc cân đối khoa học, hạn chế tối đa các căng thẳng, áp lực quá mức đặc biệt là tránh stress tâm lý kéo dài.

Tập thể dục đều đặn, giữ trọng lượng cơ thể cân đối; Có chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, cân đối và đa dạng...

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chua-den-30-tuoi-nhung-khong-con-hung-thu-trong-chuyen-ay-bac-si-chi-ra-nguyen-nhan-khien-nguoi-tre-so-yeu-tintuc836878