Gia đình

Căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến ung thư gan: Tốn 400 triệu vẫn không chữa được

Anh Nguyễn Lê Nam điều trị viêm gan C (VGC) ròng rã 18 tháng, chi phí xấp xỉ 400 triệu đồng. Thế nhưng tải lượng virus không thuyên giảm và phác đồ điều trị đã thất bại hoàn toàn.

Căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến ung thư gan: Tốn 400 triệu vẫn không chữa được
Hình ảnh biến chứng các bệnh lý của gan

72 tuần chiến đấu với VGC

Đó là câu chuyện của bệnh nhân Nguyễn Lê Nam (40 tuổi ở Hà Nội) từng nằm điều trị tại Khoa truyền nhiễm – Bệnh viện Bạch Mai.

Năm 2013, anh Nam bắt đầu thấy xuất hiện những dấu hiệu bất thường trên cơ thể, thường xuyên sốt nhẹ, mệt mỏi, da sạm và chán ăn buồn nôn. Sau khi đến bệnh viện được làm các xét nghiệm, anh Nam mới biết mình bị viêm gan siêu vi C.

Biết bản thân mắc bệnh, ban đầu anh vẫn rất lạc quan và nghĩ chỉ cần kiên trì điều trị với kinh phí khoảng 200 triệu là bệnh có thể thuyên giảm. Thế nhưng căn bệnh ập đến cũng là lúc vắt kiện sức khỏe và túi tiền gia đình.

Anh Nam vừa chữa bệnh vừa tranh thủ gắng gượng đi làm kiếm tiền mua thuốc, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. "Có lẽ đi hết quãng đời, tôi cũng không sao quên được 72 tuần điều trị bệnh VGC, là những cơn sốt triền miên, nhiều khi đến ngất lịm.

Nếu chỉ có 2 từ để miêu tả lên tất cả những tháng ngày chiến đấu với VGC chỉ có thể là hai chữ "kinh khủng" bởi tác dụng của thuốc tàn phá sức khỏe", anh Nam ngậm ngùi.

Sau khi đã tiêu tốn khoảng 400 triệu cho việc chữa bệnh nhưng tải lượng virus không giảm và phác đồ điều trị đã thất bại hoàn toàn. Anh được các bác sĩ chia sẻ về pháp đồ điều trị tuy giá thành cao nhưng chi phí điều trị có thể được giảm xuống hơn 6 lần.

Đánh cược với số phận, anh đồng ý điều trị bằng thuốc chữa VGC thế hệ mới. Sau 3 tháng điều trị bệnh VGC của anh Nam đã thuyên giảm và sức khỏe được duy trì ổn định.

Căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến ung thư gan: Tốn 400 triệu vẫn không chữa được - 1
Thuốc điều trị Viêm gan C có nhiều tác dụng phụ khiến bệnh nhân ám ảnh

Theo PGS, PGS. TS. Đỗ Duy Cường - Trưởng khoa Truyền nhiễm - BV Bạch Mai, VGC là căn bệnh có đến 75-85% số người mắc dẫn đến thể mãn tính, 15% trong số số này sẽ dẫn đến xơ gan và ung thư gan.

Cách nhận biết bệnh chủ yếu dựa vào các biểu hiện như ăn kém, trên da nổi nốt, đầy bụng khó tiêu, nôn ra máu, vàng da vàng mắt. Ung thư gan là hệ quả cuối cùng của VGC.

"Thuốc lá và rượu cũng làm tăng nguy cơ VGC chuyển sang ung thư gan. Điều trị VGC có khả năng kéo dài cuộc sống song chi phí rất cao", BS Cường cho biết.

Vấn đề điều trị và thuốc điều trị VGC hiện nay

Hiện nay, các loại thuốc mới dùng điều trị viêm gan siêu vi C đã được giới thiệu là rất hiệu quả, có thể loại bỏ gần như hoàn toàn lượng virus gây bệnh VGC và giúp rút ngắn thời gian điều trị.

Theo BS Đỗ Duy Cường, Viêm gan C là bệnh có thể điều trị khỏi, với sự phát triển của y khoa, trên thế giới đã sản xuất ra loại thuốc có tác dụng vào bộ gen của virus, có khả năng tiêu diệt sạch virus.

Nói về việc điều trị VGC là vấn đề đầu tư tốn kém, bác sĩ Cường cho biết: "Phác đồ cũ rất tốn kém 5 triệu/mũi, tuần/lần, nhiều tác dụng phụ như sốt, sút cân, thiếu máu, tỷ lệ thành công 30% nên nhiều bệnh nhân rất nản".

Về thuốc điều trị VGC, bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng cho biết, hiện thế giới có hơn 50 loại, thời gian điều trị ngắn, ít tác dụng phụ, hiệu quả cao. Giá thành cho 1 đợt điều trị ở một số nước chưa đến 100 USD, nhiều nước được chính phủ tài trợ. Do vậy tính sẵn có của thuốc không phải vấn đề.

Hiện thuốc thế hệ mới ở VN chưa được cấp phép lưu hành bởi Bộ Y tế - Cục QL Dược, do khan hiếm nên giá thành cao. Rẻ nhất cũng phải 15 triệu – 30 triệu cho một liệu trình, điều trị so với Ấn Độ là khoảng 2 triệu.

Thuốc điều trị VGC không nằm trong danh mục thuốc được BHYT chi trả. Hiện Bộ Y tế đang cân nhắc nhưng chỉ hỗ trợ một phần, nhưng do giá thành còn cao nên các loại thuốc trên được đăng ký lưu hành ở Việt Nam. 

Căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến ung thư gan: Tốn 400 triệu vẫn không chữa được - 2
PGS, PGS. TS. Đỗ Duy Cường khuyến cáo phòng bệnh

Để việc điều trị VGC được quan tâm đúng mức, các bác sĩ cũng rất mong nhận được sự vào cuộc của Bộ y tế. Bộ cần có hướng dẫn cụ thể, các chương trình sàng lọc, hiện những người đã nhiễm không có thuốc điều trị, cần điều trị sớm và cần được đưa vào chương trình BHYT.

"Có những điều trị khác về tim mạch tốn cả trăm triệu còn được đưa vào BHYT trong khi VGC chỉ mấy chục triệu. Hiện nay chưa có văc xin phòng ngừa VGC nhưng tất cả mọi người cần tăng cường phòng bệnh, nhất là những người có nguy cơ như tiêm chích và có QHTD không an toàn" – BS Cường nhấn mạnh.

Theo Như Loan (Soha/Trí Thức Trẻ)