Gia đình

Căn bệnh khiến người phụ nữ bị co giật nửa mặt, mất ngủ suốt 4 năm

Nữ bệnh nhân luôn sống trong sợ hãi vì những cơn co giật bất chợt, làm mất tự tin trong giao tiếp, hạn chế tầm nhìn khi lái xe trên đường hay mất ngủ mỗi đêm.

Đó là trường hợp của chị T.X.H. (40 tuổi, ngụ tại thành phố Tân An, tỉnh Long An) vừa được Bệnh viện Quốc tế City TPHCM tiếp nhận, điều trị. Bệnh viện cho biết đây là trường hợp bị co giật nửa mặt trong thời gian dài rất ít gặp.

Qua khai thác bệnh sử từ phía người bệnh ghi nhận, khoảng 4 năm trước chị có biểu hiện bị co thắt một bên mặt. Bệnh nhân đã đi khám và điều trị nhưng tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.

Trước khi nhập viện người bệnh thường xuyên bị co thắt nửa mặt bên trái. Tình trạng bệnh không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày, hạn chế tầm nhìn mà còn khiến chị X.H. mất ngủ kéo dài, mất tự tin trong giao tiếp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Căn bệnh khiến người phụ nữ bị co giật nửa mặt, mất ngủ suốt 4 năm
Việc co giật nửa mặt khiến người phụ nữ hạn chế tầm nhìn, không thể ngủ ngon suốt 4 năm. Ảnh: BVCC

BS Lê Trọng Nghĩa, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Quốc tế City TPHCM cho Tiền Phong biết, qua thăm khám và kiểm tra hình ảnh, ê kíp chuyên môn đã hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh co thắt và giật nửa mặt bên trái do bị chèn ép vi mạch dây thần kinh số 7. Đối với bệnh lý này khi việc điều trị nội khoa không mang lại kết quả thì phẫu thuật là phương pháp tối ưu.

Sau hội chẩn các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh. Sau 3 giờ khẩn trương trong phòng mổ, bằng kỹ thuật kết hợp cùng lúc hệ thống kính vi phẫu và hệ thống nội soi các bác sĩ đã giải ép vi mạch dây thần kinh số 7 thành công cho người bệnh.

Ngày 2/12, BS Trọng nghĩa cho biết, sau 4 ngày hậu phẫu, sức khỏe tiến triển tốt, cơn co giật nửa mặt bên trái hết hoàn toàn, bệnh nhân đã có thể xuất viện trở về với cuộc sống bình thường.

Trao đổi với Dân Trí, bác sĩ Nghĩa cho biết, bệnh co giật nửa mặt là tình trạng một nửa khuôn mặt của bệnh nhân bị biểu hiện, thường bắt đầu bằng co giật xung quanh mắt một bên. Khi dây thần kinh mặt bị chèn ép, làm ảnh hưởng đến các tín hiệu điều khiển các cơ vùng mặt.

Chấn thương ở đầu hoặc mặt cũng có thể gây chứng co thắt nửa mặt, do tổn thương hoặc chèn ép các dây thần kinh mặt. Ngoài ra, nếu có khối u chèn ép cũng có thể gây ra bệnh. Tình trạng này thường bắt đầu biểu hiện ở tuổi trung niên, và nữ có xu hướng mắc nhiều hơn nam giới. Bệnh nhân sẽ bị co cơ, co giật mặt mà không điều khiển được, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống.

Kỹ thuật vi phẫu giải ép dây thần kinh là một phương pháp điều trị hiệu quả, với tỷ lệ thành công khoảng 90% các trường hợp co giật nửa mặt. Hiện nay với sự phát triển của y học hiện đại, bác sĩ sẽ kết hợp giữa kính vi phẫu và hệ thống nội soi để nhìn rõ hơn cấu trúc bên trong não, giảm nguy cơ biến chứng sau mổ cho bệnh nhân. Ngoài phương pháp này, tùy tình trạng cụ thể, bệnh nhân sẽ được cho dùng thuốc hoặc tiêm Botulinum toxin.

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo, nếu có biểu hiện co thắt cơ mặt một bên (như thay đổi khả năng nghe, ù tai, đau tai, co thắt lan xuống toàn bộ khuôn mặt), người dân nên đến các bệnh viện có chuyên khoa Ngoại thần kinh để được chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả.

Việc điều trị bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ đem lại hiệu quả cao mà còn giúp người bệnh sớm lấy lại chất lượng cuộc sống.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/can-benh-khien-nguoi-phu-nu-bi-co-giat-nua-mat-mat-ngu-suot-4-nam-a364833.html