Gia đình

Cách phòng trẻ nghiện điện thoại thông minh

Để phòng trẻ nghiện điện thoại thông minh (smartphone), phụ huynh nên cho trẻ sử dụng có giờ giấc và cài phần mềm giám sát.

Cách phòng trẻ nghiện điện thoại thông minh
Việc thanh thiếu niên nghiện smartphone luôn là vấn đề gây lo ngại

Một nghiên cứu của tổ chức Common Sense Media cho thấy 50% thiếu niên “cảm thấy bị nghiện” các thiết bị di động. Theo CNBC, xu hướng này đang tăng dần khiến các nhà đầu tư chính của Apple là CalSTERS và Jana Partner kêu gọi hãng có biện pháp phòng ngừa.

Chuyên gia Ana Homayoun cho rằng nói một cách chính xác thì không phải người dùng nghiện điện thoại thông minh (smartphone) mà là nghiện các ứng dụng cài đặt trong đó, nhất là mạng xã hội.

“Mạng xã hội luôn thúc đẩy người sử dụng tương tác. Họ tạo ra hệ thống khiến bạn luôn muốn lên mạng và có cảm giác bị bỏ lỡ điều gì đó lúc không lên mạng”, bà Homayoun phân tích, đồng thời cho biết điều này ảnh hưởng đến người trẻ lẫn người lớn.

Theo một nghiên cứu của Công ty Pew Research, 73% các em từ 13-17 tuổi sử dụng smartphone, trong đó tỷ lệ sử dụng ở nhóm 13-14 tuổi là 68%.

Theo bà Homayoun, tuổi nên bắt đầu sử dụng smartphone không cố định mà tùy thuộc vào đứa trẻ cũng như môi trường gia đình.

“Nhiều cha mẹ cho con sử dụng smartphone cũ của họ. Tuy nhiên, tôi khuyên nên cho trẻ sử dụng dần. Nghĩa là cho chúng điện thoại thường với các chức năng cơ bản trước, và chỉ cho chúng sử dụng vào một số thời điểm để có thói quen tốt”, bà Homayoun đưa ra lời khuyên.

Trong trường hợp cho trẻ sử dụng smartphone, các chuyên gia khuyến cáo cần đưa ra những thời điểm trong ngày hoặc trong tuần mà chúng không được sử dụng, không được để smartphone trong phòng ngủ, không dùng làm báo thức và nên cài các phần mềm giám sát việc sử dụng.

Theo Khánh An (Thanh Niên Online)