Gia đình

Bị ung thư đại tràng giai đoạn 4, chàng trai 29 tuổi chia sẻ dấu hiệu

Menapace gặp khó khăn khi ăn và luôn muốn chợp mắt vì mệt mỏi. Anh cũng không thể ngồi một chỗ lâu.

“Tôi mới 29 tuổi, vì vậy tôi không nghĩ rằng mình bị ung thư đại tràng. Tất cả các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, vì vậy tôi biết có điều gì đó không ổn và tôi cần tìm ra câu trả lời”, Brendan Menapace, người Mỹ, kể. Sau khi xét nghiệm, anh nhận kết quả ung thư đại tràng giai đoạn 4.

Bị ung thư đại tràng giai đoạn 4, chàng trai 29 tuổi chia sẻ dấu hiệu
Menapace nhận chẩn đoán ung thư đại tràng ở tuổi 29. Ảnh: Today

Mùa hè năm 2021, Menapace bị đau vùng chậu, táo bón, chướng bụng và mệt mỏi. Anh nhớ lại: “Sau khi ăn, tôi gần như ngay lập tức muốn nằm xuống. Tôi cảm thấy mệt khủng khiếp”. Anh còn nhận thấy có máu trong phân và không thể ngồi trong hơn một tiếng.

Khi đi khám vào tháng 10/2021, bác sĩ đề nghị anh nội soi. Ngay khi tỉnh dậy, Menapace nhận thông báo xấu. Hai tuần sau khi xét nghiệm, anh bắt đầu hóa trị từ cuối tháng 10/2021 cho đến tháng 1/2022. Sau đó, anh đã trải qua 20 lần xạ trị vùng xương chậu cho đến tháng 3/2022. 

"Tình trạng của tôi đã được cải thiện hơn, đủ để phẫu thuật được. Nhưng hóa trị và xạ trị gây tổn hại cho cơ thể của tôi”, Menapace tâm sự. 

Vào tháng 5, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ một phần đại tràng của Menapace. Đến tháng 10, kết quả chiếu chụp cho thấy không có bằng chứng về bệnh tật.

Dù vậy, Menapace vẫn thận trọng: “Khi chưa đạt được mốc 5 năm, bạn vẫn chưa được coi đã chữa khỏi hoặc không bị ung thư”. 

Với sự giúp đỡ của bạn gái, bạn bè, gia đình và phương pháp trị liệu, Menapace đang cố gắng đối mặt với những thay đổi. Khi hóa trị, anh bị tê, ngứa ran do tổn thương dây thần kinh. Ngay sau khi ngừng điều trị, các triệu chứng này biến mất. Anh cũng phải cẩn trọng trong việc ăn uống. 

Anh đã trở lại làm việc và tập thể dục, tiếp tục cuộc sống bình thường. Anh khuyến khích những người khác nói về các triệu chứng của họ với bác sĩ. 

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, tỷ lệ ung thư đại tràng ở những người trẻ tuổi đang gia tăng. Lý do vẫn là một sự bí ẩn. Tiến sĩ Ursina Teitelbaum cho biết: “Tỷ lệ đang giảm trên toàn cầu ở những bệnh nhân lớn tuổi được sàng lọc. Bây giờ, chúng ta đang thấy xu hướng này chuyển sang những người trẻ hơn”. 

Các triệu chứng bao gồm đau bụng, sụt cân, mệt mỏi, hụt hơi, đau vùng xương chậu, có máu trong phân. 

“Tôi có một bệnh nhân trẻ tuổi thường đạp xe 160km/tuần. Nhưng sau đó, anh ấy chỉ có thể đạp được 80km/tuần. Kết quả khám cho thấy, người này bị ung thư đại tràng”, Tiến sĩ Teitelbaum nói. 

Theo An Yên (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/dau-hieu-ung-thu-dai-trang-cua-chang-trai-29-tuoi-mac-benh-giai-doan-4-2123828.html