Gia đình

Bệnh cúm hoành hành, nhưng người dân không nên tự ý mua thuốc Tamiflu về dùng vì những lý do này

Hiện nay, số bệnh nhân mắc cúm mùa tăng nhanh, tạo cơn sốt săn lùng thuốc Tamiflu. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo người dân không nên tự ý sử dụng thuốc này.

Hà Nội có đủ vắc xin và thuốc Tamiflu để cung cấp cho người dân

Những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân mắc cúm trên địa bàn Hà Nội gia tăng nhanh chóng. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, nên khả năng lây lan rất nhanh trong cộng đồng, nhiều người đổ xô đi tiêm phòng và tìm mua thuốc Tamiflu dẫn đến khó mua và đắt gấp bội.

Tại Hà Nội, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận khoảng 12.700 ca mắc cúm mùa. So với cùng kỳ năm 2018, số ca mắc cúm thấp hơn. Tuy nhiên, do số người mắc cúm đang gia tăng, nên đã xảy ra tình trạng khan hiếm thuốc Tamiflu. Nhiều người bệnh phản ánh phải đi tìm hơn nhiều nhà thuốc trong các bệnh viện mới mua được Tamiflu. Phải tìm mua thuốc Tamiflu chữa bệnh cho con ở thị trường "chợ đen" với giá cao gấp 3 lần, còn có người không biết mua cao gấp 7-8 lần …

Bệnh cúm hoành hành, nhưng người dân không nên tự ý mua thuốc Tamiflu về dùng vì những lý do này

Theo bảng giá kê khai tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), thuốc Tamiflu 75mg có giá gần 45.000 đồng/viên, tương đương 450.000 đồng/vỉ 10 viên. Nhưng nhiều người phải tìm mua thuốc Tamiflu chữa bệnh cho con ở thị trường "chợ đen" với giá cao gấp 3 lần, còn có người không biết mua cao gấp 7-8 lần.

Trước tình hình này, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung khẳng định, ngành Y tế Hà Nội có đủ vắc xin và thuốc Tamiflu để cung cấp cho nhu cầu sử dụng thuốc của người dân trên địa bàn Thủ đô. Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị cung ứng thuốc trực thuộc ngành không được lợi dụng tình hình dịch bệnh hiện nay để tự ý tăng giá thuốc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh mùa đông xuân nói chung và bệnh cúm mùa nói riêng, ngày 19/12, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã gửi công văn cho Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (đơn vị cung cấp thuốc điều trị cúm Tamiflu cho nhiều bệnh viện) về việc đảm bảo cung ứng Tamiflu 75mg.

Trước dịch cúm đang hoành hành, chuyên gia tiết lộ dấu hiệu mắc bệnh cúm ở trẻ cần phải nhập viện ngay!Đi chữa bệnh cúm, gặp phải con sâu trong ống truyền dịch

Không tự ý mua Taminfu điều trị cúm

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho hay, trong điều trị cúm, Tamiflu (chứa hoạt chất Oseltamivir hàm lượng 75mg) là thuốc không được sử dụng tùy tiện, chỉ được chỉ định với những trường hợp có các biến chứng như viêm phổi, viêm não hoặc nhóm trẻ dưới 5 tuổi bị bệnh hoặc phụ nữ có thai, người già, bệnh mạn tính. Khi có chỉ định của bác sĩ dùng Tamiflu, người bệnh mới dùng thuốc này, không nên tự ý mua thuốc về chữa cúm.

Theo các chuyên gia dự phòng điều trị Tamiflu được chỉ định dùng cho người lớn và trẻ em trên 1 tuổi có những triệu chứng điển hình của cúm trong thời kỳ có dịch, phải uống sớm tốt nhất là 2 ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng, liều ngày 2 viên chia 2 lần, đợt 5 ngày.

Bệnh cúm hoành hành, nhưng người dân không nên tự ý mua thuốc Tamiflu về dùng vì những lý do này - 1
Thuốc Tamiflu

Tamiflu được chỉ định để dự phòng sau phơi nhiễm dùng cho người lớn và thanh thiếu niên từ 13 tuổi trở lên cũng phải được dùng càng sớm càng tốt chậm nhất là trong vòng 2 ngày sau khi tiếp xúc với người bị cúm hoặc gia cầm cúm.

Tamiflu không phải là vắc xin phòng ngừa được cúm mà chỉ sử dụng trong trường hợp có đại dịch, người bình thường không nên uống loại thuốc này. Chỉ những người tiếp xúc với nguồn bệnh mới phải uống để phòng bệnh.

Thói quen dùng thuốc tràn lan, cứ khi có dịch cúm người dân đổ xô đi mua thuốc Tamiflu là không cần thiết. 80-90% các trường hợp mắc cúm là ở thể nhẹ, có thể tự khỏi. Những trường hợp sốt cao kéo dài, liên tục, tổn thương phổi thì mới cần nhập viện điều trị Tamiflu cần phải có bác sĩ chỉ định.

Theo MT (Báo Dân Sinh)




http://baodansinh.vn/benh-cum-hoanh-hanh-nhung-nguoi-dan-khong-nen-tu-y-mua-thuoc-tamiflu-ve-dung-vi-nhung-ly-do-nay-22201920121156888.htm