Gia đình

Bé trai phải cắt bỏ tinh hoàn, bác sĩ cảnh báo ba mẹ đừng chủ quan: Chậm một chút, hỏng cả đời

Sợ con còn nhỏ “đụng dao, đụng kéo” sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nên cha mẹ bệnh nhi trì hoãn phẫu thuật tinh hoàn ẩn cho con. Đến khi bé có biểu hiện đau, sưng phồng ở vùng bẹn phải nhập viện thì tinh hoàn đã bị hoại tử và phải cắt bỏ.

Đó là trường hợp của bé trai 3 tuổi vừa được tiếp nhận, can thiệp tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM). Ngày 6/6 thông tin từ Bác sĩ Hồ Trung Cường (khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1) cho biết, bệnh nhi nhập viện cấp cứu lúc nửa đêm với tình trạng đau đớn, có khối phồng ở vùng bẹn.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người mẹ của bé ghi nhận, chị đã biết con bị tinh hoàn ẩn từ trước nhưng ngại không mổ vì sợ con còn nhỏ; việc phẫu thuật có thể gây ra những tác động không mong muốn đến sức khỏe và sự phát triển của bé.

Trước khi nhập viện 2 ngày, bé trai này bị đau nhiều và những cơn đau ngày càng nặng thêm, đến mức bé không thể ngủ. Mẹ bé kiểm tra thì phát hiện khối phồng ở vùng bẹn nên vội đưa con đến bệnh viện.

Bé trai phải cắt bỏ tinh hoàn, bác sĩ cảnh báo ba mẹ đừng chủ quan: Chậm một chút, hỏng cả đời

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận vùng bẹn của bệnh nhi có biểu hiện sưng phồng bất thường, đồng thời vùng bìu bên phải của bộ phận sinh dục không có tinh hoàn. Kết quả siêu âm cho thấy, bệnh nhi bị tinh hoàn ẩn ở vùng bẹn, cuống mạch máu nuôi tinh hoàn bị xoắn.

Ngay lập tức bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi. Ê kíp bác sĩ đã tiến hành mổ hở, tháo xoắn cuống tinh hoàn. Tuy nhiên, tình trạng xoắn đã khiến máu không thể lưu thông nuôi tinh hoàn nên đã dẫn tới hoại tử, không thể phục hồi. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ tinh hoàn đã hoại tử, đồng thời cố định tinh hoàn còn lại để không bị xoắn trong tương lai.

Theo bác sĩ Cường, trong thời kì phôi thai, tinh hoàn nằm trong ổ bụng và di chuyển dần xuống bìu. Tình trạng không thấy tinh hoàn nằm ở bìu (được gọi là tinh hoàn ẩn hoặc tinh hoàn lạc chỗ) khá phổ biến ở các bé trai.

Theo các hướng dẫn điều trị hiện tại thì tình trạng này cần được phẫu thuật, đưa tinh hoàn xuống bìu khi bé 6 tháng tuổi (phương pháp tiếp cận có thể là mổ nội soi hoặc mổ mở tuỳ thuộc vào vị trí của tinh hoàn). Bất kì sự chậm trễ nào của việc tiến hành phẫu thuật đưa tinh hoàn xuống bìu sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của tinh hoàn (teo tinh hoàn hay chuyển sản ác tính).

Bác sĩ khuyến cáo, xoắn tinh hoàn là tình trạng cuống mạch máu nuôi tinh hoàn bị xoắn, gây ảnh hưởng tới việc tưới máu của tinh hoàn, nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ gây tình trạng hoại tử tinh hoàn, buộc phải cắt bỏ.

Bởi vậy ba mẹ nên chú ý quan sát cơ quan sinh dục của các bé (vì thường bị ẩn giấu sau tã hoặc quần nên ít được quan tâm). Bất cứ một bất thường nào dù là nhỏ nhất cũng nên đưa bé đi khám để được thầy thuốc tư vấn phù hợp nhất.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-trai-phai-cat-bo-tinh-hoan-bac-si-canh-bao-ba-me-dung-chu-quan-cham-mot-chut-hong-ca-doi-tintuc826560