Gia đình

Bé trai 10 tuổi ở Hà Nội suýt chết vì ngã vào que têm trầu nhọn

Trong lúc đang trèo lên ghế, bé trai 10 tuổi bị ngã trúng que têm trầu. Gia đình nhanh chóng rút chiếc que ra, vết thương chảy máu, trẻ bị tím tái và được đưa nhập viện cấp cứu.

Theo VietNamNet, bệnh nhi tên V.Q.A, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng tím tái, khó thở.

Gia đình cho biết rất hoảng hốt khi phát hiện que têm trầu đâm vào lưng con nên rút que ra khỏi vết thương. Ngay sau đó, vết thương chảy máu nhiều, trẻ dần tím tái.

Các bác sĩ khoa Ngoại xác định vết thương của bé rất sâu, mất rất nhiều máu, bệnh nhân dần mất ý thức. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, nghĩ ngay đến vết thương động mạch chủ.

Ngay lập tức bệnh nhân được đưa lên phòng mổ gây mê đặt ống nội khí quản, dẫn lưu màng phổi tối thiểu để hạn chế chèn ép và hồi sức duy trì các dấu hiệu sống, chuyển tuyến trên phẫu thuật lồng ngực.

Bé trai 10 tuổi ở Hà Nội suýt chết vì ngã vào que têm trầu nhọn
Bé trai 10 tuổi nhập viện trong tình trạng tím tái, khó thở. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ cho biết đầu que têm trầu nhọn nên vết thương rất sâu, gần tim, khiến bệnh nhân mất máu nhiều, suy hô hấp, máu tràn vào màng phổi, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Vì vậy, trên đường di chuyển lên tuyến trên, bệnh nhi vừa được hồi sức vừa phải truyền máu.

Sau mổ tại bệnh viện tuyến trên, sức khỏe ổn định, cháu bé được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất để theo dõi và điều trị tiếp. Đến ngày 31/3, bệnh nhi được ra viện.

Bác sĩ chỉ cách sơ cứu khi bị dị vật đâm vào người

Các bác sĩ ngoại khoa lưu ý việc sơ cứu ban đầu cho những tổn thương dị vật đâm vào người rất quan trọng. Sai lầm thường gặp khi sơ cứu là rút vật nhọn ra khỏi vết thương, điều này có thể gây chảy máu ồ ạt, có thể khiến tình trạng bệnh nhân nặng nề hơn. 

Theo Sức khỏe và đời sống, tại BV Tai Mũi Họng Trung ương, BV Nhi Trung ương liên tiếp tiếp nhận các trường hợp trẻ gặp tai nạn từ những đồ vật sắc nhọn vốn là những dụng cụ các gia đình sử dụng hàng ngày như kéo, dao, đinh, đũa….

Bác sĩ Đỗ Đức Thắng, Trưởng khoa Tim mạch, lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội cho biết, khi bị vật nhọn đâm vào cha mẹ không nên mất bình tĩnh mà rút vội vật nhọn ra. Điều này rất sai lầm vì dễ khiến máu chảy nhiều, nguy hiểm tính mạng mà nên chuyển đến cơ sở y tế gần nhà. Chỉ nên rút vật đâm khi nó nhỏ và không đâm sâu quá 1cm. Trong trường hợp không chắc về độ sâu hoặc bị đâm sâu hơn 1cm, bạn cần ép chặt vết thương lại để ngăn máu chảy, có thể dùng vải, băng gạc buộc tạm rồi di chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.

Một số trường hợp trẻ còn nuốt cả những vật sắc nhọn như đinh vít, dây xích… Với những trường hợp hóc dị vật là những vật sắc nhọn đã được nuốt sâu vào trong phế quản cũng cần phải tránh tuyệt đối việc tìm cách gây nôn và không được làm những thủ thuật đơn giản cố đưa dị vật ra vì sẽ gây tổn thương thêm. Gây nôn chỉ áp dụng đối với trường hợp hóc dị vật là những vật tròn, nhỏ, không sắc cạnh và chưa đi sâu vào trong phế quản.

Bé trai 10 tuổi ở Hà Nội suýt chết vì ngã vào que têm trầu nhọn - 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, nếu không may bị vật nhọn đâm vào người, sau khi xử lý vết thương, nên đến cơ sở y tế để tiêm uốn ván dù vết thương nhỏ hay lớn vì không biết trong dị vật đó có vi trùng gây uốn ván hay không.

Uốn ván là tình trạng nhiễm khuẩn nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao gây ra bởi một độc tố protein mạnh là tetanospasmin do Clostridium tetani tiết ra. Trực khuẩn này phát triển tại vết thương trong điều kiện yếm khí, sau đó giải phóng ngoại độc tố vào máu và tấn công vào các bản vận động thần kinh – cơ, làm cho bệnh nhân bị co cứng cơ và trên nền cứng đó xuất hiện các cơn co giật. Nếu không xử lý kịp thời dễ nguy hiểm tính mạng.

Trường hợp vết thương chảy máu cần dùng bông gạc hoặc vải sạch ấn trực tiếp vào chỗ bị đâm cho máu không chảy nữa. Ngoài ra, bạn cần rửa sạch vết thương bằng nước muối ấm để tránh nhiễm trùng. Sau khi rửa vết thương, đợi khô hẳn rồi dùng băng gạc sạch băng bó lại. Thay băng mỗi ngày để đảm bảo vết thương sạch và nhanh lành. Nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường liên quan đến vết thương nên đến bác sĩ.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/be-trai-10-tuoi-o-ha-noi-suyt-chet-vi-nga-vao-que-tem-trau-nhon-d158969.html