Gia đình

Bé gái 16 tháng tuổi đã xuất huyết âm đạo vì dậy thì sớm, nguyên nhân xuất phát từ sai lầm của người mẹ khiến ai cũng choáng váng

Bé gái nhập viện trong tình trạng xuất huyết âm đạo, ngực to hơn bình thường dù mới 16 tháng tuổi. Tại đây bệnh nhi đã được hội chẩn và chấn đoán bị dậy thì sớm.

Theo VietNamNet dẫn lời Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, Trưởng khoa Thận-Nội tiết Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, trẻ nhập viện khoảng 16 tháng tuổi, đang bú mẹ, có dấu hiệu bất thường vì xuất huyết âm đạo và ngực to.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, kết hợp với khai thác thông tin gia đình, bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân nằm ở … người mẹ. Cụ thể, người mẹ sử dụng thuốc làm hồng nhũ hoa chứa estrogen trong vài tháng. Thời gian đó, trẻ vẫn bú mẹ nên hấp thụ luôn chất trên.

Bệnh nhi được xác định dậy thì sớm ngoại biên, người mẹ chỉ cần ngưng thuốc làm hồng nhũ hoa, các triệu chứng của bé sẽ giảm hẳn.

Bé gái 16 tháng tuổi đã xuất huyết âm đạo vì dậy thì sớm, nguyên nhân xuất phát từ sai lầm của người mẹ khiến ai cũng choáng váng
Dậy thì sớm do nhiều nguyên nhân, đôi khi đến từ sự chủ quan của bố mẹ. Ảnh minh họa.

Hiện nay, tình trạng trẻ dậy thì sớm được nhiều phụ huynh quan tâm. Nhiều người lo con dậy thì sớm sẽ không thể cao lớn hoặc bị ảnh hưởng đến tâm lý… Bác sĩ Vũ Quỳnh cho rằng, những lo lắng của phụ huynh là hoàn toàn đúng, vì dậy thì sớm ở trẻ sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề như cốt xương đóng sớm, trẻ sẽ hạn chế phát triển chiều cao hay bé gái dậy thì sớm thì sau này tuổi mãn kinh sẽ sớm hơn.

Ngoài ra, trẻ dậy thì sớm sẽ đối mặt với những tác động về tâm lý, thậm chí là cả nguy cơ bị lạm dụng tình dục vì sự phát triển thể chất và suy nghĩ của trẻ không đồng đều.

Ghi nhận trên thoidaiplus.suckhoedoisong.vn, bác sĩ Quỳnh chia sẻ, dậy thì sớm là tình trạng trẻ phát triển các đặc tính sinh dục thứ phát đánh dấu sự trưởng thành về sinh dục sớm hơn bình thường. Ở trẻ gái là dưới 8 tuổi (có kinh trước 9,5-10 tuổi) và trước 9 tuổi ở bé trai.

Điểm chung ở hai giới là trẻ sẽ phổng phao, cao nhanh, mọc lông nách, lông mu. Ở bé gái, ngực to dần, có kinh nguyệt (chảy máu âm đạo). Ở bé trai, tinh hoàn và dương vật to dần, mọc ria mép, phát triển cơ bắp, có mùi cơ thể, có hiện tượng xuất tinh.

Ngoài ra, nhiều yếu tố nguy cơ gây dậy thì sớm đó là đột biến gene, di truyền khi bố mẹ dậy thì sớm, béo phì (rõ nét ở bé gái) hoặc trẻ tiếp xúc với chất dẻo và thuốc trừ sâu, kim loại nặng...

Bé gái 16 tháng tuổi đã xuất huyết âm đạo vì dậy thì sớm, nguyên nhân xuất phát từ sai lầm của người mẹ khiến ai cũng choáng váng - 1
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Quỳnh đã nhận được khá nhiều thắc mắc của phụ huynh về việc liệu cho trẻ ăn nhiều thịt, uống nhiều sữa có phải là nguyên nhân dậy thì sớm. Cũng vì suy nghĩ này, khi một số trẻ được chẩn đoán là dậy thì sớm thì bố mẹ cho kiêng ăn thịt, uống sữa…

“Điều này hiện chưa được chứng minh, khi thịt đi vào dạy dày nó sẽ bị phân hủy, bản chất nó là protein chứ không phải giống như các hóc môn sinh dục, nên nó không trực tiếp gây ra dậy thì sớm. Do vậy, việc khuyên các cháu dậy thì sớm không uống sữa, không ăn thịt là không đúng về mặt bằng chứng.

Tuy nhiên, trong một khả năng nào đó nó có thể gián tiếp gây nên dậy thì sớm, ví dụ như trẻ ăn quá nhiều thịt, uống quá nhiều sữa thì gây nên béo phì, mà béo phì được xác định là một trong số nguyên nhân tác động khiến trẻ dậy thì sớm. Xin nhắc lại, thịt hay sữa không phải nguyên nhân trực tiếp gây nên dậy thì sớm”, bác sĩ Quỳnh chia sẻ.

Thực phẩm dễ khiến trẻ dậy thì sớm cha mẹ cần hạn chế cho con ăn

1. Thức ăn nhanh, đồ chiên rán

Để gia cầm nhanh lớn, nhiều cơ sở kinh doanh sẽ thêm một số chất tăng trưởng vào. Chính vì thế, thịt của các loại gia cầm này chứa rất nhiều hormone. Khi tiêu thụ loại thịt này trong thời gian dài có thể dẫn tới các triệu chứng của dậy thì sớm.

Bản thân các loại đồ ăn nhanh như gà rán, xúc xích… còn chứa nhiều calo, chất béo, không chỉ gây dậy thì sớm mà còn dẫn tới béo phì.

Bé gái 16 tháng tuổi đã xuất huyết âm đạo vì dậy thì sớm, nguyên nhân xuất phát từ sai lầm của người mẹ khiến ai cũng choáng váng - 2

2. Nước ngọt

Nghiên cứu từ Viện dinh dưỡng trẻ em tại Đức cho thấy rằng, nước ngọt có ga là thực phẩm hàng đầu gây dậy thì sớm cho trẻ bởi chúng chứa nhiều đường. Trẻ em uống nhiều nước ngọt sẽ dễ tích mỡ, yếu cơ bắp, tăng cân nhanh. Trong khi đó nghiên cứu cho thấy những bé gái thừa cân, béo phì có nhiều khả năng dậy thì sớm hơn những bé nhẹ cân, biếng ăn.

Ngoài ra, nước ngọt có ga còn có chứa nhiều glycemic - một chất thường làm tăng mức insulin và tăng khả năng tiết các hormone sin‌h dụ‌c khiến thiếu nữ dậ‌y th‌ì sớm hơn.

3. Rau củ trái mùa

Có nhiều loại rau quả chỉ được bán trong một số thời gian nhất định trong năm, nhưng nhờ vào sự phát triển của nông nghiệp, chúng có thể xuất hiện trái vụ. Ví dụ như dưa hấu chín và bày bán đúng vụ vào mùa hè nhưng nay có thể xuất hiện vào mùa đông.

Những loại rau quả trái mùa như vậy phun thuốc hóa học, chứa các hóa chất như erythroidin. Sau khi trẻ ăn các loại rau quả này, các chất độc hại sẽ đi vào cơ thể, gây mất cân bằng hormone, có thể dẫn tới dậy thì sớm.

4. Các loại thực phẩm đóng hộp

Thực phẩm đóng hộp phần lớn đều có thành phần là các chất tạo màu, tạo hương liệu, đặc biệt là thành phần chất bảo quản. Những loại hóa chất này đều tương tự như hocmon giới tính. Ở châu Âu, chất tạo màu (phtalanats) hiện đã bị cấm sử dụng do nếu sử dụng ở hàm lượng cao sẽ có tác dụng như hocmon giới tính, gây ra hiện tượng dậy thì sớm.

5. Nội tạng động vật

Nếu bạn cho trẻ ăn nhiều món ăn chứa nội tạng động vật trẻ sẽ dễ bị béo phì, tăng cân và mắc các bệnh như mỡ nhiễm máu, gan nhiễm mỡ…

Bên cạnh đó, các món ăn từ nội tạng động vật cũng tạo nên hiện tượng dậy thì sớm sẽ xuất hiện khi cơ thể dung nạp những món ăn có tính chất "kích thích" phát triển ở mức độ cao. Mà các món ăn được nấu từ nhiều thứ nội tạng với nhau ở trọng lượng cao lại là nguyên nhân của việc này.

Bé gái 16 tháng tuổi đã xuất huyết âm đạo vì dậy thì sớm, nguyên nhân xuất phát từ sai lầm của người mẹ khiến ai cũng choáng váng - 3

6. Thịt cổ gia cầm

Trong thành phần của thịt ở vùng cổ gia cầm như gà, ngan, ngỗng… thường có chứa nhiều thuốc tăng trọng mà những chất này sẽ tích tụ chủ yếu ở phần từ cổ trở lên đầu khi gia cầm ăn vào. Khi các mẹ cho trẻ nhà mình ăn nhiều thịt cổ thì đồng nghĩa bé sẽ bị kích thích phát triển gây ra sự dậy thì sớm ở trẻ nhỏ.

7. Lạm dụng thuốc bổ

Là cha mẹ, ai cũng mong con mình cao lớn, khỏe mạnh, hơn bạn bè cùng trang lứa. Vì thế, những gia đình có điều kiện rất chịu khó đầu tư cho con mình. Ngay từ nhỏ, trẻ được cha mẹ cho uống các loại thuốc bổ khác nhau nhằm tăng cường sức đề kháng, phát triển chiều cao, ăn ngon miệng…

Tuy nhiên, có một số cha mẹ lạm dụng cho con mình uống quá nhiều thuốc bổ, gây phản tác dụng. Những thực phẩm như sữa ong chúa, yến sào… tuy bổ dưỡng nhưng cũng có khiến trẻ dậy thì sớm. Đây đều là những món ăn dành cho người lớn, nếu trẻ ăn thường xuyên sẽ thúc đẩy quá trình tiết homrone sinh dục.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-gai-16-thang-tuoi-da-xuat-huyet-am-dao-vi-day-thi-som-nguyen-nhan-xuat-phat-tu-sai-lam-cua-nguoi-me-khien-ai-cung-choang-vang-tintuc822351