Gia đình

Báo động đỏ nội viện cứu thai nhi bị sa dây rốn

Thai phụ ở Long An nhập viện trong tình trạng thai bị sa dây rốn, tim thai rời rạc nguy hiểm đến tính mạng.

Người phụ nữ 34 tuổi mang thai lần hai ở tuần thứ 39, nhập viện Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM. Tình trạng bệnh nhân nguy kịch, trong vòng 5 phút sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ nội viện và đưa ngay thai phụ đến phòng mổ cấp cứu. 

Báo động đỏ nội viện cứu thai nhi bị sa dây rốn
Mẹ và bé an toàn sau ca cấp cứu. Ảnh: C.K.

Êkíp bác sĩ các chuyên khoa như Sản phụ khoa, Gây mê hồi sức được huy động, phối hợp phẫu thuật cấp cứu lấy thai. Bé trai nặng 3 kg chào đời an toàn.

Ngày 6/4, tình trạng sức khỏe của mẹ, bé đã ổn định và được chăm sóc theo dõi chuyên khoa.

Các bác sĩ khuyến cáo, sản phụ khi theo dõi thai kỳ nếu thấy có dấu hiệu bất thường như đa ối, thai to, ngôi mông, có nguy cơ thai nhi bị sa dây rốn, nên được theo dõi kỹ tại các bệnh viện, tránh để nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con.

Theo Cao Khẩm (VnExpress.net)