Gia đình

Bạn sẽ có ngay hạnh phúc chỉ cần làm được 1 điều không mất tiền mua và giản dị này

Khi chúng ta mong muốn thay đổi người khác là chúng ta đang áp đặt quan điểm cá nhân mình, là cái tôi của mình lên cái tôi của người khác. Và kết quả là người thân của chúng ta không nghe ta. Vì lẽ đó mà ta trở nên giận dữ.

Không ít lần, khi thấy con cái, vợ chồng hay bạn bè, những người xung quanh làm điều không đúng, trái quan điểm sống của mình, chúng ta thường muốn họ thay đổi ngay bằng những lời khuyên răn.

Và khi họ không làm theo ý mình, chúng ta tỏ ra giận dữ, đó là mấu chốt dẫn đến rạn nứt một mối quan hệ.

Luôn mong muốn người khác làm theo ý mình, chính là cái sai lớn nhất rất nhiều người vô tình phạm phải, vô tình làm khổ người khác và tự chuốc lấy nổi khổ cho bản thân.

Bạn sẽ có ngay hạnh phúc chỉ cần làm được 1 điều không mất tiền mua và giản dị này
Ảnh minh họa

Mỗi con người khi sinh ra đều có cho mình cái tôi, cách sống riêng, mà người ta gọi đó là bản tính. Bản tính hay còn gọi là bản ngã được hình thành do những thói quen từ nhiều đời có được và dẫn dắt họ phải sống theo thói quen đó như một lẽ tự nhiên.

Chính vì bản ngã mà chúng ta thường luôn mặc định cho rằng mình đúng và ít chấp nhận sự thay đổi từ ai đó tác động vào. Phải nhớ một điều rằng: Cái đúng của người này không phải là cái đúng của người khác. Bởi cái đúng đó không thuộc về chân lý mà do cảm quan riêng từng người.

Bản ngã là thuộc tính riêng của con người. Nó rất khó thay đổi bởi đã được bảo vệ từ: ngã si (Mê muội về bản ngã), ngã kiến (quan điểm sai lầm về bản ngã), ngã mạn (kiêu ngạo, tâng bốc bản ngã), ngã ái (yêu mến đắm chấp bản ngã). Đó là vì sao việc cãi nhau thường dẫn đến chuyện xô xát, vì sao khi dính mắc một điều gì đó, người ta bám nó cho đến chết.

Khi chúng ta mong muốn thay đổi người khác là chúng ta đang áp đặt quan kiến cá nhân mình, là cái tôi của mình lên cái tôi của người khác. Và kết quả là người thân của chúng ta không nghe ta. Vì lẽ đó mà ta trở nên giận dữ. Chúng ta dễ buông ra những lời chỉ trích không hay khiến đối phương tự ái và càng chống đối lại điều chúng ta mong muốn. Mâu thuẫn nẩy sinh từ đó. Đó là lý do vì sao trong cuộc sống, chúng ta thường phải đau khổ nhiều nhất từ người thân yêu. Mấu chốt nằm ở chính ý muốn thay đổi người khác, mong muốn chồng, mong muốn vợ, mong muốn con cái thay đổi theo ý mình.

Có một câu nói rất hay xuất phát từ trong quan niệm của nhà Phật đó là "khi cái tôi bé lại thì hạnh phúc to ra". Cái tôi thường tỷ lệ nghịch với hạnh phúc. Cái tôi càng lớn thì mâu thuẫn càng nhiều. Cái tôi chính là bản ngã. Khi một người sống theo tinh thần vô ngã, tự khắc họ sẽ có đời sống nội tâm hòa hợp và vì thế họ sống hòa hợp với tất cả, dù đó là nghịch cảnh hay thuận cảnh.

Thế nên nếu ai mang tâm thế đi thay đổi người khác chính là đang làm khó chính mình. Nếu muốn hạnh phúc, bạn cần phải buông ngay ý nghĩ thay đổi người khác của mình.

Bởi vậy, khi gặp điều trái ý, biện pháp tốt nhất chính là thay đổi tâm thái của bản thân, thay đổi chính mình chứ không phải là đối phương.

Khi chúng ta muốn điều gì đó trong cuộc sống của mình thay đổi thì người đầu tiên mà chúng ta có thể thay đổi được đó chính là bản thân mình. Khi bản thân mình thay đổi thì mọi thứ xung quanh mình sẽ dần thay đổi theo.

Theo Ngân Khánh (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/gia-dinh/ban-se-co-ngay-hanh-phuc-chi-can-lam-duoc-1-dieu-khong-mat-tien-mua-va-gian-di-nay-20200415161615808.htm