Gia đình

7 loại rau củ chứa hàm lượng đường cao, bệnh nhân tiểu đường chớ dại ăn nhiều kẻo bệnh tình tiến triển trầm trọng

Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao mình ăn rau củ, hạn chế tinh bột nhưng lượng đường trong máu không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí lại tăng cao hơn trước không? Chắc chắn 1 trong những nguyên nhân của vấn đề này là bạn ăn rau củ không đúng cách.

Theo trang QQ, Trung Quốc, mọi người thường nghĩ rằng rau củ sẽ có hàm lượng đường thấp, ít béo và ít calo nên rất phù hợp cho những người muốn kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, suy nghĩ này là không hoàn toàn đúng.

Trong số các loại thực phẩm, có một số loại rau củ có hàm lượng đường tương đối cao. Những người mắc bệnh tiểu đường không thể tùy tiện ăn chúng quá nhiều, nếu không sẽ khiến chỉ số đường huyết tăng vọt. Họ vẫn có thể ăn được chúng nhưng trong một giới hạn nhất định và liều lượng cần phải khoa học. Sau đây là một số loại rau rủ có hàm lượng đường cao, mọi người cần hạn chế ăn nhiều, đã được chia sẻ trên chương trình về sức khỏe ở Trung Quốc tên là "Yangshengtang".

1. Củ cải đường

7 loại rau củ chứa hàm lượng đường cao, bệnh nhân tiểu đường chớ dại ăn nhiều kẻo bệnh tình tiến triển trầm trọng
Ảnh: Thestingyvegan

Đúng như tên gọi của nó, củ cải đường chứa hàm lượng đường rất lớn, sau khi ăn lượng đường trong máu sẽ tăng lên đáng kể. Do vậy, mỗi bữa ăn người tiểu đường chỉ nên ăn ít hơn 20gr.

2. Đậu Hà Lan

7 loại rau củ chứa hàm lượng đường cao, bệnh nhân tiểu đường chớ dại ăn nhiều kẻo bệnh tình tiến triển trầm trọng - 1
Ảnh: Simplyrecipes

Đậu Hà Lan là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng nó thuộc nhóm các loại rau củ chứa nhiều đường. Nếu lượng rau hàng ngày 1kg thì bạn chỉ có thể ăn 250gr đậu Hà Lan. Khi ăn đậu Hà Lan, bạn nên bớt khẩu phần cơm lại. Người bị tiểu đường cần hạn chế ăn loại đậu này.

3. Cà rốt

7 loại rau củ chứa hàm lượng đường cao, bệnh nhân tiểu đường chớ dại ăn nhiều kẻo bệnh tình tiến triển trầm trọng - 2

Cà rốt có hàm lượng đường cao hơn các loại củ thông thường. Bệnh nhân bị tiểu đường không nên ăn quá nhiều cà rốt nếu không chỉ số đường huyết sẽ tăng vọt rất nhanh. Lượng đường trong 200gr cà rốt có thể tương đương với 1kg rau xanh.

4. Khoai môn

Thành phần chính của khoai môn là tinh bột, tinh bột khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành đường. Do đó, ăn khoai môn sẽ khiến cho hàm lượng đường trong máu tăng cao.

Tuy nhiên, đối với những người kiểm soát tốt lượng đường trong máu thì có thể ăn một lượng khoai môn thích hợp, nhưng nên giảm lượng thức ăn khác tương ứng. Khi ăn 100gr khoai môn thì nên giảm 25gr thực phẩm chính để đảm bảo lượng đường trong máu luôn được ổn định.

5. Hạt dẻ nước (củ ấu)

7 loại rau củ chứa hàm lượng đường cao, bệnh nhân tiểu đường chớ dại ăn nhiều kẻo bệnh tình tiến triển trầm trọng - 3
Ảnh: Ndigenousbartender

Củ ấu là loại củ mọc trong bùn dưới nước, chứa hàm lượng tinh bột cao, ăn nhiều không có lợi trong việc kiểm soát lượng đường. Do đó, khuyến cáo chỉ nên ăn củ ấu quá 50gr mỗi ngày.

6. Củ sen

7 loại rau củ chứa hàm lượng đường cao, bệnh nhân tiểu đường chớ dại ăn nhiều kẻo bệnh tình tiến triển trầm trọng - 4

Sen chứa nhiều tinh bột, những người kiểm soát đường huyết kém cần cẩn trọng khi ăn nó. 100gr củ sen chứa khoảng 73 kcal năng lượng. Do đó nếu ăn 100gr củ sen thì nên giảm khẩu phần ăn bình thường lại.

7. Edamame (đậu nành Nhật)

7 loại rau củ chứa hàm lượng đường cao, bệnh nhân tiểu đường chớ dại ăn nhiều kẻo bệnh tình tiến triển trầm trọng - 5
Ảnh: Kobejones

Edamame luộc xóc muối là một món ăn nhẹ thường thấy trong các nhà hàng Nhật và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, do hàm lượng đường của nó quá cao nên đối với những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường cần phải hạn chế ăn.

Theo Phan Hằng (Báo Dân Sinh)




http://baodansinh.vn/7-loai-rau-cu-chua-ham-luong-duong-cao-benh-nhan-tieu-duong-cho-dai-an-nhieu-222020303202340257.htm