Gia đình

6 nhóm triệu chứng COVID-19 khác nhau có thể dự báo trước một người bệnh nặng hay nhẹ

Các nhà khoa học ở Anh tuyên bố đã xác định được 6 nhóm triệu chứng COVID-19 khác nhau có thể dự báo trước một người bệnh nặng hay nhẹ. Điều này có ý nghĩa trong việc điều trị virus.

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học King College London (KCL) phát hiện thấy rằng có 6 chủng COVID-19 khác nhau. Mỗi chủng có mức độ nghiêm trọng khác nhau và có thể được phân biệt bởi cụm triệu chứng riêng biệt của nó. Nhóm nghiên cứu cho biết những phát hiện này có thể có "ý nghĩa quan trọng cho việc chăm sóc và giám sát của những người bị bệnh từ nặng đến nhẹ". Việc này có thể giúp các bác sĩ xác định bệnh nhân nào có thể cần can thiệp y tế tích cực hơn sau khi được chẩn đoán.

Theo các nhà nghiên cứu, hầu hết những người mắc COVID-19 đều đến bệnh viện khoảng 13 ngày sau khi có triệu chứng đầu tiên, vì vậy việc chữa trị sẽ phức tạp. Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Claire Steves, đến từ King College London, nói thêm: Nếu biết một người có nguy cơ nhiễm trùng nặng ngay từ ngày thứ 5 thì các bác sĩ sẽ hỗ trợ họ tốt hơn bằng các can thiệp sớm như theo dõi nồng độ oxy trong máu và đường, đảm bảo cơ thể họ không bị mất nước...

6 nhóm triệu chứng COVID-19 khác nhau có thể dự báo trước một người bệnh nặng hay nhẹ
Theo các nhà nghiên cứu, nếu biết một người có nguy cơ nhiễm trùng nặng ngay từ ngày thứ 5 thì các bác sĩ sẽ hỗ trợ họ tốt hơn. 

Ho liên tục, sốt và mất khứu giác được công nhận là 3 triệu chứng chính của bệnh do virus Sars-Cov-2 gây ra.

Nhưng qua dữ liệu từ ứng dụng của mình, các nhà khoa học tại Đại học King College London cho biết, bệnh nhân mắc COVID-19 còn có thể có thêm nhiều triệu chứng khác như đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, tiêu chảy, nhầm lẫn, chán ăn và khó thở.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng máy học, một loại trí thông minh nhân tạo, để xem liệu các triệu chứng cụ thể có xu hướng xuất hiện cùng nhau hay không và liệu điều đó có ảnh hưởng đến sự tiến triển của bệnh hay không.

Phân tích được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập được từ khoảng 1.600 người dùng ở Anh và Mỹ, đều là những người đã được xác nhận mắc COVID-19. Họ được theo dõi từ tháng 3 đến tháng 4-2020, sau đó kiểm tra chéo kết quả với 1.000 bệnh nhân khác ở Anh trong tháng 5-2020.

Kết quả cho thấy 6 nhóm triệu chứng cụ thể, theo các nhà nghiên cứu, đại diện cho 6 loại COVID-19 riêng biệt.

6 nhóm triệu chứng COVID-19 khác nhau có thể dự báo trước một người bệnh nặng hay nhẹ - 1

Kết quả cho thấy 6 nhóm triệu chứng cụ thể, theo các nhà nghiên cứu, đại diện cho 6 loại COVID-19 riêng biệt.

1. "Giống cúm" nhưng không sốt: Nhức đầu, mất khứu giác, đau cơ, ho, đau họng, đau ngực, không sốt.

2. "Giống cúm" và có sốt: Nhức đầu, mất khứu giác, ho, đau họng, khàn tiếng, sốt, mất vị giác, chán ăn.

3. Có biểu hiện đường tiêu hóa: Đau đầu, mất khứu giác, mất vị giác, tiêu chảy, đau họng, đau ngực, không ho.

4. Nặng cấp độ 1, mệt mỏi: Nhức đầu, mất khứu giác, ho, sốt, khàn tiếng, đau ngực, mệt mỏi.

5. Nặng cấp độ 2, lú lẫn: Nhức đầu, mất khứu giác, mất vị giác, ho, sốt, khàn tiếng, đau họng, đau ngực, mệt mỏi, lú lẫn, đau cơ.

6. Nặng cấp độ 3, đau bụng và có vấn đề đường hô hấp: Nhức đầu, mất khứu giác, mất vị giác, ho, sốt, khàn tiếng, đau họng, đau ngực, mệt mỏi, lú lẫn, đau cơ, khó thở, tiêu chảy, đau bụng.

Tất cả bệnh nhân tham gia nghiên cứu đều ghi nhận triệu chứng đau đầu và mất cảm giác mùi, kết hợp với một số triệu chứng phụ khác tùy thời điểm. Một số biểu hiện như lú lẫn, đau bụng hoặc khó thở tuy không phổ biến nhưng lại là dấu hiệu báo trước bệnh nặng.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những bệnh nhân ở 4, 5 và 6 có xu hướng già hơn và có nhiều khả năng mắc các bệnh từ trước đến nay, từ bệnh tiểu đường đến béo phì.

Một bệnh nhân có cùng lúc các triệu chứng cụ thể sẽ cho thấy họ bị bệnh nặng hay không.

Theo X.T (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/6-nhom-trieu-chung-covid-19-khac-nhau-co-the-du-bao-truoc-mot-nguoi-benh-nang-hay-nhe-22202028712111677.htm