Gia đình

10 ngón tay đau nhức và biến dạng, người phụ nữ điếng người khi bác sĩ thông báo 'Không có thuốc chữa'

Bệnh nhân bất ngờ khi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm thoái hoá khớp ngón tay.

Một phụ nữ 60 tuổi sống tại Đài Loan, khi cảm thấy 10 ngón tay biến dạng, cứng khớp, đau nhức, cho rằng bản thân mắc bệnh viêm khớp dạng thấp nên đã đến bệnh viện En Chu Kong Hospital điều trị. Tại đây, bệnh nhân bất ngờ khi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm thoái hoá khớp ngón tay.

10 ngón tay đau nhức và biến dạng, người phụ nữ điếng người khi bác sĩ thông báo 'Không có thuốc chữa'
10 ngón tay của bệnh nhân đau nhức và biến dạng.

Bác sĩ Quách Hiếu Linh, bệnh viện En Chu Kong Hospital, giải thích: "Trên thực tế, căn bệnh viêm thoái hoá khớp ngón tay thường bị nhầm lẫn với bệnh viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra, các triệu chứng ban đầu không rõ ràng nên bệnh nhân thường xem nhẹ, đến khi phát hiện thì có thể đã bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị là 6 tháng".

Viêm thoái hoá khớp ngón tay thường phát triển chậm và triệu chứng phổ biến là sưng các khớp ngón tay. Đặc biệt là các khớp ngón tay đầu tiên sẽ có cảm giác hơi đau, triệu chứng ban đầu không rõ ràng nhưng sẽ đặc biệt nghiêm trọng khi thời tiết lạnh hoặc khi bệnh nhân vận động các khớp. Bệnh thường xảy ra ở nhóm phụ nữ từ 50 đến 60 tuổi, chủ yếu do di truyền, thoái hóa và cử động lặp đi lặp lại gây mòn khớp và viêm nhiễm.

10 ngón tay đau nhức và biến dạng, người phụ nữ điếng người khi bác sĩ thông báo 'Không có thuốc chữa' - 1
Ảnh minh họa

Bác sĩ Quách cho biết, phương pháp điều trị hiện nay là điều trị bằng thuốc như uống thuốc giảm đau, thuốc chống viêm không steroid, thuốc mỡ bôi ngoài da và các loại thuốc khác, chủ yếu là để kiểm soát cơn đau, viêm và sưng tấy, không có thuốc đặc hiệu chữa khỏi căn bệnh này.

Do đó, bệnh nhân cần thay đổi thói quen sinh hoạt để giảm thiểu khả năng khiến bệnh viêm thoái hoá khớp ngón tay trở nên trầm trọng. Bác sĩ khuyên bệnh nhân nên ngâm cơ thể trong nước nóng, thoa kem dưỡng kết hợp với massage. Khi gặp các triệu chứng như trên, bạn phải ngay lập tức đến bác sĩ để được chẩn đoán, phát hiện sớm và điều trị kịp thời để ngăn tình trạng chuyển biến xấu.

Đối với bệnh viêm khớp dạng thấp thường bị nhầm lẫn, bác sĩ Quách chỉ ra, triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp là các khớp sưng tấy, đau nhức, đặc biệt là khi bạn thức dậy vào buổi sáng. Các khớp xảy ra tình trạng cứng khớp kéo dài hơn 1 giờ, thường xảy ra ở nhóm phụ nữ trung niên, nữ giới mắc bệnh gấp 3, 4 lần so với nam giới. Bác sĩ nhấn mạnh nguy cơ mắc bệnh thuộc nhóm người hút thuốc, tuổi cao, môi trường sống hoặc thói quen không khoa học.

Bác sĩ Quách giải thích, bệnh viêm khớp dạng thấp là một bệnh tự miễn. Hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ tấn công vào các mô khớp, gây viêm và gây ra các triệu chứng toàn thân như sốt, thiếu máu, sụt cân. Bệnh viêm khớp dạng thấp có thể xảy ra đột ngột trong vài tuần hoặc vài tháng, thời gian vàng điều trị là 2 năm. Nếu không được điều trị tích cực, khớp có thể bị biến dạng hoàn toàn khiến bệnh nhân không thể sinh hoạt và gây ra các bệnh tự miễn khác.

Theo Ettoday

Theo Tú Uyên (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/10-ngon-tay-dau-nhuc-va-bien-dang-nguoi-phu-nu-dieng-nguoi-khi-bac-si-thong-bao-khong-co-thuoc-chua-162210602120825720.htm