Gia đình

Muỗi cắn cũng gây tử vong

Với đặc tính máu khó đông, bệnh nhân có bất kỳ tổn thương nào liên quan tới chảy máu sẽ khó cầm. Một bệnh nhân ở Bắc Giang đã qua đời chỉ bởi vết muỗi cắn.

Với đặc tính máu khó đông, bệnh nhân có bất kỳ tổn thương nào liên quan tới chảy máu sẽ khó cầm. Một bệnh nhân ở Bắc Giang đã qua đời chỉ bởi vết muỗi cắn.

Tại họp báo cung cấp thông tin về bệnh Hemophilia (máu khó đông) do Bộ Y tế phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu trung ương tổ chức ngày 14/4, ông Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu trung ương cho biết, có một bệnh nhân ở Bắc Giang bị muỗi cắn vào bộ phận sinh dục song do mắc bệnh Hemophilia  nên không cứu được và đã tử vong.
 

Bệnh máu khó đông rất nguy hiểm. Ảnh: Mytips10.

Cũng theo ông Trí, Hemophilia là một trong số các rối loạn chảy máu di truyền hay gặp nhất do thiếu hụt yếu tốt VIII/IX. Đặc điểm nổi bật của bệnh là sự chảy máu ở khắp các vị trí trên cơ thể, điển hình nhất là chảy máu tại các cơ, khớp. Chảy máu tái phát nhiều lần gây đau đớn và dẫn tới tàn tật, thậm chí có thể gây tử vong.

Bệnh thường gặp ở nam giới, gồm các triệu chứng như sưng đau, hạn chế vận động và biến dạng cơ, khớp. Bệnh thường xuất hiện các xuất huyết dưới da hoặc chảy máu môi, lưỡi; chảy máu lâu cầm ở các viết thương hở hoặc sau phẫu thuật. Ngoài ra, bệnh nhân có thể bị chảy máu bất kỳ vị trí nào khác.

Theo thống kê, trên thế giới cứ 1.000 người lại có một người mắc các rối loạn chảy máu. Tại Việt Nam có khoảng 6.000 người mắc bệnh.

Điều đặc biệt nguy hiểm của căn bệnh này bên cạnh những tổn thương nghiêm trọng gây ra cho sức khỏe con người còn một nỗi lo là chi phí điều trị của bệnh nhân hiện ở mức rất cao.

“Nếu phát hiện bệnh sớm, mỗi đợt điều trị bệnh nhân chỉ mất khoảng 30-50 triệu đồng, song nếu phát hiện bệnh muộn, chi phí điều trị có thể lên tới 1 tỷ hoặc 2 tỷ đồng”, ông Trí thông tin.
 
Theo Dương Ngan (Báo Hải Quan)