Gia đình

Bé gái 13 tuổi qua đời lập kỷ lục hiến tạng cứu sống 8 người

Jemima Layzell (Anh) qua đời hiến toàn bộ nội tạng của mình giúp cứu sống năm trẻ nhỏ và ba người lớn.

Jemima Layzell (Anh) qua đời hiến toàn bộ nội tạng của mình giúp cứu sống năm trẻ nhỏ và ba người lớn.

Sophy biết rằng con gái có nguyện vọng được hiến tạng trong một cuộc nói chuyện trước khi Jemina qua đời vài tuần. "Một người bạn của Jemina chết do tai nạn, gia đình cô bé đăng ký hiến tạng nhưng không được chấp thuận. Con gái tôi đến lúc đó mới biết đến chuyện hiến tạng", người mẹ kể lại.

be-gai-13-tuoi-qua-doi-lap-ky-luc-hien-tang-cuu-song-8-nguoi

Jemina Layzel. Ảnh: M.T.

Các tạng của Jemina bao gồm tim, tụy, gan, phổi, thận, giác mạc… đã được sử dụng để cứu mạng tám người trên khắp nước Anh, trong đó có năm trẻ nhỏ. Đây là con số hiến tạng kỷ lục được ghi nhận. Mô mắt của em cũng giúp phục hồi thị lực cho ba bệnh nhân.

Theo Bộ phận máu và Cấy ghép của Cơ quan Y tế quốc gia Anh (NHS), 457 người đã chết trong khi chờ được phẫu thuật ghép tạng vào năm 2016, trong đó có 14 trẻ em. Ở Anh hiện còn 6.414 người trong danh sách chờ ghép tạng, bao gồm 176 trẻ nhỏ.

Theo Thu Hiền (VnExpress.net)