Đời sống

Xúc động với hình ảnh 2 anh Tây mang gạo tới quyên góp ở cây 'ATM gạo' rồi chạy nhanh như một cơn gió mà không chờ được cảm ơn

Hy vọng những hành động đẹp này sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ, để những người còn khó khăn sẽ bớt khó khăn hơn và tình người sẽ được nhân lên rộng khắp!

Ảnh hưởng của Covid-19 đã khiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh lo ăn từng bữa. May mắn là xã hội vẫn luôn tồn tại những "tấm lòng vàng", sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn. Mới đây, cư dân mạng đã được một phen xôn xao trước hình ảnh 2 anh Tây khệ nệ vác 2 bao gạo đến cây "ATM gạo" ở Mũi Né để quyên góp.

Tài khoản Đ.T.T, nhân chứng tại hiện trường đã đăng tải lên Facebook kể lại sự việc như sau: "Chiều nay, tại cây "ATM gạo" ở Mũi Né lại xuất hiện thêm hình ảnh thật ấm áp. Hai anh Tây cao kều mỗi người chạy một xe máy và phía sau đều chở một bao gạo. Cả 2 vác gạo đến xin được ủng hộ bà con nghèo rồi lên xe nổ máy chạy đi mà không ai kịp cảm ơn, hỏi tên hay quốc tịch".

Xúc động với hình ảnh 2 anh Tây mang gạo tới quyên góp ở cây 'ATM gạo' rồi chạy nhanh như một cơn gió mà không chờ được cảm ơn
Hình ảnh ấm áp này đã thu hút hơn 14.000 lượt bày tỏ cảm xúc chỉ sau ít giờ đăng tải.

Kèm với lời kể là hình ảnh của 2 anh Tây dáng người cao lớn, họ đều đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt. Mỗi người đều chở một bao gạo đầy để phát miễn phí cho người dân nghèo.

Xúc động với hình ảnh 2 anh Tây mang gạo tới quyên góp ở cây 'ATM gạo' rồi chạy nhanh như một cơn gió mà không chờ được cảm ơn - 1

Xúc động với hình ảnh 2 anh Tây mang gạo tới quyên góp ở cây 'ATM gạo' rồi chạy nhanh như một cơn gió mà không chờ được cảm ơn - 2
Họ hành động rất nhanh chóng, bê gạo đến phát miễn phí cho người nghèo rồi rời đi sau đó mà chẳng để ai kịp hỏi tên hay quốc tịch.

Ngay khi ủng hộ xong, họ đã nhanh chóng quay về mà không cần ai biết đến tên tuổi, quốc tịch hay nơi họ đang sinh sống, tất cả đều bình lặng, nhanh chóng và bằng cả tấm lòng. Những hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Ai nấy đều tỏ ra thích thú với hành động đẹp của 2 anh chàng ngoại quốc này:

- Đáng yêu quá, cảm mến các anh. Mong các anh và những người dân Việt Nam luôn mạnh khoẻ.

- Thực sự cảm thấy ấm áp. Chẳng cần khoa trương giới thiệu cầu kì, cứ âm thầm làm việc tốt cho người dân nghèo thế này là thả tim rần rần rồi.

- Người đâu đã cao to đẹp trai còn tốt bụng! Mong những người khó khăn sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Dung (Nguoiduatin.vn)