Đời sống

Vừa sáng đầu tuần đã mưa lớn, tắc đường, tài xế ô tô suýt tưởng mình quáng gà, đi ngược chiều khi chứng kiến cảnh này

Sáng thứ Hai của người Hà Nội quả thực là một ác mộng khi phải đi học, đi làm.

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến mực 5.000m nên Hà Nội đã bắt đầu mưa và dông lớn từ chiều và đêm qua đến nay. Cơn mưa kéo dài đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội rơi vào tình trạng úng ngập, ún tắc kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia giao thông của người dân. 

Tuy nhiên, điều khiến tình trạng tắc đường trở nên tồi tệ hơn cả lại nằm ở ý thức tham gia giao thông của nhiều người. Vượt đèn đỏ, đi sang làn đường ngược chiều để nhanh hơn vài giây..., tất cả những hành động này đã khiến tình trạng ùn tắc trở nên tồi tệ hơn.

Đơn cử như trường hợp tài xế taxi trong bức hình dưới đây, mặc dù đã vào đúng làn đường nhưng anh vẫn không khỏi "lú" vì nhìn số đông thế kia lại tưởng mình đi ngược chiều.

Vừa sáng đầu tuần đã mưa lớn, tắc đường, tài xế ô tô suýt tưởng mình quáng gà, đi ngược chiều khi chứng kiến cảnh này
Xe máy lấn sang làn đường ngược chiều khiến nhiều phương tiện đi đúng gặp khó khăn, tình trạng ùn tắc càng trở nên tồi tệ hơn. Bức ảnh ghi lại trên đường ở Đại Mỗ (Hà Nội).
Vừa sáng đầu tuần đã mưa lớn, tắc đường, tài xế ô tô suýt tưởng mình quáng gà, đi ngược chiều khi chứng kiến cảnh này - 1
Nhiều phương tiện chạy lấn làn, lao cả lên vỉa hè ở dọc đường Khương Đình - Kim Giang.
Vừa sáng đầu tuần đã mưa lớn, tắc đường, tài xế ô tô suýt tưởng mình quáng gà, đi ngược chiều khi chứng kiến cảnh này - 2
Nhiều ngã tư đường cũng rơi vào tình trạng ùn tắc.

Dung (Nguoiduatin.vn)