Đời sống

Vừa 'nổi' trên mạng xã hội được 2 ngày, cụ ông lái đò ở Hội An đã bị 'ăn hiếp' vì lý do khó tin, con gái phải lên tiếng cầu cứu

Con gái cụ ông lái đò nổi tiếng trên MXH đã nhắn tin cầu cứu tới hot girl 'từ thiện' Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Câu chuyện của một du khách tên Thảo và cuộc gặp gỡ với cụ ông 89 tuổi bị tật ở chân làm nghề chở đò đón khách trên sông Thu Bồn, Hội An nhận được sự quan tâm đông đảo trên mạng xã hội.

Sau khi chia sẻ, rất nhiều người bày tỏ thương cảm cho hoàn cảnh của cụ ông. Thậm chí nhiều người bày tỏ mong muốn được quyên góp ủng hộ giúp cụ trang trải cuộc sống phần nào.

Tuy nhiên mới đây, 'hot girl từ thiện' Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã đăng tải loạt hình ảnh tin nhắn con gái ông cụ cầu cứu tới cô vì cụ đang bị xúc phạm. Theo thông tin từ cô con gái cho biết, do cụ ông chở khách chỉ lấy 15 nghìn nên khiến một số người chèo thuyền ở đó than bị ảnh hưởng. Cụ từng chia sẻ do thuyền không đẹp nên mới lấy mức giá đó.

Vừa 'nổi' trên mạng xã hội được 2 ngày, cụ ông lái đò ở Hội An đã bị 'ăn hiếp' vì lý do khó tin, con gái phải lên tiếng cầu cứu

Vừa 'nổi' trên mạng xã hội được 2 ngày, cụ ông lái đò ở Hội An đã bị 'ăn hiếp' vì lý do khó tin, con gái phải lên tiếng cầu cứu - 1
Hoàn cảnh của cụ ông lái đò bị tật bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội

Lời giãi bày khiến cô nàng Trúc Phương cũng cảm thấy bức xúc bởi chính cô cũng từng đăng tải thông tin kêu gọi giúp ông cụ.

"Sao mọi người không nghĩ khi bài viết về ông nổi lên, nhiều khách sẽ đến Hội An du lịch, đi thuyền hơn. Một mình ông làm sao chở hết, ông chắc chắn sẽ giới thiệu thêm mọi người đi đò xung quanh để mọi người đều có thu nhập.

Sao mọi người lại nghĩ ông làm xấu hổ? Sao không nghĩ tới mặt tích cực mà vấn đề này sẽ đem tới cho tất cả mọi người ở bến đò?".

Vừa 'nổi' trên mạng xã hội được 2 ngày, cụ ông lái đò ở Hội An đã bị 'ăn hiếp' vì lý do khó tin, con gái phải lên tiếng cầu cứu - 2
'Hot girl từ thiện' bức xúc vì câu chuyện bị đẩy đi xa

Dù chưa rõ thực hư thông tin nói trên, song nhiều cư dân mạng cũng gửi lời động viên, an ủi tới 2 cha con ông cụ và mong mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa. Bên cạnh đó số khác cũng góp ý cụ ông tuổi cao sức yếu, nên ở nhà vui vầy tuổi già với con cháu chứ không nên chèo ghe nguy hiểm.

- Mình tin nếu thật sự đồng giá thì có lẽ sau này mọi người vẫn sẽ chọn thuyền ông thôi. Mọi người chọn đi thuyền ông ở đây là vì xuất phát từ tấm lòng yêu quý người già chứ không phải vì giá cả thấp.

- Mong mọi người có góc nhìn cởi mở hơn, nhẹ nhàng hơn. Ở cái tuổi đáng ra phải được an nhiên, bình yên bên gia đình, ông phải mưu sinh, tần tảo như bao người, mọi người nếu không yêu thương, thì cũng đừng buông lời nặng nhẹ.

- Theo hiểu của tôi, là đơn vị quản lý thuyền phải có qui định giá cả, thứ 2 thuyền phải có kiểm tra định kỳ, phải qui định tuổi được phép vận hành thuyền, còn nếu đúng gia đình ông không còn ai nương tựa thì việc giúp đỡ cho ông là khác, vì việc chèo thuyền đưa khách rất nguy hiểm.

Dung (Nguoiduatin.vn)

https://soha.vn/cu-ong-lai-do-o-hoi-an-bi-an-hiep-ly-do-khien-con-gai-buc-xuc-nhan-tin-cau-cuu-20220304075542019.htm




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vua-noi-tren-mang-xa-hoi-duoc-2-ngay-cu-ong-lai-do-o-hoi-an-da-bi-an-hiep-vi-ly-do-kho-tin-con-gai-phai-len-tieng-cau-cuu-tintuc812462