Đời sống

Vô tư dắt con trai vào nhà tắm công cộng nữ, người mẹ cãi tay đôi với bảo vệ vì lý do này

Một người phụ nữ đưa con trai vào phòng tắm công cộng nữ khiến nhiều vị khách cảm thấy khó chịu. Được biết thời điểm đó, đang có khoảng 30 cô gái không mặc quần áo.

Mới đây vụ việc một người phụ nữ dắt con trai vào phòng tắm công cộng dành cho nữ và gây nên tranh cãi lớn. Được biết sự việc xảy ra vào hôm 29/10 vừa qua tại Yên Đài, Sơn Đông  (Trung Quốc).  

Thời điểm đó, một người phụ nữ đưa con trai vào phòng tắm công cộng nữ và ngay lập tức bị các nhiều vị khách phàn nàn. Sau khi nhận được phản ánh của khách, nhân viên đã đến ngăn cản và cố gắng thuyết phục bà mẹ rằng không thể đưa cậu bé vào nhà tắm nữ. Bởi như vậy sẽ ảnh hưởng đến những cô gái khác đang thay đồ.  

Dắt con trai vào nhà tắm công cộng nữ, người mẹ gây tranh cãi dữ dội Ảnh 1

Nhân viên bình tĩnh giải thích với người phụ nữ và cho biết quy định của nhà tắm là những đứa trẻ vượt quá chiều cao 90cm thì không thể theo mẹ vào nhà tắm nữ. Tuy nhiên, người mẹ này không quan tâm đến quy định mà tỏ ra vô cùng bất mãn, lập tức to tiếng với nhân viên: "Tôi không yên tâm để con 1 mình, bạn có thể chịu trách nhiệm nếu con tôi không may xảy ra sự cố? Con tôi trông cao thế nhưng chỉ đang học mẫu giáo".  

Thậm chí, người phụ nữ còn quát nạt: "Có vấn đề gì cơ chứ? Nhìn chỗ nào của cô ta à? Xâm phạm đến chỗ nào của cô ta chắc?" khiến nhiều người xung quanh ngán ngẩm không biết nói lí lẽ thế nào cho người mẹ hiểu.  

Theo người quay video chia sẻ, có ít nhất 30 người phụ nữ đang khỏa thân trong nhà tắm vào thời điểm đó. Không có ai trông cậu bé, đứa trẻ đã chạy lung tung khắp phòng tắm, nhiều người cảm thấy khó chịu nên đã báo lại quản lý phòng tắm công cộng.  

Dắt con trai vào nhà tắm công cộng nữ, người mẹ gây tranh cãi dữ dội Ảnh 2

Sự việc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về hàng nghìn lượt bình luận với nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc.

- Chị ấy lo lắng cũng đúng thôi, giờ bao nhiêu vụ buôn bán trẻ con, sơ hở 1 tí là có chuyện thì sao chị ấy an tâm để đứa bé qua phòng tắm nam 1 mình, có điều lần sau rút kinh nghiệm nên có bố đi theo thì tốt hơn.

- Nếu không an tâm thì tốt nhất là đừng dắt đến nhà tắm công cộng nữa. Không phải ai cũng có nghĩa vụ thông cảm cho cảm xúc của chị. Hoặc là đừng mang con ra ngoài, hoặc là quản nó cho tốt, gây ảnh hưởng tới người khác thế mà được sao?

- Riêng việc cho trẻ con chạy nhảy lung tung không quản lý như thế đã là một cái sai rồi chứ đừng nói nó là nam hay nữ. Mà bà mẹ này đang sống ở thế kỷ nào vậy, trẻ con giờ cũng cần được giáo dục giới tính sớm mà.

 

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vo-tu-dat-con-trai-vao-nha-tam-cong-cong-nu-nguoi-me-cai-tay-oi-voi-bao-ve-vi-ly-do-nay-a364754.html