Đời sống

Vợ chồng son: Ngày nào cũng 9 giờ xuất hiện tại cổng, nam thanh niên cưa đổ hot girl bóng đá chỉ nhờ hoa quả và ô mai

Hot girl bóng đá Phan Thị Thủy Tiên kết hôn khi mới 22 tuổi với anh chàng doanh nhân khiến cô cảm phục về nhiều mặt.

Góp mặt trong chương trình "Vợ chồng son" số mới nhất tuần này, hot girl Thủy Tiên cùng chồng chia sẻ về câu chuyện tình yêu - hôn nhân thú vị.

Thủy Tiên được nhiều người biết đến qua clip trả lời phỏng vấn đài truyền hình Hàn Quốc sau một trận bóng đá. Cô gái xinh đẹp với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy nhanh chóng được nhiều nơi mời quảng cáo.

Khi đó, công ty của Diên Hạnh (chồng của Thủy Tiên) muốn mời cô làm gương mặt đại diện. Trong lần gặp gỡ đầu tiên, anh chàng doanh nhân ấn tượng vì hot girl rất hồn nhiên và vô tư.

Sau đó, Hạnh thầm thương trộm nhớ Thủy Tiên lúc nào không hay. Anh chàng được bạn bày cho cách chinh phục cô gái qua đường dạ dày. Tối nào, Hạnh cũng mang ô mai và hoa quả đến cho hot girl rồi im lặng đi về. Thủy Tiên thú nhận cô thích cách "cưa cẩm" đáng yêu này.

Khi đã trở thành một đôi, Thủy Tiên đặc biệt yêu mến bạn trai ở 2 điều: sự tôn trọng cho nửa kia và sự hiếu thảo với mẹ.

"Con chọn anh ấy vì con thấy anh ấy có chí. Con có nhiều anh tán, thậm chí muốn cưới mình luôn, mà họ có điều kiện, nhưng điều con cảm phục ở chồng vì anh ấy dạy, rèn luyện con thành một Thủy Tiên như ngày hôm nay, trưởng thành hơn rất nhiều", hot girl tâm sự.

Cô nàng cho hay chồng hiện tại không bao giờ áp đặt suy nghĩ lên những quyết định của cô.

"Anh ấy có một điều rất tuyệt vời là rất thương mẹ. Bố anh ấy mất sớm, anh ấy từ nghèo khó đi lên. Con chưa thấy người đàn ông nào thường xuyên nói 'mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm'. Con là con gái mà còn ngại nói, anh ấy là đàn ông mà thể hiện được như vậy", Thủy Tiên tâm sự.

Cặp đôi đã kết hôn được một năm 7 tháng. Thủy Tiên nói vui: "Chồng con chăm con lắm, con thấy mình như công chúa vậy. Sao không lấy chồng sớm hơn vì như này sướng quá!".

Hot girl bóng đá "dính thính" đồ ăn, tiếc vì không lấy chồng sớm hơn vì... sướng quá

Dung (Nguoiduatin.vn)