Đời sống

Vợ chồng son: Ghét bạo lực gia đình nhưng cô gái lại đồng ý cho chồng đánh vì 3 điều này

Trước khi cưới, cô gái đã thỏa thuận với người yêu là không được đánh vợ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định thì có thể.

Câu chuyện của cặp vợ chồng Ngọc Thắng trong số mới nhất của chương trình "Vợ chồng son" đã khiến khán giả được một phen cười ngã ngửa. Cô dâu gây ấn tượng với quan điểm rõ ràng trong tình yêu và hôn nhân.

Dù 26 tuổi Ngọc Thắng mới lập gia đình nhưng thực chất thì cặp đôi đã gặp nhau lần đầu tiên khi cô khoảng 15-16 tuổi. Thời điểm trẻ con đó, cô không có nhiều ấn tượng về đối phương, sau 7 năm, cả hai liên lạc lại vì vấn đề công việc.

Trong thời gian làm chung công ty, nói chuyện và tâm sự thường xuyên hơn, cặp đôi nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau lúc nào không hay. Mẹ của Ngọc Thắng từng ngăn cản vì tuổi con gái và bạn trai không hợp. Dù vậy, cặp đôi không quan tâm chuyện tuổi tác.

Trước khi cưới, Ngọc Thắng đưa ra thỏa thuận đặc biệt với bạn trai.

"Em không chấp nhận đàn ông vũ phu, khi yêu và cưới luôn. Em chỉ chấp nhận 3 trường hợp chồng được quyền đánh em.

Thứ nhất là em hỗn với ba mẹ (ba mẹ anh ấy hoặc ba mẹ em không quan trọng), với người lớn.

Thứ 2 là khi em nói chuyện với anh ấy không tôn trọng, như là xưng mày - tao hay chửi thề.

Thứ 3 là khi anh ấy bắt được em đi với người đàn ông khác, đã xác định rõ là em ngoại tình.

Em chỉ chấp nhận thế thôi. Ngoài ra thì chỉ được nói với nhau bằng miệng", Ngọc Thắng chia sẻ.

Suốt thời gian chung sống, vợ chồng 9x sống vui vẻ, hòa thuận. Ông xã của Ngọc Thắng chưa từng vi phạm thỏa thuận nói trên.

Trước khi cưới, cô gái thỏa thuận 3 trường hợp để chồng đánh

Dung (Nguoiduatin.vn)