Đời sống

Ủng hộ 'trồng' cọc sắt trên vỉa hè để ngăn ô tô đỗ, nam thanh niên bị dân tình 'ném đá tơi tả' vì chỉ 'giỏi bao biện'

Nam thanh niên vội phản bác người phụ nữ mà không hiểu được tính nguy hiểm nên đã nhận về cái kết ê chề.

Mới đây, cư dân mạng đã được một phen xôn xao với quan điểm gây tranh luận của một thanh niên trẻ. Câu chuyện bắt đầu từ việc người phụ nữ đăng bài phản ánh tình trạng đóng cọc sắt trong khu dân cư. Theo ảnh chụp đăng kèm thì vỉa hè của khu dân này được cắm những cây cọc sắt, cứ cách vài mét lại có một cây.

Ủng hộ 'trồng' cọc sắt trên vỉa hè để ngăn ô tô đỗ, nam thanh niên bị dân tình 'ném đá tơi tả' vì chỉ 'giỏi bao biện'

Ủng hộ 'trồng' cọc sắt trên vỉa hè để ngăn ô tô đỗ, nam thanh niên bị dân tình 'ném đá tơi tả' vì chỉ 'giỏi bao biện' - 1
Cọc sắt được chôn ở mép ngoài của vỉa hè. 

Nhận xét về điều này, người phụ nữ cho rằng mục đích của việc cắm cọc là để ngăn không cho ô tô lên vỉa hèữ, đây là hành động ích kỉ và gây nguy hiểm. Chị này nhắn nhủ những người đi trong ngõ chú ý an toàn.

Bài viết còn đang bị tranh luận thì một thanh niên sống trong khu vực này đã đăng đàn lên tiếng, tỏ ý không đồng tình. Theo nam thanh niên, đường trong ngõ này khá rộng, trẻ con không nhiều. Bên cạnh đó, mặt trên của các cọc sắt đã được mài sần sùi, khả năng gây sát thương thấp. Cọc chỉ có mục đích là che ô, căng dù.

Ủng hộ 'trồng' cọc sắt trên vỉa hè để ngăn ô tô đỗ, nam thanh niên bị dân tình 'ném đá tơi tả' vì chỉ 'giỏi bao biện' - 2
Bài viết "phản pháo" của nam thanh niên.

Dân mạng nhanh chóng phản đối ý kiến của chàng trai. Nhiều người cho rằng cậu này chỉ "giỏi bao biện".

- Cậu cứ thử ngã vào đây xem có "chết điếng" không mà kêu tính sát thương thấp. Ai cũng nghĩ như cậu thì cái vỉa hè thành cái bẫy hại người.

- Chưa xảy ra tai nạn không có nghĩa là nó an toàn. Là người dân sống ở đấy, đáng ra anh nên lo lắng cho sự an nguy của con cháu mình mới đúng chứ nhỉ!

- Thiếu gì cách cắm ô, căng dù mà phải thiết kế cái cọc kiểu đấy. Chưa kể, ai cho phép người dân tự ý đóng cọc lên vỉa hè? Càng nói càng thấy sai đủ đường! Thiếu hiểu biết mà còn bao biện, chán thật.

Dung (Nguoiduatin.vn)