Đời sống

Tuyệt đối không nên mua 5 món quà lưu niệm vừa thiêng vừa độc này kẻo mang họa vào thân

Một số người đi chơi xa thì hay mua quà về tặng cho bạn bè người thân, tuy nhiên, không phải món quà nào cũng có thể mua được.

1. Búp bê truyền thống của Nhật

Búp bê Nhật là một trong những món quà khá được ưa thích vì hình thức xinh đẹp, dễ thương, thế nhưng ít ai chú ý đến những bí ẩn sau mỗi con búp bê này. Tương truyền, những con búp bê của Nhật quanh năm ở chốn hương khói nên vô cùng linh thiêng. Bởi vậy, nếu không rõ nguồn gốc của những con búp bê này thì tốt nhất không nên mua về nhà kẻo mang lại điềm không may.

Tuyệt đối không nên mua 5 món quà lưu niệm vừa thiêng vừa độc này kẻo mang họa vào thân

2. Khăn tay

Khăn tay là một trong những vật vô cùng tiện dụng để mua về làm quà. Tuy nhiên, đây lại là đồ vật tượng trưng cho sự chia ly, thay lời từ biệt. Tặng khăn tay cho người khác sẽ mang lại điềm xấu cho mối quan hệ. 

Tuyệt đối không nên mua 5 món quà lưu niệm vừa thiêng vừa độc này kẻo mang họa vào thân - 1

3. Tượng thần, tượng phật

Tượng thần, phật lúc nào cũng là đồ vật linh thiêng cần được thờ phụng. Tuyệt đối không nên tùy tiện mua tượng thần, phật khi không trịnh trọng thỉnh từ chùa, miếu về. Nếu mua linh tinh mang về nhà trang trí rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền tài của cả gia đình.

4. Dao

Khá nhiều người có niềm yêu thích đặc biệt với những "hung khí" như dao, kéo, kiếm,...thậm chí còn mua về làm quà cho bạn bè, gia đình. Tuy nhiên, đây là những vật sát thương, chúng có thể “cắt đứt” may mắn, thành công của người nhận. Thậm chí nếu giữ lại dùng cũng có thể toát ra sát khí, khiến tài vận hao hụt, người trong nhà đau ốm.

5. Đặc sản vùng miền không rõ nguồn gốc

Trong mỗi chuyến đi xa, ngoài việc đích thân trải nghiệm những văn hóa của từng vùng thì người ta còn hay mua đặc sản về làm kỉ niệm. Tuy nhiên, không phải đặc sản nào cũng là thứ tốt để sử dụng hay trao tặng cho người khác. Sự thiếu hiểu biết có thể mang lại những hiểm họa nghiêm trọng cho chính bản thân và gia đình. Trước khi mua một món đồ đặc sản nào đó, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm để tránh tiền mất tật mang. 

Dung (SHTT)