Đời sống

Tuyệt đối không được cúng bằng 5 loại quả này vào mùng 1 kẻo cả nhà tai ương

Việc chuẩn bị hoa quả cúng vào các ngày mùng 1 âm lịch thể hiện sự thành tâm của gia chủ, mong có một tháng sung túc, thuận lợi. Tuy nhiên, nếu chọn sai loại quả cúng thì có thể tác dụng sẽ hoàn toàn ngược lại.

1. Hoa quả giả

Tuyệt đối không được cúng bằng 5 loại quả này vào mùng 1 kẻo cả nhà tai ương

Hoa quả, bánh kẹo là thứ không thể thiếu trên bàn thờ ngày đầu tháng âm lịch hoặc ngày rằm, tuy nhiên, gia chủ tuyệt đối không nên dùng hoa quả giả để thay thế. Bời theo quan niệm tâm linh từ xưa, việc dùng hoa quả giả là không tôn trọng thần linh, gia tiên, lại không có lợi cho phong thủy. Gia chủ nên chọn những loại hoa quả thật mang ý nghĩa tốt lành, đủ màu sắc để thắp hương ngày mùng 1 hay rằm hàng tháng.

2. Hoa quả đã quá chín, bị nẫu

Tuyệt đối không được cúng bằng 5 loại quả này vào mùng 1 kẻo cả nhà tai ương - 1

Lúc chọn hoa quả cúng, chỉ nên chọn loại chín vừa hoặc chỉ mềm một chút thôi, tuyệt đối không được chọn những loại quả đã chín nẫu, thâm đen. Vì những quả này trên bàn thờ sẽ nhanh hỏng, thu hút ruồi muỗi, bọ lui tới, làm ô uế nơi thờ cúng. 

3. Những loại quả có nhiều gai

Tuyệt đối không được cúng bằng 5 loại quả này vào mùng 1 kẻo cả nhà tai ương - 2

Mặc dù là mùa nào thì thức ấy nhưng gia chủ cũng nên tránh chọn những quả có gai nhọn vì theo quan niệm phong thủy, dùng những loại quả có gai nhọn như mít, sầu riêng để thắp hương có thể sẽ làm ảnh hưởng đến gia đạo, sự bình an của các thành viên trong gia đình.

4. Loại quả nặng mùi

Tuyệt đối không được cúng bằng 5 loại quả này vào mùng 1 kẻo cả nhà tai ương - 3

Nên tránh những loại quả quá nặng mùi như sầu riêng, mít để tránh phá vỡ sự trang nghiêm của nơi thờ cúng. Khi sắp lễ cúng, bạn nên chọn những trái cây có mùi thơm nhẹ nhàng, thanh mát là được.

5. Những loại quả mọc sát đất, hoặc có họ với rau

Tuyệt đối không được cúng bằng 5 loại quả này vào mùng 1 kẻo cả nhà tai ương - 4

Không nên chọn những loại quả mọc sát đất như dứa để thờ cúng, thế nhưng một số nơi vẫn cứ xếp dứa lên bàn thờ sẽ dễ gây tai họa. Trái cây có họ hàng với nhà rau chẳng hạn cà chua, me hay thanh trà... cũng không nên cho lên ban thờ. Thay vào đó, gia chủ nên chọn các loại quả trên cây cao như xoài, na, đu đủ...

Dung (SHTT)