Đời sống

Tự dán 'niêm phong' để giữ tiền lì xì Tết, hành động của cậu bé 6 tuổi khiến dân mạng 'không nhịn được cười'

Cậu nhóc đến từ Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông này, đã tự tay niêm phong tủ - nơi cất tiền của mình bằng băng dán và giấy trắng khiến người thân hết sức bất ngờ và không thể nhịn được cười.

Theo phong tục truyền thống, Tết là dịp để chúc nhau những điều tốt lành, ngoài người cao tuổi thì trẻ em đều sẽ được nhận tiền lì xì chúc mừng từ người lớn.

Tự dán 'niêm phong' để giữ tiền lì xì Tết, hành động của cậu bé 6 tuổi khiến dân mạng 'không nhịn được cười'

Với nhiều đứa trẻ, sau khi nhận được tiền lì xì sẽ gửi cho bố mẹ cầm hộ, còn nhiều đứa trẻ khác sẽ cất giữ là phần riêng của mình, vì vậy mới có câu chuyện 'giữ tiền' hài hước như cậu bé 6 tuổi đến từ Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc.

Qua hình ảnh quan sát kỹ có thể thấy chiếc tủ đã được cậu bé dán giấy niêm phong xung quanh rất cẩn thận, kèm theo đó là một ghi chú với chữ viết tay non nớt: "không thể ăn cắp tiền của Shang Shang".

Tự dán 'niêm phong' để giữ tiền lì xì Tết, hành động của cậu bé 6 tuổi khiến dân mạng 'không nhịn được cười' - 1

Tự dán 'niêm phong' để giữ tiền lì xì Tết, hành động của cậu bé 6 tuổi khiến dân mạng 'không nhịn được cười' - 2
Được biết, Shang Shang (tên của cậu bé) có 6000 nhân dân tệ cất trong tủ.

Theo như mẹ Shang Shang chia sẻ: Vì sợ anh trai sẽ lấy trộm tiền vào ban đêm nên Shang Shang rất lo lắng về sự an toàn của số tiền. Do vậy cậu bé đã nghĩ ra cách dùng các tờ giấy để niêm phong ngăn tủ nơi mình cất tiền. Sau khi được mẹ và anh trai hứa sẽ không lấy tiền thì cuối cùng cậu bé mới chịu mở tủ.

Tự dán 'niêm phong' để giữ tiền lì xì Tết, hành động của cậu bé 6 tuổi khiến dân mạng 'không nhịn được cười' - 3

Hành động vừa thông minh vừa ngộ nghĩnh của cậu bé ngay lập tức được chia sẻ và nhận rất nhiều sự chú ý.

Nhiều cư dân mạng cũng bình luận: Chắc là đứa trẻ bị bố mẹ tịch thu tiền lì xì nên cậu bé mới dùng chiêu này để 'niêm phong'.

Một số thì mách cha mẹ có thể giữ giúp tiền Tết của con bằng cách mở tài khoản ngân hàng để khi chúng lớn lên... Số tiền này sẽ dùng vào mục đích có ý nghĩa.

Còn một số khác lại cho rằng, việc cha mẹ quản lý con cái tiền lì xì cũng là một cách làm hợp lý.

Dung (Nguoiduatin.vn)