Đời sống

Trước Tết Nguyên đán, hãy nhớ vứt bỏ năm thứ này trong nhà khi dọn dẹp

Trước Tết Nguyên đán, khi dọn dẹp, bạn nhớ vứt bỏ những đồ cũ này ở nhà nhé!

Tất rách, đơn

Đồ tốt thì có đôi, loại tất hỏng, tất đơn, là tất vứt đi!

Một số người cho rằng đôi giày và tất bị hỏng tượng trưng cho sự sa sút và kém may mắn. Có tất bị hỏng ở nhà cũng có nghĩa là may mắn không thể vào nhà.

Vì vậy, trước thềm năm mới, hãy thu dọn tất cả những đôi giày hỏng và tất hỏng, còn một chiếc, thủng lỗ vứt chúng đi nhé!

Trước Tết Nguyên đán, hãy nhớ vứt bỏ năm thứ này trong nhà khi dọn dẹp

Trước Tết Nguyên đán, hãy nhớ vứt bỏ năm thứ này trong nhà khi dọn dẹp - 1

Cây khô héo

Những chậu cây khô héo thiếu sức sống này ở nhà, tốt hơn hết là bạn nên dọn dẹp chúng đi! Tết đến, xuân về là để tràn đầy sức sống và niềm vui, không nên để những cây cối khô héo ở trong nhà.

Trước Tết Nguyên đán, hãy nhớ vứt bỏ năm thứ này trong nhà khi dọn dẹp - 2

Đồ dùng nhà bếp đã hết hạn

Khi bạn mở tủ lạnh và tủ bếp, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một số đồ ăn, gia vị đã hết hạn sử dụng, đồ dùng nhà bếp bị hỏng hoặc không sử dụng.

Cuối năm phải dọn thật sạch những thứ này ở bếp, để ăn Tết sảng khoái, vui vẻ nhé!

Đặc biệt là những chiếc bát bị vỡ, hãy nhớ vứt chúng đi. Bát cơm bị nứt, chưa ném đi cũng là biểu tượng của sự phá sản.

Trước Tết Nguyên đán, hãy nhớ vứt bỏ năm thứ này trong nhà khi dọn dẹp - 3

Thuốc hết hạn

Hãy xem kỹ thuốc ở nhà, kiểm tra kỹ hạn sử dụng và vứt bỏ những loại thuốc đã hết hạn sử dụng!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn!

Trước Tết Nguyên đán, hãy nhớ vứt bỏ năm thứ này trong nhà khi dọn dẹp - 4

Theo Hồ Yên (Công Lý & Xã Hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/truoc-tet-nguyen-dan-hay-nho-vut-bo-nam-thu-nay-trong-nha-khi-don-dep-107127.html