Đời sống

Trào lưu 'nhờ dân mạng trông trẻ qua livestream' gây tranh cãi dữ dội

Hành động đặt con ngồi trước màn hình livestream rồi nhờ dân mạng trông coi giúp đang gây tranh cãi dữ dội trên MXH.

Gần đây, MXH nở rộ trào lưu mẹ bỉm sữa cho con nhỏ ngồi trước màn hình livestream rồi nhờ cư dân mạng trông hộ để làm việc riêng.

Theo đó, người mẹ sẽ bật livestream rồi để con ngồi trước màn hình điện thoại, đưa cho bé món đồ chơi hoặc đồ ăn nào đó để bé ngồi yên. Sau đó, người mẹ sẽ không nói gì và bỏ ra ngoài, để mặc bé một mình trong phòng.

Những em bé thường ít tháng tuổi, vì đã có đồ ăn hoặc đồ chơi trên tay, em bé sẽ ngồi ngoan, không khóc. Khi em bé khóc, hoặc không chịu ngồi yên nữa thì dân mạng xem livestream sẽ báo cho mẹ bé. Như vậy, hàng trăm người xem livestream trở thành “bảo mẫu online” bất đắc dĩ.

Trào lưu 'nhờ dân mạng trông trẻ qua livestream' gây tranh cãi dữ dội
Trào lưu 'nhờ dân mạng trông trẻ qua livestream' gây tranh cãi dữ dội - 1
Trào lưu 'nhờ dân mạng trông trẻ qua livestream' gây tranh cãi dữ dội - 2

Livestream thu hút hàng trăm người rôm rả bình luận. Đa số các bà mẹ bỉm sữa thừa nhận thường xuyên áp dụng cách tương tự là gọi video cho ông bà hoặc bất cứ người thân nào đó nhờ trông hộ con để làm việc nhà. Nhiều dân mạng thì bày tỏ thích thú khi lần đầu được làm 'bảo mẫu', thậm chí còn vui vẻ 'cụng' bánh và sữa với em bé qua màn hình. Số khác khen em bé ngoan ngoãn khi chịu ngồi yên trước màn hình.

Những clip "nhờ trông trẻ online" sau khi nhận được lượt xem và bình luận "khủng" đã trở thành trào lưu khiến cho nhiều bà mẹ bỉm sữa cũng thi nhau bắt chước thực hiện.

- Đứa bé ngoan nhỉ, con mình không chịu ngồi thế đâu.

- Cho đồ ăn xong là tự chơi ngoan. Yêu em quá!

- Bé tí đã được mẹ cho "lên sóng" để câu like. Được cái em bé hợp tác quá.

- Con ai nấy giữ đi chứ. Còn nhắm nuôi không được đem qua mình nuôi. Bé cưng quá à.

- Sao lại bắt tôi coi từ Tiktok ra Facebook vậy? Có trả lương cho tôi không?

- Giống mình, nhiều khi phải gọi điện facetime cho bà ngoại nhờ bà trông hộ. Còn mình nấu ăn ở bếp. Bảo bà có gì thì gọi con to lên nhé.

- Mấy bữa nay toàn phải trông con online cho, nhà thì bao việc.

Trào lưu 'nhờ dân mạng trông trẻ qua livestream' gây tranh cãi dữ dội - 3

Tuy nhiên trào lưu cũng gây tranh cãi không ít. Nhiều người lo lắng với những em bé hiếu động thì chỉ cần lơ là một chút thì hậu quả thật khó lường. Các bé có thể bị ngã, bị đồ vật khác rơi đổ vào người, hóc đồ vật... rất nguy hiểm. 

Nhóm dân mạng phản đối trào lưu này để lại bình luận gay gắt:

- Trẻ con rất nghịch ngợm. Làm sao bạn chắc chắn con sẽ ngồi yên một chỗ được mà dám bỏ đi nơi khác? Nhỡ con quay ra bò rồi ngã xuống đất thì sao?

- Sao mọi người xem clip này lại vui vẻ nhỉ? Mình lại thấy lo lắng. Nhỡ đứa bé bị hóc hay làm sao đó, mẹ không ở ngay đó để giúp con. Dân mạng thì chỉ xem qua điện thoại, liệu có cấp cứu kịp thời?

- Cứ tưởng thế là hay, đang khiến con mình rơi vào nguy hiểm mà không biết.

- Bé cầm điện thoại đập vỡ thì lại bảo con hư, phá phách.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/trao-luu-nho-dan-mang-trong-tre-qua-livestream-gay-tranh-cai-du-doi-tintuc820047