Đời sống

Trang Nemo đăng status 'biết ơn và xin lỗi' sau màn quỳ gối

Trang Nemo quay clip cúi đầu xin lỗi sau drama ẩu đả với Trần My, giải thích câu chuyện của 'chị áo Trắng'

Chỉ trong vòng 1 tuần sau vụ xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng", Trang Nemo liên tục có động thái.

Chiều nay, ngay khi tòa trả hồ sơ để làm rõ thêm về hành vi gây thương tích với nạn nhân là chị Lệ Khanh, Trang Nemo liên tục có động thái.

Trên trang cá nhân, cô đăng tải ảnh đang cúi người xuống kèm status: "Biết ơn và xin lỗi".

Trang Nemo đăng status 'biết ơn và xin lỗi' sau màn quỳ gối

Trang Nemo đăng status 'biết ơn và xin lỗi' sau màn quỳ gối - 1

Sau đó, 9X lên tiếp một status: "Chẳng có gì tốt trên đời mãi, cũng chẳng ai tốt với mình mãi".

Trước đó, cô cũng từng có bài viết động viên bản thân khi phiên tòa ngày 16/11 kết thúc. Bà mẹ trẻ trải lòng: "Cô gái ơi, tôi thương cô thật nhiều. Cô hãy mạnh mẽ lên nhé, bao nhiêu đau khổ cô cũng đã vượt qua rồi.

Mỉm cười đối mặt, vui vẻ chấp nhận vì đó là bài học mà vũ trụ mang đến. Muốn lên lớp, cô phải tốt nghiệp.

Trang Nemo đăng status 'biết ơn và xin lỗi' sau màn quỳ gối - 2

Có những người dành cả đời để thi lên lớp, cô đã thật may mắn hơn nhiều người rồi đúng không? Tôi hạnh phúc vì cô đã thay đổi từ chính hành động và suy nghĩ của mình.

Một lần nữa, mạnh mẽ lên vì tất cả tình thương mà gia đình, nhân viên đã dành cho cô. Tôi sẽ là 'cô giám thị' luôn theo sát cô trên chính quãng đường còn lại".

Trang Nemo đăng status 'biết ơn và xin lỗi' sau màn quỳ gối - 3
Trang Nemo tại tòa chiều nay (Ảnh: Bảo Trân).

Trở lại với phiên tòa chiều nay, Trang Nemo đeo khẩu trang kín mít, có mặt từ sớm.

14h15, phiên toà bắt đầu, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo Trang Nemo tên thật Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

Trang Nemo đăng status 'biết ơn và xin lỗi' sau màn quỳ gối - 4
(Ảnh: Bảo Trân).

14h20, sau khi xét hỏi, HĐXX cho toà tạm ngừng để hội ý. Đến 14h25, HĐXX cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp nên cần xem xét thêm.

HĐXX cho rằng cần làm rõ hành vi gây thương tích, yêu cầu xử lý hình sự của bị hại Phạm Lệ Khanh, nên tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Không lâu sau đó, Trang Nemo đã tiến gần đến phía bị hại là chị Lệ Khanh để nói lời xin lỗi. Cô thậm chí còn quỳ xuống nhưng bị hại Khanh không đồng ý.

Nạn nhân cho rằng đến giờ mới xin lỗi là quá muộn.

Trang Nemo đăng status 'biết ơn và xin lỗi' sau màn quỳ gối - 5
Ảnh: Người Lao Động.

Còn tại phiên tòa hôm 16/11 vừa qua, Zing đưa tin, trình bày quan điểm luận tội, đại diện VKSND quận 1 cho rằng, hành vi của các bị cáo đã làm mất trật tự, an ninh xã hội, cần có bản án nghiêm răn đe.

Từ đó, công tố viên đề nghị hội đồng xét xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương mức án 6 - 12 tháng tù. VKS đề nghị phạt bị cáo Phan Hoàng Nam mức án 12 - 18 tháng tù, bị cáo Nguyễn Phước Tuấn 9 - 15 tháng tù.

Trang Nemo đăng status 'biết ơn và xin lỗi' sau màn quỳ gối - 6

Tuy nhiên, bị cáo Trang, Quy, Khương, Tuấn phạm tội lần đầu, trường hợp ít nghiêm trọng, đây là các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Riêng bị cáo Trang đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng cũng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, các bị cáo đều ăn năn hối cải nên đề nghị HĐXX xem xét.

Có mặt tại phiên tòa này, hot girl bán hàng online cũng gửi lời xin lỗi đến chị Khanh - người bị Trang và nhóm "tác động vật lý".

Theo An (2Sao/VietNamNet)




https://2sao.vn/trang-nemo-biet-on-va-xin-loi-sau-man-quy-goi-n-328263.html