Đời sống

Tiền rách vẫn còn có giá trị, người 'rách' thì thực sự bỏ đi: Sống ở đời, tuyệt đối không giao du với 3 kiểu người 'hai mặt' này

Kẻ đạo đức giả có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, và cách tốt nhất để đối phó với kiểu người này trong cuộc sống là nhìn thấu mà không vạch trần, chủ động và im lặng tránh xa.

Trong thế giới của người lớn, không còn quyền tự do cười và khóc, tùy hứng theo cảm xúc của mình. 

Mỗi chúng ta phải "trưởng thành" trên danh nghĩa "người lớn". Cái gọi là trưởng thành ở đây chính là để giữ thể diện cho người khác. Tuy nhiên, tiết kiệm thể diện cũng phải biết bảo vệ chính mình, gặp phải một số phiền phức thì không thể trốn tránh. Khôn ngoan hơn thì có thể đoán trước rồi mới khéo léo tránh.

Kết thân với những người đạo đức giả thường mang đến cho ta cảm giác sởn gai ốc, ớn lạnh trong lòng. Mối quan hệ này giống như chiếc cầu hư không bắc qua dòng sông sóng gió, có vẻ an toàn đấy nhưng đi lên thì chẳng đáng tin cậy.

Cách nhận biết người khác thường là "phép thử" và bạn sẽ biết liệu họ có đáng tin cậy hay không. Tuy nhiên, phương pháp này chắc chắn sẽ phải trả giá bằng sự tin tưởng.

Thực ra muốn nhận biết một người có giả tạo hay không chỉ cần quan sát, chú ý trong cuộc sống hàng ngày. Chi tiết quyết định thành công hay thất bại, chi tiết cũng quyết định tính cách.

Những người thường làm ba điều này đa phần là đạo đức giả, nếu gặp phải xin hãy tránh xa.

Trốn tránh trách nhiệm

Những người đạo đức giả thường có trí tuệ cảm xúc rất cao. Họ luôn có thể trốn tránh trách nhiệm một cách tài tình và khả năng ngôn ngữ tốt khiến mọi người bất lực để bác bỏ.

Tiền rách vẫn còn có giá trị, người 'rách' thì thực sự bỏ đi: Sống ở đời, tuyệt đối không giao du với 3 kiểu người 'hai mặt' này
Khi gặp phải kẻ trốn tránh trách nhiệm, bạn phải tránh xa càng sớm càng tốt, vì không ai biết người đó sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho bạn khi nào và như thế nào.

Những từ thường được sử dụng nhất của những người này là "Tôi đã nói nó sẽ như thế này", "Tại sao bạn không nói điều đó sớm hơn", "Xem này, bây giờ nó giống như tôi đã lo lắng"... Những lời này tràn ngập hối hận cùng bất lực, lập tức đưa bản thân họ lên cao "không nghe lời lão nhân gia, thiệt thòi ở trước mắt".

Khi gặp phải loại người này trong cuộc sống, đừng mù quáng, phải suy nghĩ thấu đáo, không phải ai làm thầy giỏi cũng đáng làm thầy. 

Thế giới luôn công bằng. Người ta phải trả giá cho thứ mà bản thân muốn sở hữu. Bạn càng sở hữu nhiều thì càng có nhiều trách nhiệm bạn phải gánh chịu. Không có gì có thể dễ dàng sở hữu.

Môi trường sống của mỗi người là khác nhau và những điều họ trải qua sẽ không giống nhau. Chính vì điều này mà hình thành nên những tính cách hoàn toàn khác nhau. Đằng sau mỗi tính cách là sự hiểu biết của mỗi người về cuộc sống. Một số người dũng cảm chịu trách nhiệm, một số khác lại sợ đối mặt với vấn đề và chọn cách sống giả tạo.

Khi gặp phải kẻ trốn tránh trách nhiệm, bạn phải tránh xa càng sớm càng tốt, vì không ai biết người đó sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho bạn khi nào và như thế nào.

Lời nói và việc làm thiếu nhất quán

Để biết một người có chân thành hay không, bạn chỉ cần xem phản ứng của anh ta khi gặp sự việc, người chân thành nói một câu là đúng, còn người đạo đức giả thì ngược lại.

Mỗi người trưởng thành đều có nhiều hơn một chiếc mặt nạ. Còn về cảm xúc, suy nghĩ thực sự bên trong của họ, có lẽ chỉ họ mới có thể hiểu được.

Tất nhiên, chúng ta cũng có thể quan sát cảm xúc thực sự của một người dựa trên lời nói và việc làm của họ. Những người luôn do dự khi sự việc xảy ra thường không đáng tin cậy, một mặt họ sẽ luôn an toàn và đáng tin cậy, nhưng mặt khác, họ sẽ chọn một nơi rút lui sớm cho mình.

Người nói một đằng làm một nẻo không nên tiếp xúc gần gũi, lâu dài.

Có hai cách tốt nhất để xác định liệu lời nói và việc làm của một người có mâu thuẫn với nhau hay không, đó là sở thích và cảm xúc.

Lộ rõ bản chất trước lợi ích về tiền bạc

Ai cũng ham tiền, đây là bản chất con người, nhưng quý nhân yêu tiền đúng mực, kẻ gian mê tiền không ngần ngại tráo trở. Lợi ích tiền tệ có thể dễ dàng phát hiện ra bên kia có gian lận hoặc che giấu hay không.

Tiền rách vẫn còn có giá trị, người 'rách' thì thực sự bỏ đi: Sống ở đời, tuyệt đối không giao du với 3 kiểu người 'hai mặt' này - 1
Ai cũng ham tiền, đây là bản chất con người, nhưng quý nhân yêu tiền đúng mực, kẻ gian mê tiền không ngần ngại trộm cắp. Lợi ích tiền tệ có thể dễ dàng phát hiện ra bên kia có gian lận hoặc che giấu hay không.

Có một hiện tượng rất phổ biến trong xã hội, đó là "vay mượn". Kinh tế là nền tảng của cuộc sống, không có kinh tế hỗ trợ thì mọi hạnh phúc, mong muốn chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của đồng tiền.

Tuy nhiên, đối với hiện tượng xã hội "vay mượn", có câu "Vay tiền thì là cháu, trả lại thì là ông". Có người còn không lấy lại được tiền sau khi cho mượn.

Do vậy, đừng để lòng tốt của bạn phải thất vọng. Lỡ gặp phải người qua sông, gãy cầu mà không biết đền ơn thì hãy tránh xa càng sớm càng tốt, sự lôi kéo chỉ khiến bạn rơi vào vũng lầy càng sâu.

Mỗi người đều có cảm xúc, nếu dùng tình cảm sâu đậm thì sẽ gần, nhưng không dùng tình cảm thì sẽ càng xa. Đối mặt với cùng một vấn đề, người được đánh giá cao và người không được coi trọng sẽ có thái độ hoàn toàn khác nhau.

Tình bạn mà những người đạo đức giả gọi là "tình cảm giả dối", còn những người chân thành không keo kiệt với sự chân thành. Như đã nói, mối quan hệ giữa con người với nhau không khó phát hiện. Chỉ là có người chịu tìm hiểu, còn có người người sẵn sàng lừa dối mình và người khác.

Ông cha ta đã dạy: "Uống nước nhớ nguồn".  Đây là lòng biết ơn, nhưng cũng là phẩm chất đáng quý của con người. 

Làm người thì phải hiểu rằng, làm nhiều việc thiện sẽ tích phúc đức, tránh xa kẻ ác chính là tránh những họa hại không đáng có.

Theo Lâm Ngọc (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/tien-rach-van-con-co-gia-tri-nguoi-rach-thi-thuc-su-bo-di-song-o-doi-tuyet-doi-khong-giao-du-voi-3-kieu-nguoi-hai-mat-nay-42021146142757164.htm