Đời sống

Thấy cậu bé 7 tuổi đâm sầm vào sản phụ, bố mẹ không xin lỗi còn la lối om xòm, vài giây sau lại trốn vội khi nghe thấy câu này

Mẹ của đứa trẻ còn bù lu bù loa: "Hai người lớn mà đi bắt nạt một thằng bé con. Hống hách thế thì để tôi xem con anh chị sau này như nào".

Một câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc mới đây đã khiến dân tình hết sức phẫn nộ. Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, một cặp vợ chồng quyết định đi ăn tối tại nhà hàng. Ăn xong, người chồng tên A. (giấu tên) đứng dậy đi thanh toán còn người vợ chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, một đứa trẻ 7 tuổi đang chơi đùa gần đó đã đâm sầm vào người chị. 

Đáng nói là chị vợ đang mang bầu 5 tháng. Cũng may anh chồng kịp thời chạy lại đỡ lấy vợ. Nếu không tình huống sẽ rất nguy hiểm. Quá tức giận, anh này túm lấy đứa trẻ, yêu cầu xin lỗi vợ mình nhưng cậu bé này la hét, không chịu nhận lỗi sai và gọi gia đình ngồi gần đó.

Chỉ ít phút, bà nội và bố mẹ đứa trẻ chạy lại và tỏ thái độ cực kỳ đáng ghét. Gia đình này cho rằng chuyện chẳng có gì to tát và trẻ con nào có cố ý. Quá quắt hơn, mẹ của đứa trẻ này còn bù lu bù loa: "Hai người lớn mà đi bắt nạt một thằng bé con. Hống hách thế thì để tôi xem con anh chị sau này như nào".

Thấy cậu bé 7 tuổi đâm sầm vào sản phụ, bố mẹ không xin lỗi còn la lối om xòm, vài giây sau lại trốn vội khi nghe thấy câu này
Hai bên gia đình cãi vã ầm ĩ.

Đến lúc này thì anh A. không nhịn được cơn tức. Tuy nhiên anh vẫn bình tĩnh đáp trả: "Chắc chắn chúng tôi sẽ không để con mình như nhà cô. Hôm nay nếu tôi không nhanh tay đỡ được thì mọi chuyện sẽ như nào? Nếu vợ tôi có mệnh hệ gì, nhà cô có đền bù được không? Ai cũng có thể làm cha mẹ được, nhưng không phải ai cũng dạy dỗ con được". 

Câu nói của anh A. khiến gia đình kia xấu hổ đỏ mặt. Người xung quanh cũng vỗ tay, bênh vực vợ chồng anh A. Quá xấu hổ, gia đình kia đành phải dắt con cháu mình đi về.

Thấy cậu bé 7 tuổi đâm sầm vào sản phụ, bố mẹ không xin lỗi còn la lối om xòm, vài giây sau lại trốn vội khi nghe thấy câu này - 1

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng, dư luận Trung Quốc lại được phen ngao ngán trước cách chiều hư con của nhiều bậc cha mẹ. Khi con sai, họ chẳng những không dạy dỗ mà còn bao che, lấy lý do để ngụy biện cho cái sai của con.

Cha mẹ tốt sẽ không bao giờ làm vậy. Họ nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn, chỉ ra chỗ sai và giúp con khắc phục lỗi lầm. Nên nhớ, bạn không thể bao che cho con suốt đời được. Nếu không dạy dỗ đúng cách, sao cũng có ngày trẻ phải gánh chịu hậu quả từ chính lỗi lầm của cha mẹ. 

Dung (Nguoiduatin.vn)