Đời sống

Tậu được áo len xinh xắn chưa kịp mặc, vợ giận 'tím người' vì chồng lôi ra sử dụng vào mục đích khó nói

Quả thực là một tình huống "khóc dở mếu dở" cho chị vợ vì "tối kiến" đến từ chồng.

"Chồng yêu quý của mình sáng tạo lắm. Lấy cái áo mình mới mua chưa kịp mặc để chế ra cái lót bồn cầu, phục vụ mùa Đông quá lạnh này. Nghĩ thôi mà đã thấy cáu rồi.

Sau khi mua cái lót bồn cầu mà mãi không thấy người ta giao, anh ấy đã chế được miếng lót quá mức tốn kém. Chiếc áo này chưa được mặc một lần".

Anh chồng đã vì quá lạnh nên hi sinh luôn chiếc áo mới chưa từng được mặc của vợ. Bất cứ cô vợ nào khi nhìn thấy hình ảnh về chiếc áo cardigan nhẹ khoác ngoài bây giờ đã mất đi hai ống tay mà chẳng cảm thấy bức xúc và bực bội.

Tậu được áo len xinh xắn chưa kịp mặc, vợ giận 'tím người' vì chồng lôi ra sử dụng vào mục đích khó nói
Chiếc áo xinh xắn thế này.
Tậu được áo len xinh xắn chưa kịp mặc, vợ giận 'tím người' vì chồng lôi ra sử dụng vào mục đích khó nói - 1
Áo bị mất đi 2 ống tay.
Tậu được áo len xinh xắn chưa kịp mặc, vợ giận 'tím người' vì chồng lôi ra sử dụng vào mục đích khó nói - 2
Đồ lót bồn cầu xinh xắn và đắt đỏ.

Chiếc áo đó cũng vô cùng mỏng manh, chẳng rõ có phải vì hết phương án hay không mà người chồng lại đưa ra lựa chọn vô lý đến thế. Chắc gì lót bồn cầu bằng hai ống tay áo mỏng này sẽ thấy ấm áp hơn. Có ấm hơn hay không thì không rõ nhưng chắc chắn anh ta sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ đến từ vợ.

Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau sau khi đọc xong bài viết. Ai cũng tò mò không biết người chồng đã phải chịu hình phạt nặng nề ra sao bởi người vợ đã phát hiện chuyện chiếc áo bị tàn phá. Số khác cho rằng gia đình này đã có một cái lót bồn cầu hết sức đắt giá thật sự rồi!

Theo Nhật Hạ (Pháp luật & Bạn đọc)