Đời sống

Sự thật về bộ nhẫn hồi môn tiền chục tỷ và cái kết không có hậu

Không muốn chồng biết mớ nhẫn kim cương hồi môn là giả, người vợ đã ném hết xuống sông rồi báo cảnh sát là số nữ trang giá trị đã bị mất.

Không muốn chồng biết mớ nhẫn kim cương hồi môn là giả, người vợ đã ném hết xuống sông rồi báo cảnh sát là số nữ trang giá trị đã bị mất.
Truyền hình Thượng Hải đưa tin một người phụ nữ có tên Qianqian vì không muốn chồng phát hiện ra số nữ trang kim cương hồi môn của mình là giả đã vứt hết xuống sông phi tang rồi đi báo cảnh sát là số nhẫn kim cương giá trị đó đã bị mất.
 
Theo đó, Qianqian đã mua số nữ trang giả từ một shop online trên Taobao.com hồi tháng 11/2015 với giá 3.000 NDT để “làm mầu” với bạn trai Xiaojun, người xuất thân từ một gia đình giàu có.
 

Bộ nhẫn kim cương giả được Qianqian chụp lại và đem khoe trên mạng xã hội là có giá gần 70 tỷ đồng.

 
Qianqian đã khoe khoang với nhà chồng rằng số nữ trang đó đáng giá khoảng 20 triệu NDT (gần 70 tỷ đồng). Sau đó hai người kết hôn vào tháng 12/2015 với số nữ trang hồi môn “khủng” trên.
 
Dạo gần đây, anh chồng Xiaojun có tham gia một nhóm chat gồm những người thích chơi xe hàng hiệu trên WeChat sau khi thế chấp tài sản để mua một chiếc xe Lamborghini.
 
Thế nhưng, giao lưu qua lại với nhóm đó một thời gian người chồng tỏ ra chán nản vì nhận thấy mình là một trong những người “nghèo” nhất.
 
Để an ủi chồng, Qianqian đã mua thêm một chiếc nhẫn kim cương giả nữa rồi chụp hình cả bộ nữ trang đăng lên mạng xã hội và chia sẻ rằng chồng cô đã phải tốn cả núi tiền để mua nhẫn cho cô.
 

Muốn an ủi chồng, người phụ nữ này lại mua thêm một chiếc nhận kim cương giả nữa để lòe thiên hạ. (Ảnh minh họa)

 
Anh chồng Xiaojun thấy vậy vội vàng đề nghị vợ bán số nữ trang đi để mua một căn hộ lớn hơn vì giá kim cương đang tăng, đặc biệt là loại kim cương màu rất hiếm và đắt.
 
Sợ chồng phát hiện ra mình nói dối, Qianqian đã ném những chiếc nhẫn giả xuống con sông gần khu căn hộ hai vợ chồng cô đang ở rồi dựng lên màn kịch mất của để đi trình báo công an.
 

Phát biểu trên truyền hình người phụ nữ này cho biết người bình thường không thể hiểu nổi cuộc sống của những người giàu có như gia đình cô ta.

 
Tuy nhiên, không may cho cô ta, kế hoạch dối trá không trót lọt như dự định ban đầu. Cảnh sát đã phát hiện ra chân tướng sự việc và hiện người phụ nữ này đã bị bắt giam vì tội cho lời khai giả.
 

Theo nhân viên điều tra, số nữ trang giả được mua từ một shop online trên Taobao.com hồi tháng 11/2015 với giá 3.000 NDT

 
>> Sự thật đám cưới trăm tỷ, dùng máy bay làm của hồi môn
 
Theo Thu Trang (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)