Đời sống

Sợ hãi mâm cơm mẹ chồng làm gây mất sữa, dâu trẻ lên mạng nhờ chị em tư vấn thì bị mắng ngược vì lý do...

Thay vì giải đáp vấn đề tính chất thực phẩm cho mẹ trẻ này thì không ít người lại lên tiếng trách móc rằng: "Đã được nấu cho ăn rồi lại còn đòi hỏi".

Sau khi sinh xong, các mẹ cần phải kiêng khem đủ thứ từ việc tắm rửa vệ sinh cho đến ăn uống để đảm bảo sức khỏe cho cả sản phụ lẫn em bé. Tuy nhiên, những kiến thức này không phải ai cũng biết, phải mất một quá trình học tập rất dài mà có khi vẫn thiếu sót.

Vào thời điểm mà sản phụ khá yếu ớt này, rất cần một sự chăm sóc cẩn thận của mẹ chồng, mẹ đẻ hay chính các đức lang quân. Chính vì vậy mà mâm cơm cữ sau sinh luôn là một trong những chủ đề hay được nhắc đến nhất của hội bỉm sữa trên mạng xã hội. 

Sợ hãi mâm cơm mẹ chồng làm gây mất sữa, dâu trẻ lên mạng nhờ chị em tư vấn thì bị mắng ngược vì lý do...

Mới đây, một mẹ trẻ đã chia sẻ thắc mắc của mình khi nghi ngờ mâm cơm mẹ chồng làm đã khiến bản thân mất sữa và nhờ chị em giải đáp: "Mâm cơm cữ như thế này thì có làm sao không? Hôm qua mẹ chồng em nấu cho em gồm bò cuốn lá lốt, ruốc thịt thăn, trứng gà luộc và bí xanh luộc. Nhưng hôm nay em lại tình cờ được biết là lá lốt gây mất sữa còn bí xanh thì lạnh bụng. Ăn thì cũng ăn rồi nhưng em muốn xin ý kiến các mẹ thông thái để nhắc mẹ chồng tránh ra. Em cảm ơn."

Câu chuyện vừa được nêu ra đã gây một trận tranh cãi mạnh mẽ. Nếu như một phe khẳng định là ăn lá lốt sẽ mất sữa:

- Ăn lá lốt bị mất sữa đấy! Không nên ăn đâu nhé em ơi.

- Nhắc mẹ chồng đừng làm chả lá lốt nữa. Mình ăn lá lốt bị mất sữa đây.

Thì một số người khác lại chẳng đồng tình:

- Mình mới sinh xong ăn lá lốt nhưng không thấy mất sữa hay gì ấy.

- Tùy cơ địa có người ăn mất sữa, có người ăn không sao. Mình sinh ăn thoải mái có sao đâu.

Một số người lại quay sang trách mẹ trẻ này sướng không biết đường sướng:

- Đã được nấu cho ăn rồi lại còn đòi hỏi.

- Mẹ chồng nấu cho ăn như thế này là tốt lắm rồi, còn nghi với chả ngờ. Bà biết được chắc buồn lắm.

Dung (SHTT)