Đời sống

Sợ con trai ế vợ, mẹ kiên trì mai mối suốt 2 năm: Gửi số điện thoại, ngày nào cũng nhắn tin nhắc nhở 'Con phải điện cho nó nhé!'

Thấy quý tử mãi không "mang nàng dâu về cho mẹ", bà mẹ này lo con ế nên đã liên tục mai mối thúc giục con nhắn tin làm quen

Các bậc phụ huynh thường thì các bậc cha mẹ thường không cho con cái yêu đương sớm vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng họ không biết rằng đó lại chính là khoảng thời gian mà các nam thanh nữ tú có thể dễ dàng rung động nhất. Bước qua giai đoạn thanh xuân ấy hầu hết các bạn trẻ đều chú tâm vào việc học đại học hoặc bắt đầu cuộc sống tự lập lo cho sự nghiệp. 

Vốn là giai đoạn dành nhiều thời gian cho bản thân nhưng đối với các bậc phụ huynh đây chính là khoảng thời gian tốt để tìm hiểu yêu đương và lập gia đình. Chính vì điều này nên mới xảy ra câu chuyện hài hước người mẹ trở thành bà mối bất đắc dĩ trong suốt 2 năm dưới đây.

 Đoạn chat tin nhắn của chàng trai và mẹ (Nguồn: Beat.vn)
Đoạn chat tin nhắn của chàng trai và mẹ (Nguồn: Beat.vn)

Mới đây, một chàng trai đã chia sẻ câu chuyện đi tìm tình yêu của bản thân mình lên MXH và nhận được sự đồng cảm lớn của đông đảo cư dân mạng. Chuyện là đã đến tuổi yêu đương nhưng chưa có bạn gái, mẹ vì quá suốt ruột nên đã tự mình làm bà mối. 

Cứ cách một thời gian mẹ lại gửi cho anh chàng một số điện thoại của cô gái nào đó là nhắc anh nhắn tin làm quen với người ta. Ngày nào, mẹ cũng hối thúc anh chàng thúc đẩy mối quan hệ yêu đương, còn dặn dò rằng con trai phải chủ động làm quen, thể hiện thành ý thì con gái mới yêu. 

 Không chỉ mai mối, người mẹ còn chỉ cho con trai cách bắt chuyện với đối phương ((Nguồn: Beat.vn)
Không chỉ mai mối, người mẹ còn chỉ cho con trai cách bắt chuyện với đối phương ((Nguồn: Beat.vn)

Quá bất lực trước sự nhiệt tình của mẹ chàng trai đã chụp màn hình cuộc trò chuyện của mình và mẹ đăng tải lên MXH nhờ cư dân mạng tư vấn cách xử lý, anh còn than thở thêm: "Mẹ mình có quả mai mối cho con từ năm ngoái đến năm nay. Sao cái số mình cũng nhọ thế nhỉ".

Theo thông tin mà anh chàng này chia sẻ có thể thấy từ ngày 13/12 năm ngoái anh chàng đã bắt đầu được mẹ mai mối. Sợ con quên nên cứ cách vài ngày mẹ lại nhắn tin nhắc nhở chàng trai phải gọi điện nhắn tin cho cô gái ấy. Dù không thấy anh chàng phản hồi lại mẹ vẫn kiên nhẫn nhắc nhở. 

 Mói trước không thành, người mẹ tiếp tục tìm cho con trai mối khác (Nguồn: Beat.vn)
Mói trước không thành, người mẹ tiếp tục tìm cho con trai mối khác (Nguồn: Beat.vn)

Có vẻ như mối trước không thành nên qua tới năm nay, đến tháng 3 người mẹ lại tìm cho anh chàng này mối khác. Gửi số điện thoại con dâu tương lai qua cho con trai, bà mẹ còn không quên bài “diễn văn” cũ, giục con kết bạn, liên tục hỏi han "đã kết bạn chưa", "đã nhắn tin chưa"... và không quên dặn con trai phải ăn nói khéo léo. 

 
Câu chuyện dở khóc dở cười của chàng trai sau khi đăng tải lên MXH đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự đồng cảm với chàng trai và thông cảm cho “bà mối bất đắc dĩ”.  Một số cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với chàng trai trong câu chuyện (Ảnh chụp màn hình)
Một số cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với chàng trai trong câu chuyện (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện dở khóc dở cười của chàng trai sau khi đăng tải lên MXH đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự đồng cảm với chàng trai và thông cảm cho “bà mối bất đắc dĩ”.

Nhiều người cho rằng họ cũng đã từng rơi vào tình huống như chàng trai khi đã đến tuổi lập gia đình mà vẫn không chịu dẫn người yêu về ra mắt. Chàng trai được mẹ mai mối cho vẫn còn may mắn bởi có người vì không có người yêu mà bị cả họ hàng nghi ngờ về giới tính thật. 

 Có người thậm chí còn mong muốn mẹ cũng mai mối cho mình giống như chàng trai trên (Ảnh chụp mình hình)
Có người thậm chí còn mong muốn mẹ cũng mai mối cho mình giống như chàng trai trên (Ảnh chụp mình hình)

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/so-con-trai-e-vo-me-kien-tri-mai-moi-suot-2-nam-gui-so-dien-thoai-ngay-nao-cung-nhan-tin-nhac-nho-con-phai-dien-cho-no-nhe-tintuc814881