Đời sống

Sinh con đúng mùa dịch, cặp vợ chồng Ấn Độ đặt tên cho con là Covid và Corona

Để ghi nhớ tới quãng thời gian diễn ra dịch Covid-19, cặp vợ chồng ở Ấn Độ đã quyết định lấy tên Covid và Corona để đặt cho 2 con sinh đôi của mình.

Tình hình dịch bệnh đang ngày càng lan rộng khó kiểm soát, mỗi một ngày qua đi là một ngày kinh hoàng với người dân toàn thế giới. Tính cho tới thời điểm hiện tại, đã có tới hơn 1 triệu người nhiễm căn bệnh Covid-19 này. 

Tại Ấn Độ, lệnh phong tỏa toàn quốc đã được chính thức áp dụng từ ngày 24/3, yêu cầu toàn bộ 1,3 tỉ người phải ở trong nhà để hạn chế sự lây lan của virus Corona.

Khi mà nhiều người luôn tỏ ra lo lắng, sợ hãi trước những diễn biến của dịch Covid-19, một cặp vợ chồng ở Ấn Độ lại gây bất ngờ khi lấy tên của loại virus gây ám ảnh thế giới này để đặt cho cặp song sinh mới chào đời của mình. Cụ thể, thông tin được đăng tải trên Reuters cho biết bé trai có tên là Covid, trong khi tên của cô em gái lại được đặt là Corona.

Mẹ của hai em bé có tên gắn liền với dịch Covid-19 cho hay: "Tối muộn hôm 26/3, tôi bị đau bụng dữ dội do chuyển dạ. Chồng tôi ngay lập tức gọi xe cứu thương, và trên đường tới bệnh viện thì chúng tôi liên tục bị cảnh sát chặn lại để kiểm tra. Khi đó đã là nửa đêm, và tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra trong bệnh viện. Không biết chúng tôi có bị kiểm tra thêm gì không khi xe cấp cứu tới nơi."

Sinh con đúng mùa dịch, cặp vợ chồng Ấn Độ đặt tên cho con là Covid và Corona

Người mẹ 27 tuổi cho biết cô sinh 2 bé với sự giúp đỡ nhiệt tình của bác sĩ tại bệnh viện. Nhiều người thân muốn tới thăm cặp song sinh, tuy nhiên xe buýt và tàu hỏa do lệnh phong tỏa đều đã ngừng hoạt động khiến họ phải hoãn kế hoạch của mình.

Sinh con đúng mùa dịch, cặp vợ chồng Ấn Độ đặt tên cho con là Covid và Corona - 1

Ban đầu cặp vợ chồng chỉ có ý định đặt biệt danh cho hai con mình là Covid và Corona, như một cách gọi vui để nhớ về khoảng thời gian này. Nhưng ở bệnh viện, các bác sĩ đều gọi tên 2 bé như vậy khiến bố mẹ các em quyết định sẽ lấy luôn biệt danh để làm tên chính thức cho con mình. Bà mẹ trẻ chia sẻ rằng họ có thể sẽ đổi tên cho các con khi chúng lớn hơn. Nhắc tới lý do lấy tên con như vậy, cặp vợ chồng trẻ cho hay: "Virus Corona dù rất nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng, nhưng sự bùng phát của nó khiến nhiều người bắt đầu biết giữ vệ sinh và có nhiều thói quen tốt khác. Vì vậy, chúng tôi đã nghĩ đến cái tên này."

Dung (Nguoiduatin.vn)