Đời sống

'Rụng tim' hình ảnh chiến sĩ công an cõng thí sinh vào phòng làm thủ tục thi

Thấy một thí sinh bị gãy chân không thể tự di chuyển lên cầu thang, chiến sĩ công an ở Quảng Nam đã chạy lại hỗ trợ, cõng thí sinh này đến tận phòng làm thủ tục đăng kí dự thi.

Theo đó, chiều 6/7, khi các thí sinh đến điểm thi số 30, Hội đồng thi 34 tỉnh Quảng Nam để làm thủ tục thi thì thí sinh Lê Trần Minh Thạnh (SN 2003, học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) đã ngồi tại ghế đá từ rất lâu và có dấu hiệu đi lại rất khó khăn.

Thấy vậy, Thượng úy Đặng Minh Hữu, làm nhiệm vụ tại điểm thi này đã tiến đến trò chuyện, hỏi thăm và đề nghị cõng em lên cầu thang để vào phòng thi.

Theo anh Hữu, lúc đầu em Thạnh có chút e ngại, nhưng bằng sự chân thành, nhiệt tình em đã dần cảm thấy thoải mái và để anh hỗ trợ.

'Rụng tim' hình ảnh chiến sĩ công an cõng thí sinh vào phòng làm thủ tục thi
Thượng úy Đặng Minh Hữu cõng thí sinh bị gãy chân lên cầu thang

Chia sẻ với PV, em Thạnh cho biết, khoảng 2 tháng trước, em không may bị tai nạn gãy chân, nên hiện giờ di chuyển hết sức khó khăn.

"Do chân đau nên em không thể tự di chuyển lên cầu thang tầng 2, rất may là được anh công an giúp đỡ, cõng vào phòng thi làm thủ tục đăng kí dự thi. Em rất cảm ơn tấm lòng của anh ấy", thí sinh Thạnh chia sẻ.

Chứng kiến hình ảnh chiến sĩ Công an cõng thí sinh lên cầu thang để vào phòng thi, nhiều phụ huynh xúc động cho biết, việc hỗ trợ thí sinh của Thượng úy Hữu rất có ý nghĩa, thể hiện sự chia sẻ, quan tâm mọi người, đặc biệt là lực lượng Công an đối với các em học sinh, mầm non tương lại của đất nước.

'Rụng tim' hình ảnh chiến sĩ công an cõng thí sinh vào phòng làm thủ tục thi - 1
Nữ sinh bị gãy chân được chiến sĩ công an cõng đến phòng thi để làm thủ tục

Được biết, trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Quảng Nam có 16.700 thí sinh đăng ký dự thi và được bố trí thi ở 56 điểm, với 746 phòng đặt tại 18 huyện, thị xã, thành phố.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT Quảng Nam cũng chuẩn bị 3 điểm thi dự phòng đặt tại TP Tam Kỳ, TP Hội An và huyện Phước Sơn để bố trí cho thí sinh là trường hợp F1.

Theo Hà Nam (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/rung-tim-hinh-anh-chien-si-cong-an-cong-thi-sinh-vao-phong-lam-thu-tuc-thi-161210607203518808.htm