Đời sống

Phụ huynh chăm chỉ đọc sách làm gương cho con nhưng nhìn kĩ mới thấy sự thật 'đắng lòng' này

Cư dân mạng còn chưa kịp thả tim cho "2 tấm gương" này thì đã phải cười bò bởi sự thật rất "toang"!

Chăm chỉ đọc sách là một việc vô cùng có lợi mà ai cũng biết, nhưng so với sự hấp dẫn của công nghệ điện tử thì số người tĩnh tâm giữ được thói quen này quả thực vô cùng hiếm có. Người lớn đã thế nói gì tới trẻ con, lứa tuổi hiếu động và thích những thứ màu sắc, hấp hẫn hơn là những trang sách toàn chữ. 

Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chứng minh được việc đọc sách giúp ích rất nhiều cho sự phát triển não bộ, khả năng tư duy, ngôn ngữ của trẻ nên nhiều bậc cha mẹ hiện đại "phải cố" mà ép con tập thói quen này. 

Và sau khi phổ biến một loạt những lợi ích từ việc đọc sách thì không gì hiệu quả để thuyết phục con hơn việc bố mẹ cũng ngay lập tức cầm quyển sách lên đọc. Mạng xã hội mới đây đã được một phen dở khóc dở cười với đôi phụ huynh "gương mẫu". 

Thoạt nhìn thì cứ tưởng họ đang chăm chú đọc sách và giám sát con nhỏ, ai ngờ khi nhìn kĩ lại thì mới thấy hóa ra quyển sách chỉ là "ngụy trang" thôi, còn sự thật là cả 2 đang bí mật dùng điện thoại cơ.

Phụ huynh chăm chỉ đọc sách làm gương cho con nhưng nhìn kĩ mới thấy sự thật 'đắng lòng' này
Nhìn từ xa xa đã thấy có gì đó không ổn.

Phụ huynh chăm chỉ đọc sách làm gương cho con nhưng nhìn kĩ mới thấy sự thật 'đắng lòng' này - 1

Phụ huynh chăm chỉ đọc sách làm gương cho con nhưng nhìn kĩ mới thấy sự thật 'đắng lòng' này - 2
Hóa ra đây là cách 2 phụ huynh này đang dùng điện thoại nhưng lại vờ như đọc sách.
Phụ huynh chăm chỉ đọc sách làm gương cho con nhưng nhìn kĩ mới thấy sự thật 'đắng lòng' này - 3
Còn cô bé này tất nhiên vẫn không biết sự thật.

Hình ảnh ngay lập tức được cư dân mạng chia sẻ. Không hiểu nếu cô bé phát hiện ra sự thật thì sẽ thế nào nữa: 

 

- Nhà mình y chang vậy luôn, đọc sách với con ba nó cũng ngụy trang y vậy.

- Thật sự lừa dối quá đi.

- Lớn lên chúng mới biết mọi thứ toàn là lừa dối.

- Lưu lại không sau này quên mất.

Những hình ảnh trên rất hài hước nhưng không thể phủ nhận rằng đọc sách là thói quen rất tốt và cha mẹ nên duy trì cho trẻ nhỏ.

Dung (Nguoiduatin.vn)