Đời sống

Phát hiện bị quay lén, cô bé tức giận phản ứng mạnh khiến nhiều người cho là 'hỗn láo', nhưng lại có phe tranh cãi về chính hành động của người quay clip

Cô bé vứt hết đồ đạc rồi bỏ đi khi phát hiện bị quay clip khiến dân tình tranh cãi dữ dội.

Mới đây, một video clip được đăng tải trên Tiktok hình ảnh cô bé có phản ứng gay gắt khi phát hiện bị một người quay lén. Dân tình thi nhau phân tích đúng sai và tranh cãi dữ dội.

Phát hiện bị quay lén, cô bé tức giận phản ứng mạnh khiến nhiều người cho là 'hỗn láo', nhưng lại có phe tranh cãi về chính hành động của người quay clip
Cô bé vứt hết đồ đạc trên tay khi phát hiện bị quay lén.

Cụ thể, cô bé trong video clip đang khệ nệ xách đồ đạc thì phát hiện mình bị quay lén. Không nói lời nào nhưng hành động tức giận rồi vứt hết đồ đạc và bỏ đi của cô bé khiến nhiều người kinh ngạc.

Được biết, người quay clip là cậu của cô bé. Người này chia sẻ cô bé là con một trong gia đình và được bố mẹ rất yêu thương và cưng chiều.

Phát hiện bị quay lén, cô bé tức giận phản ứng mạnh khiến nhiều người cho là 'hỗn láo', nhưng lại có phe tranh cãi về chính hành động của người quay clip - 1

Phát hiện bị quay lén, cô bé tức giận phản ứng mạnh khiến nhiều người cho là 'hỗn láo', nhưng lại có phe tranh cãi về chính hành động của người quay clip - 2
Cô bé vứt hết đồ đạc và bỏ đi khi tức giận vì bị quay lén.

Dân mạng bất bình với tình huống nên thi nhau tranh cãi về hành động của cô bé và cả người quay clip. Nhiều người cho rằng việc ghi lại hình ảnh cá nhân của người khác khi không xin phép là vi phạm quyền riêng tư. Dù họ là người nhà, em bé đã thể hiện sự khó chịu khi bị quay phim nhưng người này vẫn tiếp tục khiến cho dân mạng chỉ trích dữ dội.

Bên cạnh đó, có người lại cho rằng hành động phản ứng của đứa trẻ này là do sự nuông chiều quá mức từ bố mẹ. Thay vì trình bày việc bản thân khó chịu và yêu cầu người quay clip dừng lại thì em bé im lặng rồi vứt hết đồ và bỏ đi. 

- Sao nhiều người lớn chọc ghẹo con nít nhưng khi con nít phản ứng lại thì bị cho là hư?

- Ba mẹ cưng chiều rồi có hành động tay dứt khoát ném đồ, mắt liếc ngang liếc dọc vậy đó. Khoan hãy nói ai đúng ai sai, hành động của trẻ con phản ứng vậy là không ổn.

 - Có thể bé khó chịu nhưng phải xem lại cách phản ứng với người khác.

Theo Cas (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/phat-hien-bi-quay-len-co-be-tuc-gian-phan-ung-manh-khien-nhieu-nguoi-cho-la-hon-lao-nhung-lai-co-phe-tranh-cai-ve-chinh-hanh-dong-cua-nguoi-quay-clip-162210708115957660.htm