Đời sống

Phẫn nộ cảnh chú rể bị trói vào xe cẩu đưa lên trời, suýt mất mạng vì chạm vào dây điện cao thế: 'Định biến đưa dâu thành đưa ma hay sao?'

Chẳng may mà sơ sẩy một chút thì có lẽ cô dâu chưa được về nhà chồng mà đã trở thành góa phụ luôn rồi.

Đám cưới tại Trung Quốc có nhiều hủ tục được truyền lại từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên không ít hủ tục không còn phù hợp với văn hóa xã hội ngày nay cần được lược bỏ.

Trong ngày trọng đại, cô dâu chú rể phải thực hiện những thử thách mà bạn bè, người thân đưa ra. Với quan niệm truyền thống cho rằng thử thách càng vui, hoàn thành được thử thách "khó nhằn" thì hôn nhân về sau mới mỹ mãn, vì vậy không ít các nhiệm vụ "quái gở" được đưa ra đã khiến dân mạng ngán ngẩm.

Mới đây, một chú rể bị trói vào máy xúc trong hôn lễ ở thành phố Lạc Dương (Hà Nam, Trung Quốc) thu hút nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Chú rể bị trói vào máy xúc rồi tung lên suýt chạm dây điện cao thế-1

Chú rể bị trói vào máy xúc rồi tung lên suýt chạm dây điện cao thế-2

Cụ thể, chú rể bị trói vào gầu của xe xúc cát, sau đó được nâng lên cao rồi lại hạ xuống thấp. Từ vẻ mặt của chú rể có thể nhận ra, anh vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố tươi cười vì không muốn phá bầu không khí trong ngày vui. Ban đầu, những người đứng dưới đều hô hào phấn khích với cảnh "thú vị" này, nhưng sau đó đã "quay xe" lên tiếng chỉ trích vì trò đùa quá lố.

Người điều khiển xe máy xúc bị cuốn theo bầu không khí nên đã đưa chú rể lên cao hơn 4 mét. Mặc dù chú rể đã ngồi gọn vào gầu máy xúc nhưng lại bị trói, nếu không may ngã xuống từ trên cao thì chắc chắn thương tích không nhẹ. Càng nguy hiểm hơn là chú rể bị đẩy lên cao gần chạm với đường dây điện. Cảnh tượng khiến người đứng dưới không khỏi hoảng hốt và bức xúc.

Một lúc sau, nhóm người phát hiện trò đùa của mình hơi lố, nên đã buông tha cho chú rể để tiếp tục thực hiện những bước cuối của hôn lễ. Sau khi đoạn clip được đăng tải, dân mạng đã lên tiếng chỉ trích nhóm bạn của chú rể.

Chú rể bị trói vào máy xúc rồi tung lên suýt chạm dây điện cao thế-3

Biết rằng phong tục tập quán nên được giữ gìn, tiếp nối nhưng đừng biến nó trở nên cực đoan gây nguy hiểm tính mạng cho người khác bởi một chút quá khích cũng có thể khiến hôn lễ mất đi không khí vui vẻ vốn có.

- Vui thôi, đừng vui quá! Đừng biến hôn lễ trở thành tang lễ chỉ vì những trò đùa lố lăng không đáng có.

- Hãy gìn giữ và phát triển truyền thống theo hướng tích cực, đừng biến nó thành những trò đáng sợ như vậy. Những vụ việc bắt ép cô dâu chú rể thực hiện thử thách nguy hiểm này càng khiến con người xa rời với truyền thống hơn.

- Nếu không dừng lại kịp lúc thì có lẽ cô dâu chưa được về nhà chồng mà đã trở thành góa phụ luôn rồi.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phan-no-canh-chu-re-bi-troi-vao-xe-cau-dua-len-troi-suyt-mat-mang-vi-cham-vao-day-dien-cao-the-dinh-bien-dua-dau-thanh-dua-ma-hay-sao-tintuc820863