Đời sống

Những đứa trẻ sinh năm 2019 - 2021: Cuộc đời may mắn, tiền tiêu không hết, vạn sự suôn sẻ

Đây được coi là 3 năm tốt lành, vì thế, những đứa trẻ ra đời trong khoảng thời gian này cũng may mắn có được một cuộc sống nhiều người mong ước.

Năm sinh là một trong những yếu tố có liên quan đến tính cách của một đứa trẻ, mà tính cách thì có mối liên hệ chặt chẽ tới số phận, những may mắn hay xui xẻo trong cuộc sống. Do đó, biết được năm sinh là có thể đoán được phần nào cuộc đời về sau này của những đứa trẻ đó.

Theo các chuyên gia phong thủy, từ năm 2019 đến năm 2021 là 3 năm tốt lành, mỗi một đứa trẻ ra đời trong các năm này đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng, song đều có điểm chung là dễ có được một cuộc sống yên bình, may mắn nhiều hơn và đặc biệt là càng sống thì càng sung túc, giàu có.

Đứa trẻ sinh năm Kỷ Hợi, 2019

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi đa phần là những người có tâm hồn thuần khiết, thành thực, hay giúp đỡ người khác và có phúc phần rất lớn.

Những đứa trẻ sinh năm 2019 - 2021: Cuộc đời may mắn, tiền tiêu không hết, vạn sự suôn sẻ
Đứa trẻ sinh năm Kỷ Hợi có nhiều bạn bè, được hỗ trợ trong cả cuộc sống vẫn công việc, càng về sau càng giàu có sung túc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi mà là nam giới thì thường rất dịu dàng, hài hước và lạc quan. Họ cũng rất kiên định, một khi đã xác định được mục tiêu thì họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện được nó.

Tuy nhiên, họ có một vài điểm yếu đó là hay tin người nên dễ bị lừa về chuyện tiền bạc, do đó nếu sống cùng những người này, người thân của họ nên là những người nắm giữ tài chính. Họ cũng là những người ít nói, không biết cách dùng lời nói để bày tỏ tình cảm, nên thường bị vợ chê trách.

Trái lại, tuổi Hợi là nữ giới thì thường là những người sôi nổi hoạt bát, thích tham gia các sự kiện xã hội. Chính lối sống hòa đồng sẽ giúp họ nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người.

Năm 2019 được đánh giá là một năm tốt lành, và do đó, những đứa trẻ sinh trong năm 2019 cũng được cho là sẽ có một cuộc sống yên bình và bằng phẳng.

Tử vi học có nói, những đứa trẻ sinh năm Kỷ Hợi thường là những người rất vui vẻ, hòa đồng, kết giao rộng rãi không phân biệt sang hèn, nên có bạn bè ở khắp mọi nơi và khi khó khăn đều tìm được người giúp đỡ. Chúng sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Cuộc sống của những đứa trẻ sinh năm Kỷ Hợi đầy sự may mắn và dễ tìm được hạnh phúc. Chúng được dự đoán là những người sẽ thành công lớn về trung vận và hậu vận, càng về sau càng giàu có sung túc.

Đứa trẻ sinh năm Canh Tý, 2020

Tuổi Tý được đánh giá là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và linh hoạt bậc nhất trong số 12 con giáp, thế nên, những phụ huynh nào dự định sinh con trong năm 2021 có lẽ đã chọn được một năm tuyệt vời.

Những đứa trẻ sinh năm 2019 - 2021: Cuộc đời may mắn, tiền tiêu không hết, vạn sự suôn sẻ - 1
Đứa trẻ sinh năm Canh Tý thông minh tài giỏi, có thể là nhân tài xuất chúng, có khả năng biến họa thành phúc và đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tý là nam giới thì vô cùng khéo léo, thích ứng nhanh với những môi trường mới. Họ cũng rất sáng tạo và là bậc thầy trong việc tận dụng các cơ hội. Tuy nhiên, đôi khi họ lại thiếu sự can đảm.

Trong khi đó, phụ nữ tuổi Tý thì là những người rất truyền thống. Họ thích dọn dẹp nhà cửa gọn gàng và coi trọng giá trị của gia đình. Họ thích chăm sóc mọi thứ trong nhà và chồng của những người vợ tuổi Tý không có gì cần lo lắng.

Theo các chuyên gia tử vi, đứa trẻ sinh năm Canh Tý 2020 hội tụ đầy đủ những đặc điểm tốt nhất của người tuổi Tý. Chúng vừa sáng dạ, tài giỏi, có thể là những nhân tài xuất chúng. Ngoài ra, chúng còn là những người có ý chí kiên định, rất đáng tin cậy trong cả cuộc sống và công việc.

Được cho là sinh vào năm tốt, nên cuộc đời của những đứa trẻ tuổi Canh Tý khá ổn định, không gặp phải những sóng gió hay biến cố lớn. Chưa hết, chúng còn như được thượng đế chiếu cố, nên hay gặp được những may mắn bất ngờ vào phút chót.

Với sự thông minh, lanh lẹ, linh hoạt và khả năng quản lý tài chính cực tốt, của mình, tuổi Canh Tý chỉ có thể là ngày càng giàu lên, thậm chí có thể biến họa thành phúc và đạt được những thành tựu vô cùng xuất sắc.

Đứa trẻ sinh năm Tân Sửu, 2021

Tuổi Sửu trời sinh đa phần là những người hiền lành, chăm chỉ, chân thật, thẳng thắn, sống trầm tĩnh, không thích nổi bật hay trở thành trung tâm của sự chú ý. Họ thường khẳng định bản thân qua công việc. Họ cũng hiếm khi nổi nóng và có thể trở thành những lãnh đạo tuyệt vời.

Những đứa trẻ sinh năm 2019 - 2021: Cuộc đời may mắn, tiền tiêu không hết, vạn sự suôn sẻ - 2
Đứa trẻ sinh năm Tân Sửu không bao giờ phải lo về chuyện cơm ăn áo mặc, càng sống thì càng giàu có. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Sửu là nam giới thì hầu hết đều là những con người rất đáng tin cậy. Họ có tính trách nhiệm cao, đặc biệt là với gia đình.

Trong khi đó, nữ giới tuổi Sửu thì rất hiền lành, nhu mỳ, song lại có nội tâm kiên cường. Họ sẽ không bao giờ đầu hàng số phận và luôn cố gắng đi về phía trước. Dù hơi cứng đầu, nhưng họ có tốc độ tư duy và phản ứng rất nhanh nhạy.

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Sửu thường trải qua thời tuổi trẻ ít nhiều khó khăn, song đó lại là cách tôi luyện cho họ một bản lĩnh vững vàng để vượt qua sóng gió. Với tính cách điềm đạm, khiêm tốn của mình, có thể nói họ càng sống thì càng tích được nhiều phúc đức và trở nên sung túc hơn.

Năm Tân Sửu cũng là một năm được coi là tốt lành, những đứa trẻ sinh ra trong năm này, nếu có gặp khó khăn trở ngại thì cũng đều ở giai đoạn đầu đời mà thôi.

Từ trung vận trở đi, con đường công danh sự nghiệp không những thuận lợi, mà tình duyên còn viên mãn, hạnh phúc vô cùng.

Ngoài ra, suốt cả cuộc đời, những đứa trẻ Tân Sửu được cho là không bao giờ phải lo về chuyện cơm ăn áo mặc. Tài chính của chúng luôn ở mức dư dả, thậm chí là giàu có, không phải phiền lụy tới gia đình hay bạn bè. Dường như, phúc phần cả đời của chúng rất lớn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả luôn có cái nhìn lạc quan, vui vẻ và gặp nhiều may mắn.

Theo Thanh Hương (Helino)